12.680 tin tức, video về "

em phạm huy

"
Nam sinh lớp 11 chế tạo Cánh tay robot dành cho người khuyết tật
04:36

Nam sinh lớp 11 chế tạo Cánh tay robot dành cho người khuyết tật

Đam mê sáng tạo từ nhỏ, cùng với tấm lòng chia sẻ những khó khăn của người khuyết tật trên mảnh đất chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, em Phạm Huy (học sinh lớp 11, trường THPT thị xã Quảng Trị), đã chế tạo “Cánh tay robot dành cho người khuyết tật”, với mong muốn giúp họ cầm nắm được các đồ vật khi cánh tay đã không còn.
Tuyên dương nam sinh Quảng Trị với sản phẩm “cánh tay robot”
01:58

Tuyên dương nam sinh Quảng Trị với sản phẩm “cánh tay robot”

Ngày 29/5, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị và trường THPT thị xã Quảng Trị đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế. Tham dự lễ vinh danh em Phạm Huy còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Tuyên giáo, lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hội khuyến học tỉnh, Sở KH-CN và lãnh đạo thị xã Quảng Trị cùng các thầy cô, bạn bè của em tại trường THPT thị xã Quảng Trị. Sản phẩm “Cánh tay robot cho người khuyết tật” của em Phạm Huy, học sinh lớp 11A3 trường THPT Thị xã Quảng Trị là một trong 8 đề tài được Bộ GD-ĐT chọn tham dự cuộc thi INTEL ISIF 2017. Trải qua nhiều khó khăn, thách thức, dự án của em đã giành giải Ba trong số 48 giải chính thức được trao. Dự án cũng giúp Huy giành thêm giải đặc biệt do IEEE trao tặng.
Phụ huynh tố thầy hiệu trưởng đánh học sinh bầm tím mặt
04:11

Phụ huynh tố thầy hiệu trưởng đánh học sinh bầm tím mặt

Em Phạm Huy Hoàng (SN 2004, học sinh lớp 6C, Trường THCS Phúc Thọ) kể: “Giờ ra chơi, em với các bạn chơi đá cầu và đuổi bắt. Bạn Tú đập vào người em nên em đuổi bắt bạn Tú. Khi chạy vào hành lang thì thầy Đài túm cổ áo, kéo cháu vào phòng dọa nhốt lại. Cháu sợ quá nên đòi chạy ra thì bị thầy tát vào mặt, dùng gót giày đá vào chân. Cháu quỳ xuống xin lỗi thầy nhưng thầy vẫn đánh, sợ quá cháu đái cả ra quần. Lúc đó trống đánh vào học nên cháu vùng ra được”. Sau khi chị Hoa - mẹ em Hoàng lên trường, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đình Đài thừa nhận mình có hơi nóng và xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, thầy Đài không thừa nhận đánh em Hoàng mà chỉ "túm cổ áo" và dọa em học sinh này vào phòng.