1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

3 nhược điểm lớn đang kéo lùi MU

(Dân trí) - MU đã chỉ có 1 điểm sau 2 trận đấu, như lời Van Gaal chia sẻ thì kết quả này là không thể chấp nhận được. Nguyên nhân khiến MU thi đấu kém cỏi có nhiều, và dưới đây là 3 nhược điểm lớn khiến “Quỷ đỏ” gây thất vọng với người hâm mộ.

 

1. Các cầu thủ MU quá chậm chạp

 

Gary Neville mới đây đã thẳng thắn nói rằng một đội hình MU tuyệt vời phải được xây dựng dựa trên tấn công tốc độ và sự kết dính của hàng thủ. Tuy nhiên nếu nhìn vào cách MU thi đấu trên sân The Light vừa qua thì có thể thấy rằng đội bóng thành Manchester đang rất thiếu những pha tấn công ở tốc độ cao.

 
Các cầu thủ MU hiện đang thể hiện sức ì lớn

Các cầu thủ MU hiện đang thể hiện sức ì lớn
 

Mata, Rooney, Van Persie, Young và Valencia là những người được kì vọng nhiều nhất trong những đợt tấn công của “Quỷ đỏ”, tuy nhiên không một cầu thủ nào trong số này cho thấy họ đang thực sự thanh thoát. Mata vẫn phát huy được những đường chuyến bóng tinh tế, nhưng chưa bao giờ là cầu thủ nhanh nhẹn. Van Persie, Rooney là những thủ lĩnh tốt trên sân song đêm qua, họ không một lần thoát khỏi hàng thủ của đối phương.

 

Dấu ấn từ những đường xuống bóng tốc độ ở biên của Young và Valencia chưa đủ để chứng tỏ họ là cặp cánh có thể giúp MU “bay lên”. Rõ ràng với một đội hình được tổ chức phòng thủ dày đặc như của Sunderland, “Quỷ đỏ” rất cần những đợt tấn công có tốc độ cao để tìm cơ hội tiếp cận khung thành của Mannone. Tiếc rằng đó là điều thầy trò Van Gaal không làm được, vì thể thủ thành của Sunderland đã có một ngày thi đấu nhàn hạ.

 

Việc cầu thủ MU đang tỏ ra ì ạch ngay giai đoạn đầu mùa là điều vô cùng ngạc nhiên. Thời gian qua, Van Gaal đã bắt các học trò tập nặng để cải thiện thể lực. Tuy nhiên dường như phương pháp mà vị chiến lược gia người Hà Lan đưa ra đang gây phản tác dụng, vì thế Van Gaal cũng cần làm việc lại với huấn luyện viên thể lực của đội để tìm ra phương án giúp các đôi chân của “Quỷ đỏ” thanh thoát hơn, chứ không phải như đang “đeo chì” như hiện nay.

 

2. MU chưa đủ cơ sở để áp dụng chiến thuật 3-5-2

 
 
MU đang thiếu cầu thủ có thể đáp ứng được chiến thuật 3-5-2

MU đang thiếu cầu thủ có thể đáp ứng được chiến thuật 3-5-2
 

Trong thời gian qua, MU đã thường xuyên chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 (hoặc 3-4-1-2), họ đã thành công trong đợt du đấu mùa Hè với chiếc cúp vô địch IC Cup 2014. Nhưng ngay sau trận đấu với Swansea vừa qua, rất nhiều điểm yếu của chiến thuật này tại MU đã được bộc lộ.

 

Dưới hàng thủ, các hậu vệ của MU đang chưa cho thấy họ có khả năng kết dính tốt. Do Evans chấn thương khiến Van Gaal phải đôn một hậu vệ trẻ lên đá cùng Smalling và Jones, ông đã tin dùng Balackett, nhưng kinh nghiệm quá non của cầu thủ này khiến anh đã trở thành tử huyệt cho tấm lá chắn trước mặt khung thành của De Gea. Ngay cả Smalling và Jones cũng đều không phải mẫu hậu vệ thi đấu càn lướt, chính vì thế hàng thủ của MU dễ bị tiền đạo đối phương qua mặt.

