1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ về 2.800 bộ phận đặc biệt khi mổ xẻ vũ khí Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine công bố một báo cáo nghiên cứu về cách Nga được cho chế tạo vũ khí trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm với phía Kiev.

Ukraine tiết lộ về 2.800 bộ phận đặc biệt khi mổ xẻ vũ khí Nga - 1

Binh sĩ Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng Nga bỏ lại (Ảnh: AFP).

Các công ty phương Tây dường như đã cung cấp cho Nga các linh kiện trị giá 2,9 tỷ USD có thể được sử dụng cho hoạt động sản xuất quân sự trong 10 tháng đầu năm 2023 bất chấp các lệnh trừng phạt đối với Moscow, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hôm 17/1.

Cơ quan này trích dẫn nghiên cứu do nhóm làm việc do chánh văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak và cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, điều hành. Nghiên cứu tập trung vào những nỗ lực của Nga nhằm lách qua các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Trường Kinh tế Kiev, đơn vị tham gia nghiên cứu, cho biết gần 2.800 linh kiện nước ngoài đã được tìm thấy trong các thiết bị quân sự của Nga, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mà Moscow sử dụng để không kích Ukraine.

Nghiên cứu cho biết: "Trên thực tế, 95% tất cả các bộ phận được tìm thấy trong vũ khí Nga trên chiến trường đều có nguồn gốc từ các nhà sản xuất ở các nước đồng minh (với Ukraine), trong đó 72% từ các công ty có trụ sở tại Mỹ".

Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần kêu gọi các đồng minh thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và thu hẹp các lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu, đồng thời cho rằng Moscow vẫn có thể nhập khẩu hàng hóa quân sự cho cuộc chiến ở Ukraine.

Báo cáo cho biết: "Sản phẩm của hơn 250 công ty phương Tây đã được tìm thấy trong các mẫu vũ khí Nga bị phá hủy hoặc thu giữ".

Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine cung cấp.

Vào tháng 10/2022, Mỹ đã tập hợp các quan chức quốc tế tại Washington nhằm tìm cách tăng cường trừng phạt đối với kinh tế Nga. Vào thời điểm đó, quan chức Mỹ bày tỏ niềm tin rằng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đã phát huy hiệu quả.

Nguyên nhân là do những biện pháp ấy đã ngăn cản các nước gửi vi mạch, bộ xử lý máy tính và các cấu kiện khác cần dùng cho vũ khí dẫn đường chính xác, cũng như linh kiện động cơ diesel, trực thăng, phản lực và xe tăng.

Nhưng Nga đã nhanh chóng thích nghi thông qua các động thái nhằm đảm bảo nguồn cung cấp linh kiện cần thiết.

Năm ngoái, New York Times dẫn nguồn tin cho hay, Nga dường như đã vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ bằng cách sử dụng cơ quan tình báo và Bộ Quốc phòng để vận hành mạng lưới chuyên bí mật vận chuyển các linh kiện thiết yếu.

Giới chức Mỹ thừa nhận có thể làm chậm, nhưng khó có thể ngăn cản Nga mua các bộ phận cần thiết cho sản xuất vũ khí. Theo Bộ Thương mại Mỹ, một trong những cách thích nghi của Nga là vận chuyển linh kiện sang nước thứ 3 sau đó chuyển chúng trở lại Nga.

Trong vòng chưa đầy 1 năm kể từ đầu xung đột, Nga được cho đã xây dựng lại các tuyến giao thương linh kiện thiết yếu bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia như Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan quản lý của Mỹ và châu Âu đang cố phối hợp để hạn chế xuất khẩu chip sang Nga, nhưng lại gặp khó khăn trong việc ngăn chặn dòng chảy ấy đi qua các quốc gia có quan hệ với Moscow. 

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine