1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ra điều kiện then chốt chấm dứt xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ, để chấm dứt xung đột, Nga trước tiên cần khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine.

Ukraine ra điều kiện then chốt chấm dứt xung đột với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Để chấm dứt xung đột, Ukraine sẽ yêu cầu Nga khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, khôi phục quyền và sự tự do của công dân Ukraine. Giai đoạn tiếp theo sẽ là khôi phục công lý", Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu ngày 9/11.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Việc khôi phục chủ quyền là nguyên tắc chính để chấm dứt giai đoạn xung đột nóng bỏng. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong hòa bình".

Tuy nhiên, ông cho rằng, hiện tại Nga "không mong muốn điều đó và tưởng tượng ra thế giới theo cách của họ".

Ông Zelensky không chỉ trích những lời kêu gọi ngừng bắn, song nhắc lại quan điểm rằng Nga sẽ không từ bỏ chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 20 và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Các cuộc hòa đàm giữa hai bên bị đình trệ kể từ cuối tháng 3 năm ngoái.

Moscow cáo buộc Kiev không có thiện chí hòa đàm và minh chứng rõ nhất là việc Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối năm ngoái.

Nga nhiều lần tuyên bố, điều kiện tiên quyết để hòa đàm là Ukraine phải xóa bỏ sắc lệnh trên và công nhận thực tế mới về lãnh thổ. Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow tiếp tục sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk hồi cuối năm ngoái theo hình thức tương tự.

Những bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh NBC mới đây dẫn nguồn thạo tin nói rằng giới chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận kín với phía Ukraine về kịch bản đàm phán hòa bình với Nga kèm theo những nhượng bộ nhất định.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo Economist, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valerii Zaluzhnyi nói rằng chiến trường Ukraine đang trong tình thế bế tắc. Theo ông, Nga sẽ có lợi thế hơn trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ những bình luận này. Ông cho biết, ông không chịu bất cứ sức ép nào từ đồng minh, đối tác phương Tây về việc phải hòa đàm với Nga. Ông khẳng định, quân đội Ukraine đang lên kế hoạch nhằm tăng tốc độ phản công.

"Quân đội của chúng tôi đang đưa ra các kế hoạch khác nhau, với các hoạt động khác nhau nhằm tiến nhanh hơn và tấn công lực lượng Nga một cách bất ngờ. Người Nga nghĩ rằng họ có thể chiếu tướng chúng tôi, nhưng điều này đã không xảy ra. Tôi không cho rằng đây là một sự bế tắc", ông Zelensky nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 9/11 chỉ trích những lời kêu gọi đàm phán với Nga. Ông viết trên mạng xã hội: "Những người cho rằng Ukraine hiện giờ nên đàm phán với Nga là thiếu hiểu biết hoặc đang bị lừa dối, hoặc họ đứng về phía Nga và muốn Moscow tạm dừng trước khi tiến hành một cuộc tấn công thậm chí lớn hơn".

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine