Phát huy sức mạnh toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộcĐón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên
Tổng Bí thư: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộcTrình bày báo cáo về các văn kiện tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, đổi mới đã nâng tầm vóc và ý nghĩa cách mạng. Nhìn tổng thể 30 năm đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu cơ bản nhưng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục... Đề cập lĩnh vực quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: “Bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc”“Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là định hướng chiến lược lớn”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ.
Tổng Bí thư: “Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và tôn trọng luật pháp quốc tế”Sáng nay (13/8), phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn lời của Hồ Chủ tịch "Mọi việc thành công bởi chữ đồng" và khẳng định: “Điểm đồng ở đây là bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; Đảng, Nhà nước và tất cả mọi người đều phải vì dân, vì nước”.
Không ai quên lợi ích quốc gia, dân tộc“Ước mong của tôi có lẽ cũng nằm trong ước mong chung của mọi người Việt Nam, đó là sang năm 2013 đất nước ta tiếp tục ổn định, nền kinh tế ấm hơn và hòa bình ở biển Đông”.
Báo chí phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầuTrưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, báo chí phải phản ánh toàn diện xã hội trên tất cả lĩnh vực, nhất là vấn đề được dư luận quan tâm, phản ánh về các vấn đề mới, các vấn đề khó.
Chủ tịch Quốc hội: Ngành y đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hếtChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu tinh thần này tại cuộc gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường cho TPHCM và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19, tại Hà Nội vào chiều 4/8.
Tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộcSuốt nhiều năm qua, các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng từ “tự do” trong cụm từ “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật” của hệ thống pháp luật Việt Nam để tổ chức các hoạt động chống phá, hòng gây mất ổn định chính trị-xã hội.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao cần vượt ra khỏi tư duy lối mònNói về trọng tâm nhiệm vụ trong năm mới 2024, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định ngành ngoại giao cần mạnh dạn vượt ra khỏi tư duy lối mòn, tìm cách làm mới vì lợi ích quốc gia - dân tộc.
Thủ tướng: "Không ngại, không sợ việc quy định vừa ban hành đã sửa đổi""Điều quan trọng là nhìn thẳng sự thật, bám sát tình hình thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên để hành động", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không ngại sửa đổi quy định vừa ban hành.
"Chọn công lý và lẽ phải, không chọn bên"Chúng ta không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải thì mới có thể bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 bài học về ngoại giao kinh tếChỉ ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết với tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến".