Khách Trung Quốc giảm, thách thức hay cơ hội?Tổng cục Du lịch Việt Nam nêu giải pháp đối phó tình hình nhiều khách Trung Quốc ngừng đến Việt Nam sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam.
Đồng bào Cơ tu Quảng Nam hướng về biển đảoSự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa Việt Nam không chỉ gây bức xúc trong nhân dân ở các thành thị lớn, mà ở vùng biên giới huyện Tây Giang (Quảng Nam) cũng không kém phần xôn xao.
3 phiên thảo luận bàn về tính pháp lý của biển ĐôngHội thảo quốc tế “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam” khai mạc sáng 26/7 với 3 phiên thảo luận quan trọng bàn về tính pháp lý ở Biển Đông.
Lẽ nào những “chữ vàng” về hữu nghị chỉ còn là hình thức?Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD – 981 và nhiều tàu của Trung Quốc vào hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam ngày 1.5.2014 đến nay đã gây phản ứng bất đồng không chỉ từ Việt Nam mà của cộng đồng quốc tế.
“PetroVietnam vẫn khai thác dầu khí bình thường trên Biển Đông”Chiều 9/7, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Phùng Đình Thực khẳng định, PVN vẫn tiếp tục khai thác dầu khí bình thường trên Biển Đông, sau sự kiện Trung Quốc mời thầu phi pháp 9 lô dầu khí trên vùng thềm lục địa của Việt Nam.
Chủ quyền trong tim người trẻTrước sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển của Việt Nam, đông đảo bạn trẻ Việt trong và ngoài nước với nhiều hình thức lên án, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự vẹn toàn lãnh thổ, tinh thần yêu nước thôi thúc người trẻ sống và cống hiến cho Tổ quốc.
“Đại gia” mua 100 tàu cá ra Biển Đông đã lường trước những rủi roÔng Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Đức Khải khẳng định: “Ý tưởng đầu tư 100 tàu cá ra biển khơi được hình thành trước khi xảy ra sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông, xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam”.
Việt Nam đánh thức hàng xómSự kiện Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001 khiến toàn bộ các nền kinh tế ở Đông Nam Á phải tự đánh giá lại thực lực của mình sau trận ốm năm 1997. Năm năm sau, việc Việt Nam đứng ở ngưỡng cửa WTO lại khiến những người hàng xóm bồn chồn.
Kết quả họp lãnh đạo chủ chốt sau khi Trung ương giới thiệu nhân sự cấp caoCuộc họp lãnh đạo chủ chốt diễn ra ngay sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.
Tổng Bí thư: Trung ương quyết định vấn đề quan trọng về công tác cán bộTổng Bí thư cho biết Hội nghị Trung ương 9 đã thống nhất phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội; bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị, cho thôi giữ các chức vụ với bà Trương Thị Mai...
Nhà văn Nguyễn Bình Phương: "Sáng tạo nghệ thuật là việc không giới hạn"Tại lễ phát động bình chọn "Những bản hùng ca của đất nước", nhà văn Nguyễn Bình Phương cho biết, một xã hội tôn vinh nghệ thuật là xã hội văn minh, đề cao đạo đức, sự tự do của con người.
Trung ương giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hộiTrung ương giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, để bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Việc này được Trung ương thống nhất rất cao.