1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu thiệt hại nặng nề khi lưới năng lượng trúng "mưa" hỏa lực Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine nêu ra thiệt hại nặng nề với cơ sở hạ tầng năng lượng trong hơn 2 năm qua do các đòn tấn công của Nga.

Ukraine nêu thiệt hại nặng nề khi lưới năng lượng trúng mưa hỏa lực Nga - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Kiev, Ukraine sau một trận tập kích tên lửa (Ảnh: Reuters).

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Svitlana Hrynchuk ngày 23/3 cho biết, kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, các cuộc tấn công của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây thiệt hại ít nhất 11,5 tỷ USD cho Ukraine.

Theo quan chức Hrynchuk, con số tổn thất trên chưa tính đến vụ Nga tấn công nhà máy thủy điện lớn nhất của Ukraine, Dnipro, vào ngày 22/3.

Thứ trưởng cho biết, cuộc tấn công gần đây nhất của Nga có thể gây ra tổn thất lớn, lên tới hàng tỷ USD. Hiện thời, Ukraine chưa thể ước tính chính xác vì nước này vẫn đang thu dọn hiện trường.

Trạm thủy điện số 2 (HPS-2), một trong hai trạm của Nhà máy thủy điện Dnipro ở khu vực Zaporizhia do Ukraine kiểm soát, đang trong tình trạng nghiêm trọng sau vụ tấn công. Giới chức Ukraine mô tả là "cuộc tấn công ngày 22/3 là đòn tập kích lớn nhất vào ngành năng lượng Ukraine trong những tuần gần đây".

Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko cho biết: "Mục tiêu của Nga không chỉ là gây thiệt hại mà còn giống như năm ngoái, gây ra sự gián đoạn quy mô lớn trong hệ thống năng lượng của đất nước".

Theo Giám đốc điều hành Ukrhydroenerho Ihor Sirota, sau vụ tấn công vào Nhà máy thủy điện Dnipro, Ukraine đã mất khoảng 20% khả năng điều tiết của lưới điện, khiến 1,5 triệu người Ukraine không có điện trong thời gian ngắn.

Trong suốt mùa đông năm 2022-2023, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, gây mất điện luân phiên trên toàn quốc. Mùa đông năm đó, Nga đã tấn công gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine.

Vào mùa đông năm 2023-2024, Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công nhưng quy mô không lớn bằng năm trước.

Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công gần đây của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine nhằm làm suy yếu tiềm năng công nghiệp quốc phòng của Kiev.

Bên cạnh đó, lực lượng Moscow có thể đang cố gắng khai thác sự thiếu hụt hệ thống tên lửa phòng không đối phương trong một nỗ lực mới nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine.

Phòng không của Ukraine đang ở trong tình thế ngày càng khó khăn khi nguồn cung cấp đạn dược từ Mỹ vẫn bị chặn do tranh cãi chính trị tại Quốc hội.

Trong tuyên bố, Nga nói rằng cuộc tấn công sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, khu phức hợp công nghiệp - quân sự, các nút giao thông đường sắt, kho vũ khí và các khu vực triển khai nơi quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài có mặt.

"Kết quả của cuộc tấn công là các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược của Ukraine đã dừng hoạt động", thông báo viết.

Nga tuyên bố các cuộc tấn công đã phá hủy các thiết bị quân sự do NATO cung cấp cho Kiev, đồng thời làm gián đoạn việc chuyển quân của Ukraine ra tiền tuyến.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine