1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu điểm yếu khiến Nga có thể "bắt bài" vũ khí phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine nêu ra điểm yếu trong các gói viện trợ phương Tây có thể giúp Nga tìm cách "bắt bài" những vũ khí hiện đại được gửi tới cho Kiev.

Ukraine nêu điểm yếu khiến Nga có thể bắt bài vũ khí phương Tây - 1

Lực lượng Ukraine khai hỏa vào vị trí của Nga (Ảnh: AFP).

Politico hôm 3/4 dẫn lời các quan chức quân sự Ukraine ẩn danh cho biết, có một xu hướng "đáng tiếc" là vũ khí phương Tây gửi cho Kiev quá chậm đến mức chúng trở nên không còn phù hợp với tình hình chiến trường. Điều này khiến nhiều vũ khí dù hiện đại nhưng không tác chiến như kỳ vọng.

Trong khi các đồng minh phương Tây của Ukraine đã cung cấp hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự và thiết bị, một số hệ thống tiên tiến hơn mà họ đã cam kết, ví dụ như máy bay chiến đấu F-16, vẫn chậm tiến độ và vẫn chưa ra được chiến trường.

Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, Nga thường sẽ tìm ra chiến thuật nhằm "bắt bài" các loại vũ khí mới của phương Tây khi chúng xuất hiện, nguồn tin cho biết. 

Phương Tây đã thành lập liên minh quốc tế nhằm đào tạo phi công Ukraine điều khiển F-16 vào mùa hè năm 2023. Trong khi đó, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy cũng đã cam kết cung cấp cho Ukraine hàng chục máy bay phản lực thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nói với Politico rằng, F-16 là một ví dụ cụ thể vì Kiev rất cần các tiêm kích này trong năm 2023, nhưng tới năm 2024, chúng trở nên ít phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Nguồn tin ẩn danh giải thích rằng Nga đã thử nghiệm khả năng phòng không và đã triển khai radar và tên lửa phòng thủ theo cách có thể khiến phần lớn khả năng tấn công của F-16 trở nên vô hiệu.

Một ví dụ khác là tên lửa tầm xa Storm Shadow và SCALP. Sau các cuộc tấn công gây thiệt hại của Ukraine nhằm vào vị trí của Nga dùng các vũ khí trên, Moscow đã thay đổi chiến thuật phòng thủ.

Ông nói: "Các hệ thống vũ khí trở nên không phù hợp rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị người Nga bắt bài. Người Nga luôn luôn nghiên cứu. Họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai. Và họ đã thành công trong việc này".

Các quan chức cho biết Ukraine cần nhiều vũ khí và đạn dược truyền thống hơn, ví dụ như hơn một triệu quả đạn pháo hiện đang được cung cấp theo sáng kiến do Séc dẫn đầu.

Ngoài ra, các nguồn tin ẩn danh nói rằng, tình hình chính trị nội bộ của Ukraine dường như cũng tạo nên bất lợi trên chiến trường.

Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký dự luật hôm 2/4 giảm độ tuổi tối thiểu để nhập ngũ xuống 25, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi hồi tháng trước cho biết Kiev sẽ không cần phải huy động thêm 500.000 tân binh như đề xuất ban đầu của quân đội cuối năm ngoái.

Theo các nguồn tin, Ukraine đang rất cần nhân lực và một số quyết định liên quan tới vấn đề tuyển quân đang bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.

Tất cả những vấn đề này đều xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đã trì hoãn hỗ trợ quân sự gần 6 tháng cho Ukraine. Ông Zelensky vào cuối tháng 3 cảnh báo rằng Ukraine có thể sớm bị buộc phải rút lui nếu không có thêm viện trợ từ đồng minh phương Tây.

Theo các nguồn tin, khả năng của Ukraine trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công hiện tại của Nga đang phần lớn dựa vào những "tính toán sai của Moscow". Tuy nhiên, quan chức Ukraine thừa nhận, với cục diện như hiện tại, Nga có thể sẽ sớm "xâm nhập vào tiền tuyến và đánh sập ở một số khu vực".

Theo Politico
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine