1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu điều kiện then chốt chấm dứt xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, việc giành lại bán đảo Crimea sẽ là điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột với Nga.

Ukraine nêu điều kiện then chốt chấm dứt xung đột với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi không thể hình dung Ukraine không có Crimea. Chừng nào Nga còn kiểm soát Crimea, điều đó có nghĩa là xung đột chưa kết thúc", Tổng thống Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền truyền thông cuối tuần qua.

Trả lời câu hỏi liệu ông có nghĩ đến một kịch bản "chiến thắng và hòa bình" khi Crimea không phải một phần lãnh thổ của Ukraine hay không, ông Zelensky nói: "Sẽ không có chiến thắng với kịch bản đó".

Crimea nằm ở phía nam Ukraine. Năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow nhiều lần nhấn mạnh, họ coi Crimea là "vấn đề không thể thương lượng".

Chính phủ Ukraine và các bên ủng hộ không công nhận kết quả trưng cầu này và tuyên bố sẽ giành lại bán đảo.

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Kirill Budanov từng nói rằng, quân đội nước này sẽ tiến vào bán đảo Crimea trước mùa đông năm nay.

Tuy nhiên, giới quân sự và chuyên gia phương Tây hoài nghi về khả năng của Ukraine giành lại Crimea trong tương lai gần. Theo các tài liệu tình báo bị rò rỉ hồi đầu năm, giới chức tình báo Mỹ cho rằng, những thách thức về nhân lực và thiết bị có thể khiến chiến dịch phản công đang diễn ra của Ukraine chỉ đạt được những bước tiến khiêm tốn để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ đầu tháng 6. Tổng thống Zelensky thừa nhận, tốc độ phản công chậm hơn so với kỳ vọng do nhiều yếu tố, trong đó có việc Nga đã lập hệ thống phòng thủ kiên cố.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm qua cho biết, nước này đã giành lại 37,4 km2 lãnh thổ sau những trận giao tranh dữ dội suốt một tuần qua, nâng tổng diện tích quân đội Ukraine giành lại sau một tháng phản công lên gần 160km2. Quân đội Ukraine cho hay, giao tranh hiện rất khốc liệt và khó khăn, song Ukraine đang tiến từng bước.

Ukraine không che giấu bí mật với CIA

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cũng lên tiếng về cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns vào tháng trước.

"Tôi rất ngạc nhiên khi thấy thông tin trên một số phương tiện truyền thông, cả ở Mỹ, châu Âu và Ukraine (về cuộc gặp). Tôi và Giám đốc CIA thường xuyên trao đổi ở hậu trường bởi vì chúng tôi cần thảo luận những vấn đề rất quan trọng", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi không che giấu bất cứ bí mật nào với CIA bởi vì chúng tôi có mối quan hệ tốt, các cơ quan tình báo của chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau".

Báo Washington Post đưa tin, tuần trước, giới chức Ukraine đã nói với ông Burns rằng Kiev hy vọng giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở cả miền Đông và miền Nam trước khi đàm phán ngừng bắn với Moscow vào cuối năm nay.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này, song Moscow nhiều lần nêu rõ quan điểm sẵn sàng hòa đàm với điều kiện Ukraine phải chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Thực tế này theo Moscow đó là việc Crimea và 4 vùng của Ukraine đã sáp nhập vào Nga.

Theo Guardian, New York Post