TPHCM: Học sinh trường tiên tiến đóng thêm không quá 1,5 triệu đồng/thángKhoản thu thỏa thuận để đảm bảo các yêu cầu hoạt động của trường tiên tiến tổng thu không quá 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng và phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì mục đích lợi nhuận.
Tự chủ tài chính “nửa vời” và câu chuyện thu vượt, thu saiĐược giao thí điểm tự chủ tài chính nhưng lại không có hành lang pháp lý để thực hiện thu đủ bù chi khiến cho các trường gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ đây mà hình thành nên câu chuyện thu vượt, thu sai so với các quy định hiện hành.
Tiền điện tháng 4 tăng rát, người dân đau đầu kêu "nhảy hơn cả giá vàng"Nắng nóng gay gắt vào nửa cuối tháng 4 khiến hóa đơn tiền điện của người dân tại Hà Nội tăng vọt. Mức tăng chủ yếu trên 15%, cá biệt có trường hợp tăng gấp đôi.
Đắk Lắk "đòi" 55 tỷ đồng tạm ứng sai, doanh nghiệp than khó trảMột dự án nuôi bò được tỉnh Đắk Lắk tạm ứng sai trên 55 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng từ cả chục năm trước, phía tỉnh này đang ráo riết thu hồi, tuy nhiên, doanh nghiệp than khó chưa thể hoàn trả.
HLV đội bóng ném nữ bị tố "cắt xén" tiền ăn của vận động viên để nộp quỹMột số phụ huynh đội bóng ném nữ ở Bình Định tố huấn luyện viên trưởng "cắt xén" tiền ăn hàng tháng, tiền thưởng 50% để nộp quỹ, song quỹ này do vợ huấn luyện viên quản lý.
Tranh cãi Hà Nội đắt đỏ, lương 10 triệu đồng không thể đủ sống?Sống ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều người khẳng định, 10 triệu đồng cho một gia đình là không đủ. Một số ý kiến lại cho rằng, ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng sẽ có cách biết "liệu cơm gắp mắm".
Người trẻ vật lộn với cuộc sống đắt đỏ, tìm người lạ nhờ tư vấn chi tiêuNhiều người trẻ đăng bài viết tâm sự về cuộc sống khó khăn nơi thành thị. Họ không ngại chia sẻ thu nhập, cách chi tiêu của gia đình và nhờ những người lạ tư vấn làm sao để "sống sót" ở thành phố lớn.
Thương lái ngừng mua, ớt ế nhuộm đỏ đường, nông dân lại lao đaoCác thương lái ngừng thu mua khiến ớt rớt giá thê thảm, chỉ còn 4.000 đồng/kg. Quá thất vọng, nhiều nông dân đành mang ớt ra đường phơi khô để chờ tăng giá mới bán.
Mẹ nhận lương 7 triệu đồng bị chỉ trích "nghèo mà đòi cho con học Y"Bà mẹ mỗi tháng thuê gia sư 8 triệu đồng để dạy con với ước mơ con đỗ Đại học Y Hà Nội nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng.
Chương trình "thị thực vàng" của châu Âu hết thờiSau một thập niên, chương trình thị thực vàng giúp các nước châu Âu thu hút hàng tỷ euro đầu tư, nhưng đổi lại, nó cùng gây ra cuộc khủng hoảng nhà ở trầm trọng ở các quốc gia này.
Bảo hiểm thất nghiệp quá lợi, người lao động thích… thất nghiệpChỉ cần đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng rồi nghỉ việc, người lao động được hưởng 3 tháng trợ cấp, tương đương 1,8 tháng lương. Lợi ích lớn nên người lao động thích… thất nghiệp.
HAGL Agrico còn hơn 6 tỷ đồng tiền mặtTrong quý đầu tiên năm nay, HAGL Agrico tiếp tục báo lỗ với mức thua lỗ thu hẹp hơn một nửa so với cùng kỳ. Gánh nợ vẫn nặng nề, nhưng chủ nợ lớn nhất lại không phải là ngân hàng.