Cơ hội cho các bạn đăng ký NV2 tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - đơn vị giáo dục thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 đối với các thí sinh đã tham dự kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, điểm đăng ký nguyện vọng 2 vào trường như sau:

BẬC ĐẠI HỌC

Khoa

Khối

Điểm

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại Quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing)

A, D1

13

Khoa học máy tính

A, D1

13

Ngôn ngữ Anh

D1

13

BẬC CAO ĐẲNG

Khoa

Khối

Điểm

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Marketing)

A, D1

10

Tiếng Anh

D1

10

 
Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) - Tập đoàn Giáo dục được thành lập từ năm 1999, gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu AIS (bậc tiểu học IPS & bậc trung học AHS), Viện nghiên cứu Châu Á IAS và Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn SIU.Với hơn 12.000 HS, SV và 11.000 học viên đã qua đào tạo đến từ nhiều quốc gia và các nền văn hoá khác nhau, GAIE hiện được xem là tập đoàn giáo dục tiêu chuẩn quốc tế uy tín bậc nhất Việt Nam.

Cơ hội cho các bạn đăng ký NV2 tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn - 1

Trường là thành viên giáo dục của Hiệp hội quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE - Hoa Kỳ) và Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương AACSB - Hoa Kỳ (một tổ chức giáo dục quốc tế có các thành viên là các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard, Stanford, California State of University, Yale, Princeton…). Ngoài ra, Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH danh tiếng trên thế giới như: Suffolk University (Hoa Kỳ), Truman State University (Hoa Kỳ), Buckinghamshire New University (Anh Quốc), Ritsumeikan University, Asia Pacific University (Nhật Bản), EF Education First (Hoa Kỳ)...
 
Với mục tiêu đào tạo bậc ĐH - CĐ cho SV Việt Nam và nước ngoài, trường có 2 chương trình giảng dạy song song: giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình ĐH Hoa Kỳ. Một lợi thế nữa là sau khi hoàn tất chương trình học 4 năm SV sẽ nhận bằng cử nhân do Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cấp, hoàn tất chương trình 3 năm sẽ nhận bằng tốt nghiệp CĐ, với các bằng cấp này, sinh viên có cơ hội rất lớn trong việc tiếp tục theo học các bậc học cao hơn tại các trường đại học tại các nền giáo dục hàng đầu thế giới như: Anh, Mỹ, Nhật Bản, Úc...
 
Không chỉ bằng cấp, môi trường giảng dạy và học tập tại đây cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các lớp học được phân bổ nhỏ, thích hợp để tạo điều kiện tương tác tối đa giữa giảng viên và SV thông qua các giờ lên lớp, hội thảo, thuyết trình, câu lạc bộ chuyên ngành, học theo nhóm tại thư viện sách, thư viện điện tử hoặc tại phòng tự học với laptop hoặc máy tính hiện đại của trường. Một điểm nổi bật nữa là trường chú trọng đặc biệt đến phương pháp giảng dạy, khả năng tư duy độc lập và sáng tạo của sinh viên qua việc viết tiểu luận, thuyết trình, thảo luận, qua các hoạt động của SV trong các câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật và thể thao, chương trình kỹ năng nghề nghiệp, thực tập - thực tế, giao lưu với lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chiến lược - chính sách của Chính phủ...
 
Không chỉ được đào tạo kiến thức chuyên sâu về ngành học, SV còn có cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng. Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, SV được tài trợ 100% học phí chương trình kỹ năng tiếng Anh (từ sơ cấp đến TOEIC 500 của ETS - Hoa Kỳ) và chương trình tin học. Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, SV được tài trợ 100% học phí chương trình tin học.
 
Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng SV của trường là chương trình thực tập thực tế, SV được tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, áp dụng kiến thức vào công việc và rèn luyện phong cách làm việc, ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại cơ quan. Hiện có hơn 50 doanh nghiệp, khách sạn, tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài bảo trợ chương trình này.
 
Với mục tiêu khuyến khích khả năng học tập và nghiên cứu cho sinh viên, trường có các học bổng với các giá trị từ 5%, 10%, 15%, 20%, 50% và 100% cho các sinh viên xuất sắc.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng và điều kiện đăng ký NV2, học sinh & phụ huynh có thể tham khảo tại: www.siu.edu.vn
 
Hoặc:
 
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
 
3A Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, Q.9, TPHCM
 
ĐT: 08 54093929 - 54093930