 

Với 3 tiền vệ trung tâm, MU đã có số đông hơn nhưng họ lại thường xuyên bị cô lập và trở nên lạc lõng với đội, đánh chặn yếu, tổ chức tấn công yếu, rất nhiều người đang tự hỏi tại sao những Fletcher, Cleverley lại vẫn đang được Van Gaal tin dùng. Nói chung, phần lớn con người của MU bây giờ đang không đáp ứng được chiến thuật 3-5-2 và việc thay máu chắc chắn không thể xong trong một mùa Hè. Do vậy Van Gaal buộc phải tính đến chuyển chiến thuật trong thời gian mới, chứ không thể “cố đấm ăn xôi” với 3-5-2.

 

3. Sự bảo thủ của Van Gaal

 
Van Gaal đang tỏ ra bảo thủ với triết lí bóng đá của mình
Van Gaal đang tỏ ra bảo thủ với triết lí bóng đá của mình
 

Không phải đến trận đấu trên sân Sunderland đêm qua MU mới thể hiện sự vô hồn, tất cả những nhược điểm trên đã được phô diễn tại Old Trafford cách đây 1 tuần. MU đã thi đấu như vậy và bị  Swansea hạ gục, tuy nhiên có vẻ Van Gaal còn đang mải mê với triết lý bóng đá của mình mà quên việc nhận thức thực tại.


Các giải đấu giao hữu mùa Hè MU thành công nhưng đó chỉ là giải giao hữu, trên thực tế MU cũng cần điều chỉnh lại đội khi bước vào mùa giải mới, với những trận đấu cam go, quyết liệt hơn.

 

Thật ngạc nhiên khi ở trận đấu gặp Sunderland, Van Gaal bê nguyên khung đội hình ở trận thua đau trước Swansea, ông thay 3 cầu thủ, trong đó 2 cầu thủ là bắt buộc phải thay (Herrera, Lingaard chấn thương), vị trí còn lại là sự xuất hiện của Van Persie thế chỗ Chicharito. Khi Van Gaal mới đưa những sự thay đổi rất nhỏ về con người và vẫn chơi với chiến thuật cũ thì không thể lấy đâu ra chất lượng tốt.

 

Ở trận thua Swansea, Van Gaal đã tung ra những quyết định thay người vô cùng khó hiểu và đến trận đấu hôm qua cũng vậy. Trận trước, khi MU đang hòa 1-1, Van Gaal tung Nani và Fellaini vào sân, phải nói thêm rằng những cầu thủ này người thì chơi rất tồi ở các đợt giao hữu, người thì chưa một lần thi đấu trong đội hình của Van Gaal, kết quả cả hai góp phần kéo chìm đội bóng.

 

Trong trận đấu đêm qua, khi Van Gaal đưa Januzaj (một cầu thủ thi đấu cũng rất tồi ở tuần trước) vào thay Fletcher cũng cho thấy sự bất hợp lý, bởi sau quyết định ấy MU còn đúng Cleverley là tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. MU không thi đấu với một tiền vệ trung tâm được và buộc họ phải sử dụng đến phương án chắp vá và kết quả của sự chắp là MU chỉ cố gắng đá cho hết giờ.

 

Chỉ có 1 điểm trên sân của Sunderland khiến cho Van Gaal chắc chắn không thể ngồi yên được nữa. Vị chiến lược gia người Hà Lan cần phải hành động nhanh, mạnh hơn nữa mới hi vọng có thể tạo ra một MU mạnh mẽ, đủ sức đua tranh vào tốp 4, bằng không ông sẽ phải đối diện với những gì mà người tiền nhiệm David Moyes đã từng nếm trải.

 

Vĩ Giang