Nguyên Tổng giám đốc SAGRI: "Tôi không có động cơ vụ lợi"Khi được hỏi về hành vi tham ô tài sản, bị cáo Lê Tấn Hùng cho rằng mình không có động cơ vụ lợi, chia lợi nên mong hội đồng xét xử xem xét.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tự bào chữa: "Tôi không có động cơ vụ lợi"Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện một mực khẳng định việc mua bán bất động sản diễn ra công khai, bản thân không có hành vi lừa đảo, không có động cơ vụ lợi...
Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợiCơ quan điều tra xác định, quá trình điều tra, ông Trần Văn Nam chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân.
Hai cựu chủ tịch xã làm cầu, đường "trên giấy"Vì động cơ vụ lợi, 2 cựu Chủ tịch UBND xã ở Bạc Liêu đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ làm công trình giao thông để chiếm đoạt ngân sách.
Trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính trong vụ Việt Á ra sao?Kết luận điều tra cho rằng, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính) có trách nhiệm trong vụ án nhưng không có động cơ vụ lợi; không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Việt Á...
"Sẽ có nhóm được tha, miễn tội trong đại án Việt Á"Nhóm đối tượng thứ yếu, phụ thuộc, phải thực hiện theo mệnh lệnh và không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi trong đại án Việt Á, sẽ được xem xét tha, miễn trách nhiệm hình sự và dân sự.
Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM không hưởng lợi?Tại phiên tòa, bị cáo Đào Anh Kiệt khai mình không có động cơ vụ lợi và không hưởng lợi từ bị cáo Thúy.
Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng "lấp liếm" về động cơ tham ô 13 tỷ đồngCơ quan điều tra xác định, quá trình điều tra, bị can Lê Tấn Hùng chưa thực sự thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân.
Chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội vào TPHCMMặc dù biết rõ 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng xuất phát từ động cơ vụ lợi, Khánh và Hà vẫn đồng ý chở họ từ Hà Nội vào TPHCM.
Bộ trưởng Nội vụ: "Quyết tâm công phá tâm lý sợ sai"Nhấn mạnh quyết tâm công phá tâm lý sợ sai trong thực thi công vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị với những vụ việc không có động cơ vụ lợi cá nhân thì khoan dung cho cán bộ.
Đề nghị xử lý nghiêm khắc nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh TuyếnCơ quan điều tra xác định ông Trần Vĩnh Tuyến chưa thành khẩn khai báo rõ về động cơ vụ lợi của bản thân, đổ lỗi cho cấp dưới nên phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.
Quà Tết, biết từ chối ấy là bản lĩnh của người lãnh đạo!Việc biếu tặng quà Tết có giá trị cao không còn đơn thuần là món quà thể hiện tình cảm mà đã biến tướng, nhuốm màu động cơ, vụ lợi. Bởi vậy, biết từ chối đó là bản lĩnh của người lãnh đạo.