Tư vấn tuyển sinh:

Em có nên dự thi lại ĐH?

(Dân trí) - Muốn thi lại ĐH thì làm hồ sơ như thế nào, có khác mọi năm không? Không đủ điểm cơ sở phía Bắc nhưng đủ cơ sở phía Nam thì có thuộc diện trúng tuyển?...

Em có nên dự thi lại ĐH? - 1

Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH năm 2009 (Ảnh: Việt Hưng)

 Hỏi: Năm nay em muốn thi lại ĐH, thế thì em phải làm hồ sơ dự thi như thế nào? Và hồ sơ dự thi năm nay có gì khác so với mọi năm không?

Trả lời:

Về hồ sơ ĐKDT thì em làm bình thường như năm đầu mình dự thi. Tuy nhiên em nên để ý đến một số điểm sau:

- Do em đã tốt nghiệp THPT năm 2008 nên sẽ không được phép nộp hồ sơ ĐKDT tại trường THPT mình theo học trước đó mà chỉ được phép nộp hồ sơ ĐKDT theo tuyến Sở hoặc trực tiếp tại trường mình ĐKDT.

Những thắc mắc về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 thí sinh gửi về email tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

 
- Mã đơn vị ĐKDT sẽ có sự thay đổi so với năm đầu vì em bây giờ thuộc diện thí sinh tự do.

Theo Ban tư vấn được biết thì về cơ bản hồ sơ dự thi năm nay không có gì khác so với các năm trước. Trước khi làm hồ sơ em nên đọc kỹ hướng dẫn và tham khảo thông tin trường và mã ngành trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010” sẽ được phát hành vào trung tuần tháng 3/2010.

Em năm nay là sinh viên năm thứ 3 ĐH QGHN. Em sẽ tốt nghiệp chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng vào tháng 6/2011. Em dự định năm nay thi và học tiếp vào trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân nhưng em thắc mắc nếu em đỗ em có được học một lúc 2 trường? Nếu không được học một lúc 2 trường thì em có thể bảo lưu kết quả để sang năm tốt nghiệp mới học được không?( theanhpv@gmail.com)

Như Ban tư vấn đã trả lời trước đây, không có quy định nào cấm sinh viên học một lúc hai trường cả. Tuy nhiên em chỉ nên học hai trường nếu phân bổ được thời gian, bên cạnh đó em cũng đáp ứng được điều kiện để thi hết học phần.

Theo Ban tư vấn thì em có thể xin bảo lưu kết quả điểm thi ĐH năm 2010 trong vòng 1 năm để hoàn thành khóa học bên trường ĐH Quốc gia HN.

Cho em hỏi, năm nay em định thi vào trường HV Bưu chính Viễn thông phía Bắc nhưng em không đủ điểm NV1 nhưng em lại đủ điểm NV1 vào cơ sở phía Nam. Vậy em có đủ điều kiện để học trường phía Nam không?(thegunse@yahoo.com.vn)

Đến thời điểm này trường HV Bưu chính Viễn thông chưa có thông tin về tuyển sinh năm 2010. Nếu năm nay trường không có quy định gì mới so với các năm trước đây thì Ban tư vấn có thể khẳng định là không được phép.

Việc phân bổ chỉ tiêu cho cơ sở phía Nam và Bắc là độc lập. Mỗi cơ sở có trách nhiệm tuyển sinh riêng vì thế thí sinh ĐKDT ở cơ sở nào chỉ được tham gia xét tuyển ở cơ sở đó. Nếu không đủ điểm vào cơ sở đã đăng ký thì đồng nghĩa thí sinh đó không trúng tuyển.

Em đang học khối C, em muốn học ngành xã hội học, nhưng mà em chưa biết gì về ngành này. Ngành này đào tạo những gì, dễ kiếm việc làm không? Hiện nay ở Việt Nam ngành này như thế nào?( hungsdlu@gmail.com)

Ngành xã hội học sẽ đào tạo ra những sinh viên có kiến thức về lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu những quy luật xã hội và những hiện tượng xã hội.

Được ứng dụng các lý thuyết trong việc đánh giá thực trạng các hiện tượng xã hội, các hành vi của con người cùng với những định chế xã hội, định hướng hành vi của họ; được thực hành các kỹ năng nghiên cứu sự khác biệt của các nhóm xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.

Ngoài ra, sinh viên Xã hội học cũng được rèn luyện các kỹ năng phân tích, phê phán, lý giải và xử lý các tình huống, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp.

