Pháp cảnh báo công dân không đến Israel, IranPháp cảnh báo công dân tránh đến một số quốc gia Trung Đông giữa lúc xung đột leo thang.
Mỹ điều trực thăng sơ tán công dân khỏi HaitiMỹ đã bắt đầu sơ tán công dân ra khỏi Haiti bằng trực thăng, trong bối cảnh các cuộc giao tranh mới nổ ra ở các khu vực giàu có của thủ đô Port-au-Prince.
Nga bắt công dân Hàn Quốc bị nghi làm gián điệpMột công dân Hàn Quốc đã bị bắt ở Nga vào đầu năm nay vì nghi ngờ có liên quan tới hoạt động gián điệp.
Ông Putin ký sắc lệnh kêu gọi 150.000 công dân nhập ngũTổng thống Vladimir Putin ngày 31/3 đã ký sắc lệnh nhập ngũ mùa xuân thường niên, kêu gọi 150.000 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo luật pháp Nga.
Trung Quốc cảnh báo công dân đến MỹTrung Quốc khuyến cáo người dân đề phòng những "tình huống khó lường" sau khi một số công nhân, sinh viên của nước này bị thẩm vấn và trục xuất khỏi sân bay Mỹ.
Nga cảnh báo công dân có thể bị bắt khi ra nước ngoàiBộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân nước này cần thận trọng khi ra nước ngoài có nguy cơ bị bắt ở một nước thứ ba sau đó bị dẫn độ sang Mỹ.
Tiếp nhận 15 công dân bị "bán" sang Campuchia, cưỡng bức lao động15 công dân Việt bị lừa, cưỡng bức lao động tại Campuchia vừa được trao trả, hồi hương qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Ấn Độ nói khoảng 20 công dân "mắc kẹt" trong quân đội NgaẤn Độ cho biết họ đang cố gắng đưa khoảng 20 công dân "mắc kẹt" trong quân đội Nga về nước.
Khi nào công dân bị tạm hoãn xuất cảnh?Không chỉ người phạm tội, người bị tố giác, những người vi phạm nghĩa vụ về nộp thuế hay phải thi hành Bản án có hiệu lực pháp luật cũng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Vun đắp ý thức công dânCâu hỏi đặt ra, đâu là những giá trị hiện đại phù hợp mà người Việt Nam nên theo đuổi?
Ấn Độ giải cứu công dân vướng bẫy lừa đảo trên mạng ở CampuchiaChính phủ Ấn Độ cho biết đang nỗ lực giải cứu những công dân bị dụ dỗ làm việc ở Campuchia và bị ép phải tham gia vào các vụ lừa đảo quy mô trên mạng.
Cựu cán bộ công an nhận hối lộ làm căn cước công dânTheo cáo buộc, Lê Ngọc Minh móc nối cùng các đối tượng nhận thông tin từ người dân thực hiện hành vi cấp căn cước công dân nhanh để nhận tiền chia nhau tiêu xài.