Chuẩn bị “hành trang” cho các sĩ tử trước kỳ thi

Hàng năm, cứ gần đến những tháng này của năm học cuối cấp là không khí học tập, thi cử của các em học sinh lại không ngừng tăng nhiệt cho đến khi đạt độ nóng như “chảo lửa” trong những ngày thi.

Việt Nam vốn được xem là một trong những quốc gia có kỳ thi tuyển sinh vào đại học căng thẳng và cam go nhất thế giới, bởi vậy, “trận chiến” mà 2/3 sĩ tử sẽ trở thành “tử sĩ” luôn giành được rất nhiều sự chú ý và chăm sóc của các bậc phụ huynh. Không chỉ cha mẹ các em học sinh mà báo chí và nhiều cơ quan ban ngành khác cũng rất quan tâm đến kỳ thi “một mất một còn” này.

Ngay tại trang chủ của báo Dân Trí, báo điện tử của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, bạn đọc có thể tìm thấy chuyên mục Tuyển sinh được duy nhất “ưu ái” in màu đỏ. Tại đây, bạn sẽ được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến tuyển sinh vào các cấp và các trường cao đẳng, đại học. Chuyên mục cũng tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến để giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về tuyển sinh. Vài năm trở lại đây, báo đã tăng cường thêm rất nhiều bài viết lưu ý, chia sẻ kinh nghiệm dành cho các sĩ tử như: phương pháp học, bí quyết làm bài thi, các “mẹo” để đạt điểm cao... Bên cạnh đó, trong không khí học tập và ôn luyện căng thẳng, một vài khoảnh khắc vui vẻ, nghịch ngợm của lứa tuổi học trò “nhất quỷ nhì ma” lại khiến không ít độc giả phải bật cười, như một cách để giúp các sĩ tử xả stress. Những chuyên mục như vậy thực sự rất hữu ích cho các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh.

Chuẩn bị “hành trang” cho các sĩ tử trước kỳ thi - 1

Ngay tại mục Tuyển sinh, trang báo còn được tích hợp thêm công cụ Tra điểm thi. Đây là công cụ do báo Dân Trí hợp tác với website www.timdiemthi.com để giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu kết quả thi của bản thân hay con em mình. Website Timdiemthi.com hỗ trợ tìm kiếm điểm thi tốt nghiệp THPT cũng như điểm thi tuyển sinh vào Cao đẳng - Đại học, theo số báo danh hoặc theo họ tên của thí sinh. Bạn cũng có thể xem thứ hạng của từng cá nhân và danh sách top 100 các thí sinh có điểm cao nhất của từng trường. Ngoài ra, bạn còn có thể tra cứu chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn của các trường và đề thi - đáp án của các kỳ tuyển sinh Cao đẳng - Đại học theo khối. Năm ngoái, website này đã giúp rất nhiều các bạn học sinh và bậc phụ huynh “hạ nhiệt” trong cơn “sốt ruột” chờ giấy báo kết quả. Trong tháng cao điểm, website có trung bình hơn 18,6 triệu lượt tải trang, có những thời điểm lượng truy cập lên tới gần 2 triệu lượt/ngày.

Năm 2010, Việt Nam đã lập một “kỷ lục” đáng buồn là quốc gia có tỷ lệ trượt đại học cao nhất thế giới. Năm nay, có lẽ tình hình cũng chưa có nhiều tiến triển vượt bậc tốt hơn, khi mà một số trường đại học được đánh giá là tỷ lệ chọi thậm chí sẽ tăng, nhưng hy vọng những nỗ lực đem đến thông tin có thể tra cứu dễ dàng sẽ giúp các em học sinh bình tĩnh và tự tin hơn trong kỳ thi cam go nhất.

AC