Những kiến thức và kỹ năng tích lũy trong quá trình học tập là hành trang quan trọng để một sinh viên có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, và đáp ứng được nhu cầu đang ngày càng biến đổi của thị trường lao động.

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể trở thành chuyên viên nghiên cứu (tại các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các ban ngành của trung ương, tỉnh, thành phố, các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các công ty và doanh nghiệp); Giảng viên (tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp); Chuyên viên tư vấn (cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội, các tổ chức phi chính phủ); Cán bộ công tác xã hội (làm việc trong các cơ quan hoặc các tổ chức, xã hội, đoàn thể); Tác viên phát triển cộng đồng (hoạt động trong các dự án của các cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước); Tham gia hoạt động trong các cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình.

Nói chung nhu cầu nhân lực ngành xã hội học hiện nay vẫn chưa cao. Bên cạnh đó khâu đầu tạo ngành này vẫn còn một số mặt hạn chế nên chưa đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu sinh viên tốt nghiệp ngành này có kỹ năng mềm tốt, có trình độ tin học và ngoại ngữ thì cơ hội việc làm rất rộng mở.

Hiện tại em đang học ĐH Chính quy, giờ em muốn thi lại trường khác. Nếu đỗ và học trường mới thì em có được bỏ trường cũ không? Nếu bỏ thì có vi phạm gì không?( namtb2806@gmail.com)

Em nên lưu ý điều này: Theo quy định thì sinh viên muốn dự thi lại ĐH phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường mình đang theo học. Nếu cố tình đi thi mà bị phát hiện thì nhà trường hoàn toàn có thể can thiệp để em không được nhập học trường mới (nếu em trúng tuyển) và sẽ xử lý theo quy chế.

Chính vì thế em nên xác định: Nếu muốn thôi học ở trường cũ thì nên rút hồ sơ của mình trước khi tham dự kì thi ĐH, CĐ.

Nếu muốn thi đỗ rồi mới rút hồ sơ thì em cần phải xin phép Ban giám hiệu nhà trường. Sau khi trúng tuyển thì việc em rút hồ sơ sẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, tùy theo từng trường sẽ có những ràng buộc trước khi cho sinh viên rút hồ sơ.

Khi thi trắc nghiệm mà em tô không kín làm máy chấm không hết thì có được rút ra chấm bằng tay không?( cyberboy_uocmoxanh0240@yahoo.com)

Xin khẳng định với em, đối với môn thi trắc nghiệm thì chỉ được chấm bằng máy và không chấm bằng tay đối với bất kỳ tình huống nào.

Trong trường hợp em thấy điểm và kết quả bài làm của mình không hợp lý thì có thể làm đơn xin phúc khảo. Trong quá trình phúc khảo thì bài thi trắc nghiệm sẽ được rút ra kiểm tra các vấn đề liên quan đến kỹ thuật cho máy định dạng: như xem đã tô kín chưa, nếu chưa tô kín thì sẽ được tô kín lại cho em…Sau khi xử lý xong các vấn đề đó thì sẽ quét lại và chấm bằng máy bình thường.

Em đang học năm thứ nhất trường đại học Thương Mại khoa Thương mại điện tử. Nhưng em nghe nói học trường thương mại khó xin việc sau này hơn các trường kinh tế khác. Hơn nữa học bên kinh tế cũng khó kiếm việc. Nên em dự định ôn lại thi vào trường bên kỹ thuật như ĐH Xây Dựng hoặc ĐH Kiến Trúc. Vì thế em muốn hỏi ban tuyển sinh là em có nên thi lại hay không?Và nếu thi lại thì thủ tục dự thi như nào có giống với đợt trước em dự thi không?( nguyenanh318@gmail.com)

Em cần phải xác định rõ điều này: Hiện tại em mới học năm thứ nhất, 3 năm sau nữa em mới tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian đó thì sự biến động về nguồn nhân lực ngành Thương mại điện tử sẽ có những thay đổi rất nhiều.

Do đó, em cần định hướng xem ngành học hiện tại có phù hợp với khả năng và tố chất của mình hay không. Nếu nó phù hợp thì theo Ban tư vấn thì em chẳng có lý do gì để thi lại cả.

Trong trường hợp em thấy ngành học không phù hợp với tố chất của mình thì mới nên xác định thi lại ĐH.

- Hồ sơ của những thí sinh thi lại ĐH thì về cơ bản không khác so với lần đầu em làm dự thi. Chỉ có một số điểm khác nhỏ đó là mã đơn vị ĐKDT mà thôi.

Ban tư vấn tuyển sinh