Thanh Hóa:

Điểm mới trong tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn năm 2011

(Dân trí) - Ông Kim Ngọc Chính, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của nhà trường năm 2011 có một số điểm mới so với kỳ thi năm 2010.

Theo đó, những năm trước, các thí sinh chỉ thi một môn chuyên và thêm 2 môn điều kiện là Ngữ văn và Toán. Nhưng trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011 này, các thí sinh sẽ phải thi 4 môn thi gồm: 1 môn chuyên và 3 môn điều kiện là Ngữ văn, Toán và Anh văn.

Được biết kỳ thi tuyển sinh năm 2011, Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ tuyển 385 học sinh ở các môn như: Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Nga văn, Anh văn, Pháp văn và Tin học. Mỗi lớp tuyển 35 học sinh, tuyển theo thể thức lấy điểm từ cao xuống thấp.
 
Điểm mới trong tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn năm 2011 - 1
Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Môn chuyên tính điểm hệ số 2, còn các môn điều kiện tính điểm hệ số 1, trong đó điểm liệt môn chuyên là dưới 6, còn điểm liệt môn điều kiện là dưới 4.

Đối tượng được cộng điểm khuyến khích là học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nếu môn chuyên thì được cộng điểm khuyến khích như sau: Giải nhất 2 điểm, giải nhì 1,5 điểm và giải ba 1 điểm.

Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức thu hồ sơ từ ngày 6 đến ngày 9/6/2011. Theo như dự kiến thì có khoảng 3.000 đến 4.000 bộ hồ sơ dự thi vào trường, gấp 10 lần chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Đối tượng dự thi là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa.

Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 18 và 19/6 tại 4 hội đồng thi (HĐT) gồm: HĐT THPT chuyên Lam Sơn, THPT Đào Duy Từ, THPT Hàm Rồng, THPT Quang Trung.

Ngày 18/6: Buổi sáng thi môn điều kiện Toán (Điểm hệ số 1, thời gian làm bài 120 phút); Chiều thi môn Ngữ Văn (Điểm hệ số 1, thời gian 120 phút).

Ngày 19/6: Sáng Thi môn chuyên gồm: Hóa học, Ngoại ngữ (Điểm hệ số 2, thời gian 120 phút); Toán, Lý, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa (Điểm hệ số 2, thời gian 150 phút); Chiều: Môn Tiếng Anh (Điểm hệ số 1, thời gian 90 phút). 

Theo quy chế tuyển sinh vào THPT chuyên, sau năm học lớp 10 những học sinh không đáp ứng được yêu cầu của mỗi lớp chuyên sẽ đưa ra khỏi trường chuyên, nhà trường thực hiện tuyển bổ sung theo quy chế.

Duy Tuyên