Nữ bệnh nhân gặp nạn nguy kịch sau khi ăn hồng xiêmKhi vừa ngủ dậy buổi sáng, nữ bệnh nhân ở Hà Nội xuất hiện tình trạng khó thở tăng dần, thở rít, được đưa đi cấp cứu. Buổi chiều trước đó, bà được người nhà cho ăn kẹo và hồng xiêm.
Chiến lược DAS trong những ca phẫu thuật đường thở khó tại bệnh viện Hồng NgọcBiến chứng lớn nhất trong quá trình gây mê là không quản lý được đường thở, đặc biệt ở những trường hợp có yếu tố đường thở khó. Hệ quả là bệnh nhân có thể tử vong hoặc tổn thương không hồi phục hệ thần kinh trung ương.
TPHCM: Người đàn ông bất ngờ ngã gục khi đi mua cà phê giữa trời nắng nóngTrao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho biết, những ngày gần đây, nơi này liên tục tiếp nhận cấp cứu các trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch.
Cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ động mạch nhờ ứng dụng chiến lược quản lý đường thở khóBệnh nhân T.Đ. nhập viện Hồng Ngọc trong tình trạng bất tỉnh, vỡ động mạch cảnh, sốc mất máu. Bệnh nhân có tiền sử xạ trị ung thư lưỡi giai đoạn cuối, cổ ngọeo một bên do xơ hóa, cần nhanh chóng thông khí duy trì hô hấp và tiến hành cầm máu.
Cảnh báo: Người trẻ "trắng" phổi, phải thở máy vì cúmNhững biểu hiện nghiêm trọng này có thể là do bản thân virus cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn/virus khác xảy ra sau nhiễm cúm, làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể.
Thủ tướng: Hiến tạng là kết tinh của nghĩa cử tương thân tương áiTrải qua 32 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên đến nay, ngành y tế nước ta đã thực hiện trên 8.000 ca ghép tạng, làm chủ các công nghệ ghép tạng ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.
Kỹ thuật lần đầu báo cáo ở Việt Nam, cơ hội mới cho bệnh nhân tim mạch nặngMột kỹ thuật điều trị tim mạch vừa được báo cáo lần đầu tiên ở Việt Nam, giúp người bệnh không phải trải qua một cuộc phẫu thuật xâm lấn nặng nề.
Tranh cãi chuyện nằm giữa đường tập yoga: Rèn luyện sức khỏe hay "sống ảo"?Từ hình ảnh về nhóm phụ nữ hơn chục người tập yoga giữa đường, dân mạng tranh luận về văn hóa tập yoga hiện tại.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gây ra nhiều ca tử vong hơn tai nạn giao thôngTheo Cổng thông tin Bộ Y tế, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nguyên nhân khiến hơn 25.000 người tử vong mỗi năm tại Việt Nam, nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông.
Thầy thuốc Việt Nam còn "đói" về kỹ năng quản lý đường thởTheo GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, việc không quản lý được đường thở có thể làm bệnh nhân tử vong ngay hoặc tổn thương không hồi phục của hệ thần kinh trung ương.
Nhiều kỹ thuật cao được chia sẻ trong Hội nghị "Quản lý đường thở" WAAM 2024 ngày 13/4Lần đầu tiên ở Việt Nam, Hội nghị "Quản lý đường thở" WAAM được tổ chức vào ngày 13/4 và 14/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Bệnh viện công vay 20 tỷ đồng nâng cấp khoa Gây mê hồi sức cứu bệnh nhânTrăn trở việc cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp và quá tải, một bệnh viện công ở TPHCM đã tự tìm nguồn vay 20 tỷ đồng để nâng cấp khoa Gây mê hồi sức, giúp công suất mổ cho bệnh nhân tăng lên 30%.