1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine khoét rộng "lỗ hổng" trên phòng tuyến của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Ukraine được cho là đã khoét rộng "lỗ hổng" mà họ tạo ra trên phòng tuyến Surovikin, tuyến phòng thủ chính của Nga gần Robotyne ở vùng Zaporizhia, miền Nam nước này.

Ukraine khoét rộng lỗ hổng trên phòng tuyến của Nga - 1

Ukraine tuyên bố đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga ở Zaporizhia (Ảnh minh họa: Reuters).

Cuộc phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Ukraine đã bước sang tháng thứ tư, với các cuộc giao tranh đặc biệt khốc liệt diễn ra dọc theo chiến tuyến ở khu vực Donetsk và Zaporizhia.

GeoConfirmed, một tài khoản tình báo nguồn mở (OSINT) trên mạng xã hội Twitter, ngày 4/9 cho biết lực lượng của Ukraine có thể đã tiếp cận hệ thống hào quân sự của Nga ở sát làng Verbove, gần Robotyne, thuộc phòng tuyến Surovikin.

Một nhà phân tích khác của OSINT, với tên người dùng Def Mon, cũng cho hay quân đội Ukraine đã tiến đến chiến hào gần Verbove, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt.

Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Ukraine đã vượt qua hệ thống hào và chướng ngại vật chống tăng của Nga ở phía tây Zaporizhia, và có ý định phòng thủ ở vị trí đó. Tuy nhiên, họ chưa thể khẳng định liệu lực lượng Ukraine đã thực sự chọc thủng được phòng tuyến Surovikin hay chưa vì không quan sát thấy thiết bị hạng nặng của Ukraine ở những khu vực này.

ISW cho biết: "Việc Ukraine triển khai thiết bị hạng nặng và lực lượng nhiều hơn (so với những gì ISW quan sát được cho đến nay) tới các khu vực này cho thấy Ukraine sẽ cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và khoét rộng lỗ hổng đó".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cuối tuần trước, Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskiy, tướng chỉ huy cuộc phản công phía nam của Ukraine, cho biết lực lượng của ông đã đạt được bước đột phá quan trọng gần Zaporizhia.

Ông nói rằng lực lượng Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga gần Zaporizhia sau nhiều tuần vất vả rà phá mìn. Ông tin tưởng Kiev sẽ nhanh chóng giành thắng lợi khi tấn công vào tuyến phòng thủ thứ hai được cho là yếu hơn.

Ông Tarnavskiy ước tính Nga đã dành 60% thời gian và nguồn lực để xây dựng tuyến phòng thủ đầu tiên và chỉ 20% cho tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba, vì Moscow không ngờ lực lượng Ukraine sẽ vượt qua được.

"Chúng tôi hiện ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai," ông nói với The Observer trong cuộc phỏng vấn. Các lực lượng Ukraine đang tỏa ra cả hai phía của khu vực phòng thủ bị phá vỡ và củng cố quyền kiểm soát của họ đối với phần lãnh thổ giành lại được trong các cuộc giao tranh gần đây.

"Ở trung tâm cuộc tấn công, chúng tôi đang dần hoàn tất việc đẩy lùi những đơn vị của Nga, buộc họ phải rút về phía sau tuyến phòng thủ thứ hai", ông nói.

Theo ông, có dấu hiệu cho thấy Moscow đang cảm thấy áp lực. Họ đã tái triển khai quân từ tiền tuyến bên trong, tức là khu vực Kherson ở phía tây và Lyman ở phía đông bắc, cũng như từ nước Nga, đến khu vực này.

"Sớm hay muộn, người Nga cũng sẽ cạn kiệt những người lính giỏi nhất và điều này sẽ tạo động lực để chúng tôi tấn công nhiều hơn và nhanh hơn", ông Tarnavskiy nói.

Phòng tuyến Surovikin dùng để chỉ các tuyến phòng thủ của Nga nhằm cản trở bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine. Hệ thống này được xây dựng dưới sự chỉ huy của tướng Sergei Surovikin, vốn là cựu chỉ huy các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo Newsweek, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine