Xin ý kiến Bộ Chính trị việc tách Luật Giao thông đường bộTrung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về việc tách Luật Giao thông đường bộ.
Tách luật Giao thông đường bộ: Rà soát kỹ để không phát sinh chồng chéo!Nếu tách luật Giao thông đường bộ thì cần có rà soát kỹ dự thảo của 2 luật để có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ, không phát sinh chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình triển khai thực hiện.
"Phải tách Luật Giao thông đường bộ - không cần bàn cãi nữa!"Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho rằng, hiện nay chúng ta đang đánh đồng giữa an toàn giao thông và an toàn chất lượng công trình.
Tách Luật Giao thông đường bộ: Bộ nào làm cũng phải quan tâm tính hiệu quảSáng 16/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Nhiều đại biểu đã nêu các ý kiến khác nhau về việc có nên tách luật này hay không...
Bộ Công an quản lý bằng lái 12 điểm/năm: Yêu cầu đánh giá tác độngUB Thường vụ Quốc hội yêu cầu bổ sung đánh giá tác động của việc tách luật Giao thông đường bộ, chuyển nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấp phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.
Bộ trưởng Công an: Có cảnh sát giao thông, thanh tra không phải ra đường!Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết phải tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật nhằm giải quyết hai vấn đề quan trọng gây bức xúc là xây dựng hạ tầng cơ sở và trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Nhảy nhót, tập thể dục trên đường có thể bị xử lý ra sao?Theo luật sư, hành vi nhảy nhót, tập thể dục giữa đường xâm phạm tới 2 khách thể là an toàn giao thông và trật tự công cộng. Do đó, người vi phạm có thể bị áp dụng nhiều chế tài khác nhau.
Mỹ, Trung Quốc nhất trí kiểm soát rủi ro trên biểnTrung Quốc và Mỹ đã tổ chức tham vấn về các vấn đề hàng hải, trong đó, 2 bên nhất trí duy trì đối thoại và quản lý rủi ro.
Xe kéo hồn nhiên đi ngược chiều trên đường phố Hà Nội, suýt lao vào ô tôKhông chỉ đi ngược chiều, chiếc xe máy kéo theo xe cải tiến kềnh càng còn tạt sang đường, gây nguy hiểm cho những người đang đi đúng chiều.
Vụ trẻ bị bỏ quên trên ô tô: Bắt khẩn cấp cô phụ trách đưa đónViện KSND TP Thái Bình đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo phụ trách đưa đón học sinh từ nhà đến trường của Trường mầm non Hồng Nhung 2.
Những vụ bỏ quên học sinh thương tâm trên xe đưa đónTối 29/5, dư luận bàng hoàng vì trẻ mầm non ở Thái Bình tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón. Đây không phải trường hợp duy nhất trẻ bị bỏ quên thương tâm trên xe đưa đón học sinh.
Hai tình huống pháp lý vụ trung tá CSGT bị tông tử vongTheo luật sư, cần làm rõ ý chí chủ quan của nam thanh niên khi lao xe vào công an là gì. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm xác định trách nhiệm của người này.