8 bí quyết teen hóa giải “ám ảnh” sau kỳ thi đại học

Bạn hồi hộp không biết kết quả thi sẽ thế nào, phân vân không biết nên đi du học nước ngoài hay theo học các trường Đại học quốc tế với mô hình du học tại chỗ? Nếu bạn có 50% dấu tích cho những điều dưới đây, câu trả lời “Du học tại chỗ” dành cho bạn.

1. Mở ra cánh cửa thứ hai để bạn chắc chắn được vào Đại học

“Học tài thi phận”, có thể quá trình học của bạn đạt kết quả rất tốt, nhưng trong kì thi, khó ai có thể nói trước được điều gì. Một số trường ĐH Quốc tế uy tín như ĐH Anh Quốc VN hiện đang xét tuyển nhập học ĐH năm học 2012 mà không xét đến điểm thi Đại học trong nước. Trường tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy chế khảo thí của Cơ quan kiểm định chất lượng Anh Quốc (QAA), điều kiện xét tuyển căn cứ trên học lực của cả quá trình học THPT (học bạ) và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của bạn. Hãy dũng cảm và đừng từ chối cơ hội của mình teen nhé!
 
Sinh viên trường ĐH Anh Quốc đang trao đổi với giáo viên.
Sinh viên trường ĐH Anh Quốc đang trao đổi với giáo viên.

2. Bạn muốn học ĐH quốc tế nhưng lo lắng về khả năng tiếng Anh?

Hãy hướng về phía trước, dù rất có thể bạn chưa hài lòng với những gì đã thể hiện trong kì thi Đại học vừa qua. Nếu vốn tiếng Anh của bạn còn “hẻo”, đừng lo lắng vì Trường ĐH Anh Quốc VN có đào tạo chương trình tiền dự bị ĐH để bạn nâng cấp và tăng tốc vốn tiếng Anh của mình. “Xây” xong nền tảng tiếng Anh, bạn sẽ đượcchính thức theo học chương trình Dự bị Đại học để “bùng nổ” trong môi trường Đại học quốc tế năng động tại British University Vietnam.

3. Gia nhập cộng đồng sinh viên Quốc tế năng động

Cùng chung niềm tự hào là những sinh viên quốc tế như tại Anh Quốc, sinh viên BUV được đào tạo chuyên nghiệp theo khung chương trình chuẩn với không ít khó khăn và thách thức như du học sinh ở nước ngoài nhưng có nhiều lợi thế “sân nhà”. Tại British University Vietnam (BUV), các sinh viên được tham gia các hoạt động xã hội, những chuyến đi từ thiện về vùng sâu giúp trẻ em nghèo hay như câu chuyện sinh viên BUV và những em bé trong “Hành trình Thiện Nhân” đầy cảm xúc.

4. Giảng viên quốc tế chuyên nghiệp

Đơn cử British University Vietnam - ĐH Anh Quốc VN, một trong những trường Đại học Quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, 100% giảng viên Quốc tế có kinh nghiệm giảng dạy tại các nước phát triển, tối thiểu có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ với ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Anh. Các thầy rất nhiệt tình và chuyên nghiệp trong mọi giờ học trên lớp và ngoài giảng đường.

5. Tiết kiệm chi phí hơn du học nước ngoài

Có thể tiết kiệm một nửa tiền học phí, chưa kể sinh hoạt phí teen nhé. Ước mơ du học sẽ là không quá xa đối với các bạn có mong muốn “rinh” tấm bằng Anh Quốc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, quản trị.

6. Môi trường học tập hiện đại

Ở bất cứ góc nào trong trườngbạn cũng có thể truy cập internet vì Wifiđược lắp đặt tại toàn trường cực tiện lợi. Khi chính thức trở thành sinh viên của British University Vietnam, bạn được cung cấp ID và có quyền truy cập vào thư viện điện tử khổng lồ của một trong hai trường Đại học danh tiếng tại Anh: ĐH London (University of London) hoặc ĐH Staffordshire. BUV là một trường ĐH trẻ nên được cập nhật những cơ sở vật chất hiện đại, năng động nhất, phù hợp với tư duy và nhịp sống của các bạn trẻ ưa sáng tạo và khám phá. Trải nghiệm môi trường học kinh doanh toàn cầu của một sinh viên quốc tế thực thụ ngay tại Việt Nam. Thật là thích phải không teen?

7. Thực tập và “học mở công ty” ngay từ năm đầu ĐH

BUV đã có chương trình trải nghiệm thực tế ngay từ những năm đầu cho sinh viên để học cách vận hành từ các công ty đa quốc gia, các tập đoàn lớn như IDG, HSBC, ANZ... “Học tại BUV mình đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị bên cạnh những giờ học trên giảng đường trong đó có Cuộc thi “Universal Project - Dự án kinh doanh toàn cầu” do trường tổ chức. Đây là dịp để sinh viên BUV được cùng nhau hoàn thành ý tưởng kinh doanhvà cho mình rất nhiều bài học quí giá, những kỉ niệm khó quên”, bạn Thanh Cường, một sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam chia sẻ.

8. Không phải bận tâm vì “homesick”

Tuy được học tập trong một môi trường quốc tế nhưng bạn không phải xa gia đình, bạn bè. Bạn vẫn có thể hàng tối ăn cơm cùng ba mẹ, kể chuyện trường, chuyện lớp, vẫn có thể tụ tập cùng “cạ cứng” và nói Không với sự cô đơn giữa một đất nước xa lạ nếu đi du học nước ngoài.
 

Mùa thi Đại học vừa kết thúc nhưng vẫn còn nhiều điều khiến teen mình “ám ảnh” liên quan đến kết quả kỳ thi cam go này. Để mở thêm một cánh cửa vào các trường ĐH Quốc tế danh tiếng, bạn hoàn toàn có thể đăng ký tham dự sự kiện“Cơ hội xét tuyển trực tiếp nhập học ĐH Anh Quốc VN” vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 9-12h sáng 21 & 22/07/2012 tại 193 Bà Triệu. Bạn click tại đây để đăng ký tham dự và giành cơ hội cho mình! Khi đến tham dự, teen đừng quên mang theo Học bạ, Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) để tăng cơ hội cho mình nhé!