Đà Nẵng chi tiền cho cán bộ đi học thêm văn bằng luậtĐà Nẵng thống nhất sẽ chi tiền hỗ trợ cho cán bộ, viên chức, công chức đi học thêm văn bằng luật để nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong thực thi công vụ.
Chi hỗ trợ cán bộ đi học từ nguồn nào?Không quy định sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để hỗ trợ cán bộ, công chức tiền ăn, tiền đi lại, tiền nghỉ.
Ninh Bình chi sai gần 600 triệu đồng cho cán bộ đi “học tập” nước ngoàiKiểm toán nhà nước phát hiện, tỉnh Ninh Bình chi không thuộc nhiệm vụ chi trong dự toán chi sự nghiệp GD&ĐT số tiền 31,2 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cán bộ đi "học tập" ở nước ngoài là 592 triệu đồng.
Giáo viên Việt Nam được bồi dưỡng tại NhậtVới chương trình học bổng này, Chính phủ Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam đề cử cán bộ đi học ngành giáo dục tại Nhật Bản năm 2013.
“Xuất hiện lớp cán bộ rất nhiều bằng nhưng không biết làm việc”Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, một số đại biểu cho rằng, có tình trạng cán bộ đi học để lấy bằng cho đẹp lý lịch. Đặc biệt, ở cơ sở xuất hiện lớp lãnh đạo rất nhiều bằng cấp nhưng không biết làm gì.
Phát triển nhiều kỹ thuật cao, BV hạng 1 của Hà Nội ngày càng "hút" bệnh nhânBS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, sau 3 năm được "lên hạng" bệnh viện hạng I, BV đã không ngừng phấn đấu, cử cán bộ đi học tại BV Việt Đức, Bạch Mai, học hỏi từ chuyên gia quốc tế nâng cao trình độ chuyên môn của y bác sĩ.
Giám đốc Điện lực “biến” cả gia đình thành nhân viên để đi du lịch?Nhiều ngày qua, dư luận Cà Mau xôn xao việc ông Lai Tấn Đạt, Giám đốc Công ty điện lực Cà Mau, đưa đại gia đình đi du lịch bằng cách gắn chức danh cho người thân thay cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm ở các công ty điện lực phía Bắc.
Bệnh "sính" bằng cấp!Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, một số đại biểu cho rằng, có tình trạng cán bộ đi học lấy bằng để lý lịch của mình “hoành tráng” hơn. Đặc biệt, ở cơ sở xuất hiện lớp lãnh đạo rất nhiều bằng cấp nhưng không biết làm gì. Điều này có lẽ không mới nhưng nó nhận được sự quan tâm, suy ngẫm của nhiều người về đánh giá cán bộ hiện nay.
Cán bộ, công chức đi học... cho vuiCán bộ đi học thường là những người ở cơ quan quá nhàn rỗi, thành ra có đi học về cũng chẳng cống hiến được gì nhiều. Trong khi đó, những người cần đào tạo thì lại quá bận rộn, không đủ điều kiện để đi học...
Ra mắt sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"Cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" tập hợp các bài viết về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho thấy tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh vẫn còn giá trị cốt lõi và to lớn.
Bản lĩnh cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mớiQuy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng đã xác định những chiều cạnh toàn diện hơn về bản lĩnh của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng Y tế kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạngNguồn mô, tạng hiến tặng tại Việt Nam chủ yếu từ người hiến sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng.