Cậu bạn đạt HCV Olympic Vật lý quốc tế và ước mơ vào MIT

Sau gần một năm, cậu học trò lớp 12A3 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) này đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống, đặc biệt là dự định xin học bổng tại trường MIT (Massachusetts Institution of Technology).

Nguyễn Huy Hoàng - cậu học trò đạt Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42, hiện đang từng bước thực hiện ước mơ của mình là vào học tại ngôi trường hàng đầu về khoa học công nghệ của Mỹ - MIT. Sau ba tháng luyện thi, Hoàng đã xuất sắc đạt được 90 điểm TOEFL iBT và 1950 điểm SAT.
 
Nguyễn Huy Hoàng  trong lễ trao giải Olynpic Vật lý quốc tế lần thứ 42
Nguyễn Huy Hoàng  trong lễ trao giải Olynpic Vật lý quốc tế lần thứ 42

Hẳn các bạn còn nhớ cậu bạn xứ Nghệ đã giành HCV trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2011 vừa qua. Sau gần một năm, cậu học trò lớp 12A3 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) này đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống, đặc biệt là dự định xin học bổng tại trường MIT (Massachusetts Institution of Technology).

Sau khi giành giải thưởng, Hoàng bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội với việc học tại Đại học Bách Khoa. Tuy nhiên ước mơ được du học Mỹ vẫn luôn thôi thúc Hoàng, đặc biệt là ở ngôi trường hàng đầu về khoa học công nghệ - MIT.

Bắt đầu từ đâu?

Hoàng là dân chuyên khối tự nhiên, do đó tiếng Anh đối với cậu tương đối khó khăn. Băn khoăn với việc chưa biết bắt đầu từ đâu, thì Hoàng đã được một người anh (đang học tại MIT) gợi ý theo học khóa tiếng Anh tại Học viện EQuest. Hoàng đã tìm đến với EQuest để đăng kí tham gia khóa học. Rồi bất ngờ Hoàng được EQuest tặng một suất học bổng cho khóa học OD (On Demand - Khóa học theo yêu cầu) vì thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Vật lý.

Hành trình đến ước mơ

Hoàng bắt đầu theo đuổi ước mơ cùng với khóa học OD của EQuest. Hoàng tâm sự rằng bạn hoàn toàn hài lòng về khóa học của mình ở EQuest. Thầy cô giáo rất nhiệt tình và truyền đạt không chỉ kiến thức mà còn cả những mẹo làm bài hữu ích. Từ một người có nền tảng tiếng Anh chưa thực sự tốt (40 điểm TOEFL iBT), thế nhưng sau khóa học Hoàng đã có được những thành công ban đầu.

Kết quả sau 3 tháng học

Kết quả sau 3 tháng học

Khoảng thời gian 3 tháng là không nhiều để cải thiện được các khả năng tiếng Anh, nhưng với động lực mạnh mẽ của mình Hoàng đã thực sự làm nên điều kì diệu. Nỗ lực chỉ vỏn vẹn trong 20 buổi học tại EQuest, Hoàng tự tin tham dự kỳ thi TOEFL iBT, SAT I và giành điểm số ngoài mong đợi với 90/120 TOEFL iBT và 1950/2400 SAT. Đây thực sự là một tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên vì ước mơ đến với MIT Hoàng vẫn chưa hài lòng và dừng lại ở điểm số này, hiện tại Hoàng đang tiếp tục ôn luyện khóa SAT II với mục tiêu sẽ đạt điểm tối đa.

Với những cố gắng không ngừng như thế, mong rằng cậu bạn Huy Hoàng sẽ đạt được ước mơ và đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường đến với MIT.

Trải qua hơn 9 năm phát triển, EQuest luôn mong muốn cùng đồng hành để giúp các bạn trẻ Việt Nam như Hoàng có thể chạm vào ước mơ của mình. Từ tháng 6/2012 EQuest đã chính thức triển khai chương trình Cam kết 100% Học viên Equest đạt điểm đầu ra kỳ vọng trong các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế. Kết thúc khóa học, nếu học viên không đạt điểm như tiêu chí khóa học đề ra sẽ được tham gia miễn phí khóa học tiếp theo có cùng trình độ lớp đã theo học tại EQuest.

Xem chi tiết nội dung chương trình trình “Cam kết 100% học viên EQuest đạt điểm đầu ra kỳ vọng” tại đây 

Để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, các bạn có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn Tuyển sinh của EQuest:

1. Hà Nội

2. TPHCM

55 Nguyễn Khang - 04.37385550

373 Hoàng Quốc Việt - 04.3791749

28 Tây Sơn - 04.35335145

36 Cát Linh -  04.37347224

207 Xã Đàn - 04. 35738619

44 Hàng Cháo - 04.62751378

78-80 Lý Chính Thắng - 08.6299.1944

352 Cộng Hòa, P.13 - 08.6292.5644

116 Cống Quỳnh - 08.6291.6837

3. Đà Nẵng

187 Nguyễn Văn Linh, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê - 0511. 3532555