1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hamilton giành Pole tại Grand Prix Australia

(Dân trí) - Ngôi sao của đội McLaren, Lewis Hamilton đó xuất sắc giành Pole tại chặng mở màn tại Grand Prix Australia với thời gian nhanh nhất 1 phút 24,922 giây và bỏ xa cácc đối thủ còn lại....

Mùa giải F1 2012, FIA đưa ra nhiều luật mới như hệ thống khuếch tán khí thải và kiểm soát độ cao gầm xe bị cấm rung, mũi xe bị hạ thấp ngay từ vòng đầu của mùa giải. Với những quy định mới như vậy năm nay sẽ hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn và cân bằng hơn.
 
 Hamilton giành Pole tại Grand Prix Australia
Hamilton đã xuất sắc giành Pole ở chặng đua mở màn mùa giải 2012
 

Sau 2 năm đứng nhìn đội đua Red Bull lên ngôi vô địch, mùa giải 2012 đội McLaren đã thi đấu quyết tâm hơn để chinh phục ngôi vô địch thế giới. Hai ngôi sao của họ là Lewis HamiltonJenson Button đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi giành 2 vị trí xuất phát đầu tiên. Thành tích của Lewis Hamilton là 1 phút 24,922 giây, còn của Jenson Button là 1 phút 25,074 giây.

 

Các vị trí tiếp theo trong cuộc đua phân hạng tại Grand Prix Australia lần lượt thuộc về tay đua Romain Grosjean của đội Lotus, và tay đua kỳ cựu người Đức Michael Schmacher của đội Mercedes với thành tích lần lượt là 1 phút 25,302 giấy và 1 phút 25,336 giây.

Thông tin về
Grand Prix Australia 

Tổng số vòng đua: 58 vòng

Chiều dài 1 vòng đua: 5.303 Km

Chiều dài chặng đua: 307.574 Km

Kỷ lục 1 vòng đua: 1:24.125 giây M. Schumacher (2004 )

Vô địch năm 2011: Sebastian Viettel.

 

Trong khi đó nhà đương kim vô địch thế giới Sebastian Viettel, người đã giành pole tới 15 lần mùa giải năm ngoái lại có kết quả không tốt. Với thành tích 1 phút 25,668 giây anh sẽ chỉ có được vị trí thứ 6  ở chặng đua chính thức. Đồng đội của anh ở Red BullMark Webber xếp trên 2 bậc, đứng vị trí thứ 5 với thành tích 1 phút 25,651 giây.

 

Trong khi McLaren thăng tiến vượt bậc thì đối thủ đáng gớm một thời của họ là Ferrari lại gây thất vọng lớn ở cuộc đua phân hạng chặng mở màn này. Bộ đôi của đội của Ferrari là Fernando Alonso và Felipe Massa có kết quả đua thất vọng khi chỉ giành các vị trí xuất phát thứ 12 và 16 với thành tích 1 phút 26,494 giây và 1 phút 27,497 giây.
 
 Hamilton giành Pole tại Grand Prix Australia
Ferrari khởi đầu mùa giải 2012 khá thất vọng

 

Một tay đua cũng rất đáng chú ý là cựu vô địch Kimi Raikkonen , người vừa trở lại F1 sau 2 năm vóng bóng cũng đã không có được kết quả tốt khi xếp vị trí thứ 18. Người tuyết chỉ đạt thành tích 1 phút 27,758 giây ở chặng đua phân hạng này.

 

Bước vào Q1, khá bất ngờ khi tay đua có thành tích tốt nhất là không phải là ứng cử viên cho chức vô địch mà là tay đua Kobayashi chạy nhanh nhất với thành tích 1 phút 26,182 giây. Các tay đua mạnh như Viettel và Hamilton đều  không có được kết quả tốt khi xếp ở vị trí thứ 7 và 8.

 

Sang Q2 chạy nhanh nhất là bộ đôi của Mercedes là N.Rosberg và Michael Schmacher với thành tích 1 phút 25,469 giây và 1 phút 25,571 giây. Tiếp theo là bộ đôi của McLaren là Hamilton và Button, trong khi nhà ĐKVĐ F1, Viettel chỉ có được vị trí thứ 6.

 

Sang đến Q3 các tay đua mới thể hiện hết sức mạnh và đẳng cấp của mình và cải thiện đáng kể thành tích của mình. Chạy nhanh nhất Q3 là Lewis Hamilton với thành tích là 1 phút 24,922 giây, xếp sau anh là người đồng đội Jenson Button với thành tích là 1 phút 25,074 giây.
 
 Hamilton giành Pole tại Grand Prix Australia
McLaren khởi đầu mùa giải với chặng đua phân hạng khá mỹ mãn

 

Khá bất ngờ khi tay đua người Pháp, Romain Grosjean của đội Lotus giành vị trí thứ 3 với thành tích 1 phút 25,302 giây. Tay đua từng 7 lần vô địch thế giới người Đức Michael Schmacher của đội Mercedes giành vị trí thứ 4.  Còn Sebastian Viettel do không cải thiện được thành tích mấy đành chấp nhận vị trí thứ 6, xếp ngay sau người đồng đội Mark Webber.

 

Bước vào cuộc đua phân hạng năm nay có khá nhiều sự thay đổi so với mùa giải năm ngoái, Red Bull đã không còn cho thấy sự thống trị của họ mà thay vào đó là sự xuất sắc của bộ đôi McLaren. Cũng phải nói thêm rằng kết quả của đội Red Bull không được tốt như mùa giải năm ngoái là do các quy định mới của FIA làm hạn chế tốc độ của chiếc RB8.

 

Với thành tích đạt được, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, đội đua McLaren mới có hai tay đua xuất phát tại 2 vị trí đầu tiên tại 1 chặng đua F1. Với sự khởi đầu thuận lợi ở chặng đua phân hạng này, hai tay đua của đội McLaren có cơ hội lớn trong cuộc đua xếp hạng vào ngày mai và hi vọng sẽ lật đổ được sự thống trị của Red Bull.
 
Bảng xếp hạng sau cuộc đua phân hạng:
 
TT
Tay đua
Đội đua
Thời gian
1
LC Hamilton (GBR)
McLaren
1'24.922
2
J Button (GBR)
McLaren
1'25.074
3
R Grosjean (FRA)
Lotus
1'25.302
4
M Schumacher (GER)
Mercedes
1'25.336
5
M Webber (AUS)
Red Bull
1'25.651
6
S Vettel (GER)
Red Bull
1'25.668
7
N Rosberg (GER)
Mercedes
1'25.686
8
P Maldonado (VEN)
Williams
1'25.908
9
N Hülkenberg (GER)
Force India
1'26.451
10
D Ricciardo (AUS)
Toro Rosso
1'26.319
11
JE Vergne (FRA)
Toro Rosso
1'26.429
12
F Alonso (ESP)
Ferrari
1'26.494
13
K Kobayashi (JPN)
Sauber
1'26.590
14
B Senna (BRA)
Williams
1'26.663
15
P di Resta (GBR)
Force India
1'27.086
16
F Massa (BRA)
Ferrari
1'27.497
17
S Perez (MEX)
Sauber
1'26.596
18
KM Räikkönen (FIN)
Lotus
1'27.758
19
H Kovalainen (FIN)
Caterham
1'28.679
20
V Petrov (RUS)
Caterham
1'29.018
21
T Glock (GER)
Marussia
1'30.923
22
C Pic (FRA)
Marussia
1'31.670
23
PM de la Rosa (ESP)
HRT
1'33.495
24
KRN Karthikeyan (IND
HRT
1'33.643
 
Phan Hoàn