1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận thiệt hại nặng nề trong chiến sự với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nhận định các vũ khí mà phương Tây viện trợ đang làm "thay đổi cuộc chơi", nhưng Kiev cần nhiều hơn vì đã thiệt hại nặng nề trong chiến sự với Nga.

Ukraine thừa nhận thiệt hại nặng nề trong chiến sự với Nga - 1

Ukraine cho rằng HIMARS do Mỹ gửi đang giúp "thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường (Ảnh: AFP).

Trả lời Wall Street Journal, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Kiev đã "vượt qua bài kiểm tra" với việc sử dụng thành công các hệ thống pháo tầm xa của Mỹ được chuyển giao gần đây, nhưng nhấn mạnh tỷ lệ tiêu hao khí tài lớn đã khiến nhu cầu về các nguồn cung cấp vũ khí bổ sung, ví dụ như xe bọc thép và máy bay không người lái, khẩn cấp hơn.

Theo ông Reznikov, nhu cầu về vũ khí tầm xa tiếp tục vượt nhu cầu về các hệ thống tầm ngắn khi cuộc chiến hiện chuyển sang đối đầu về pháo binh. Ukraine sẽ cần nhiều vũ khí hơn nữa nếu họ muốn giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

"Chúng tôi cần thay đổi, bổ sung khí tài cho các đơn vị vì chúng tôi hứng chịu rất nhiều thiệt hại. Chúng tôi đang chờ đợi thêm xe bọc thép, vũ khí từ các đối tác. Chúng tôi cần khôi phục năng lực tác chiến ở một số hướng, củng cố công sự và lên chiến lược mới", ông Reznikov cho biết.

Ông Reznikov nhận định, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS đã làm "thay đổi cuộc chơi", cho phép Ukraine nhằm mục tiêu vào các lực lượng Nga ở thị trấn Izyum phía đông bắc. "Cuộc chiến rất khốc liệt. Chúng tôi cần thêm vũ khí nhanh chóng", ông nói thêm.

Nga duy trì thế áp đảo về hỏa lực trước Ukraine trong thời gian qua, yếu tố đã giúp Moscow đạt được nhiều bước tiến ở khu vực Donbass. Nga cũng đang sử dụng rocket phóng loạt MLRS với tầm tấn công 120km. Ông Reznikov nhấn mạnh Ukraine cần vũ khí tầm xa hơn, vào khoảng 150km để phản công hiệu quả trước Nga.

Ngoài vũ khí tầm xa, ông Reznikov cho biết, Ukraine cần thêm phương tiện vũ trang, bao gồm xe tăng cũng như máy bay không người lái.

Ông thừa nhận, máy bay không người lái, bao gồm cả những chiếc phương Tây cấp cho Ukraine, liên tục bị Nga gây nhiễu. Mặt khác, các vũ khí này cũng không có tính năng chống gây nhiễu làm ảnh hưởng tới hiệu quả tác chiến.

Quan chức Ukraine cho biết, nước này cần các hệ thống phòng không tầm xa trong khi các tên lửa tầm ngắn hơn như Javelin, NLAW dù rất quan trọng trong giai đoạn đầu chiến sự nhưng không còn là ưu tiên của Ukraine trong cuộc chiến pháo binh hiện tại.

Ông Reznikov cho rằng, trận chiến ở Kharkov là một vấn đề của Ukraine khi Nga có thể phóng hỏa lực tầm xa từ lãnh thổ của họ qua để nhằm mục tiêu vào đây.

"Đó là vấn đề. Hệ thống phòng không của chúng tôi có thể chặn được tên lửa đạn đạo và hành trình, dù không chính xác 100%. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đóng được không phận trước hệ thống MLRS của Nga", ông nói.

Theo Wall Street Journal
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine