Tính mạng nguy kịch sau cơn đau bụng dữ dội vì vỡ động mạch chủ bụngNam bệnh nhân được đưa đến Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ phát hiện tình trạng tối cấp cứu, động mạch chủ bụng bệnh nhân bị vỡ.
Bác sĩ Việt thực hiện ca can thiệp tim phức tạp, trình chiếu sang SingaporeCa can thiệp động mạch vành đặc biệt được thực hiện tại Viện Tim mạch Việt Nam, trình diễn trực tiếp tới hội nghị khoa học lớn nhất thế giới về tim mạch diễn ra tại Singapore
Lối sống ít vận động, ăn nhiều đồ ăn nhanh làm gia tăng bệnh tim mạchTheo các chuyên gia, ngoài yếu tố tuổi tác, môi trường, lối sống ít vận động, ăn nhiều đồ ăn nhanh làm gia tăng các bệnh lý tim mạch. Tại Việt Nam, mỗi năm có 200.000 người tử vong vì bệnh lý này.
Nghi vấn giải Nobel Y Sinh 2023 bỏ quên nhà khoa học tạo ra vaccine mRNALà "mảnh ghép" quan trọng trong nghiên cứu công nghệ vaccine mRNA, GS. Pieter R. Cullis bất ngờ bị Hội đồng giải Nobel bỏ quên khi công bố giải thưởng Nobel Y sinh 2023.
Mỗi năm, Việt Nam có 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạchTheo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch. Số ca tử vong do các bệnh tim mạch cao hơn cả tử vong do ung thư, hen phế quản và đái tháo đường cộng lại.
Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim bẩm sinhKhoảng 25% là các bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng cần phẫu thuật hoặc can thiệp ngay trong năm đầu đời để cứu sống trẻ.
GS Lâm Quang Thiệp: Không nên để các tỉnh chấm thi trắc nghiệmGS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng, với kỳ thi THPT hiện nay, không nên để các tỉnh chấm phần trắc nghiệm.
Giáo sư Trần Đức Thiệp - Nhà khoa học hàng đầu về vật lý hạt nhânXuất thân từ một gia đình nghèo ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, chàng trai Trần Đức Thiệp đã vượt lên mọi khó khăn để trở thành một Giáo sư, một nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử. Ông cũng vinh dự được nhận Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2011 với công trình “Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và các phản ứng hạt nhân”.
Mũi kim nhỏ nhất thế giới và thách thức vùng cấmNhiệm vụ của các bác sĩ can thiệp bào thai là phải tìm cách để những sinh linh mang "cái số không may" từ khi còn chưa được sinh ra có thể chào đời khỏe mạnh.
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Đào tạo trẻ tự kỷ trở thành thiên tài là hoang đườngTrước những thông tin về việc Trung tâm Tâm Việt cam kết đào tạo trẻ tự kỷ thành… thiên tài, là một chuyên gia trong điều trị căn bệnh này, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện nghiên cứu tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec (VRISG) cho rằng, câu chuyện giúp cho các trẻ tự kỷ trở thành thiên tài là hoang đường.
Nam sinh 19 tuổi ở Hà Nội có khối u xương khổng lồ nặng 2kgKhối u xương to trên phim CT khiến bác sĩ cũng ngỡ ngàng. "Tôi chưa từng gặp khối u to đến vậy. Khối u nằm ở vị trí tiểu khung, như người phụ nữ khi mang thai", GS.TS Trần Trung Dũng cho biết.
Hơn 3.000 chuyên gia tham dự Hội nghị tim mạch can thiệpTại Hội nghị Tim mạch học can thiệp Toàn quốc lần thứ IV sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới tại Hà Nội, hơn 3000 Bác sỹ, chuyên gia tim mạch Việt nam và quốc tế sẽ tham dự, hứa hẹn mang lại một sự kiện khoa học quy mô lớn và chất lượng chuyên môn cao.