ĐH Huế: Hồ sơ của thí sinh địa phương tăng 1.300 so với 2010

(Dân trí) - Ngày 25/4, PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Trưởng ban tuyển sinh ĐH Huế, giám đốc ĐH Huế cho biết qua thống kê gần đầy đủ, đã có 23.993 hồ sơ của các thí sinh người Huế nộp thi vào ĐH Huế kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, tăng 1.300 hồ sơ so với năm ngoái.

“Hết tuần này, ĐH Huế sẽ hoàn tất việc tiếp nhận hồ sơ từ Sở GD-ĐT tỉnh gửi về để có thống kê cuối cùng về số thí sinh trong và ngoại tỉnh thi vào ĐH Huế. Tuy nhiên điều đáng mừng là số thí sinh người Huế thi cao hơn mọi năm. Cụ thể đã có 23.993 hồ sơ thí sinh Huế, tăng 1.300 hồ sơ so với kỳ tuyển sinh năm 2010”- ông Toàn nói.

Về nguyên nhân số lượng thí sinh người Huế thi tại quê nhà cao hơn, ông Toàn cho biết sau khi kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 kết thúc, Ban giám đốc ĐH Huế đã họp đánh giá về sự thu hút nguồn sinh viên đầu vào. Từ đó có hỗ trợ kinh phí cho các trường ĐH thành viên để biên soạn tờ rơi giới thiệu trường, cử cán bộ đến các trường THPT huyện miền xa tổ chức các buổi giới thiệu trường ĐH, kết hợp với báo đài để tạo diễn đàn hướng nghề cho học sinh.
ĐH Huế: Hồ sơ của thí sinh địa phương tăng 1.300 so với 2010 - 1

Các thí sinh Huế thi vào ĐH Huế năm 2010

Cũng trong thời gian qua, ĐH Huế đã cử nhiều cán bộ đi đến các trường THPT ngoại tỉnh để giới thiệu ngành đào tạo của trường ĐH thuộc khối ĐH Huế, đồng thời liên kết đào tạo với nhiều trường ĐH nước ngoài như Áo, Đài Loan, Nhật để tạo điều kiện cho SV có thể lấy 2 bằng ĐH cùng lúc.

Đại Dương