GENETIC BACHKHOA - Mô hình hợp tác đào tạo quốc tế uy tín tại Việt Nam

Mới đây, Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK HN) đã ký Quyết định thành lập Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế GENETIC BACHKHOA (www.genetic.edu.vn) trực thuộc ĐHBK HN dựa trên cơ sở Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic cũ.

Đây được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác đào tạo quốc tế lâu năm và uy tín nhát tại Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với PGS.TS. Nguyễn Việt Hương, phụ trách Đào tạo Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic Bachkhoa.

Thưa

Thưa PGS.TS Nguyễn Việt Hương, được biết, Chương trình Genetic đã được thành lập và hoạt động rất hiệu quả từ 16 năm nay tại trường Đại học Bách Khoa HN. Vậy, tại sao hiện nay lại có sự ký kết mới giữa Bách Khoa và Genetic?

Được chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996, Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế GENETIC BACHKHOA (Tên cũ là Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic) là sự hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Máy tính Genetic Singapore (Genetic Computer School, Singapore). Đây là một trong những Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Từ năm 2008 - 2011, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic được chuyển sang Viện Đại học Mở quản lý.

Bắt đầu từ năm 2012, Trường Đại học Bách Khoa HN chính thức tiếp nhận trở lại Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic với tên gọi mới là Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế  GENETIC BACHKHOA nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của chương trình.

Thưa

Sau khi trở về dưới sự quản lý của trường Đại học Bách Khoa HN, GENETIC BACHKHOA hẳn sẽ có những thay đổi đột phá?

Với bề dày thành tích và kinh nghiệm trong đào tạo cũng như quản lý các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và uy tín của Trường Máy tính Genetic Singapore, chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì và khẳng định uy tín đào tạo của chương trình GENETIC BACHKHOA sau hơn 16 năm hoạt động tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết, dưới sự quản lý của trường Đại học Bách Khoa HN về chất lượng đào tạo, Genetic Bachkhoa sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc cập nhật giáo trình tiên tiến nhất với việc ứng dụng các công nghệ và các phương pháp giảng dạy mới đang thịnh hành trên thế giới.

Chúng tôi chú trọng tới phương pháp đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên trước khi ra trường những kỹ năng đáp ứng tốt yêu cầu của nhà tuyên dụng. Sinh viên Genetic Bachkhoa được thực hành nhiều tại các phòng máy. Chương trình rất chú trọng tới các bài tập thực hành theo nhóm nhằm tăng kỹ năng làm việc nhóm, một trong những yêu cầu hàng đầu của các đơn vị tuyển dụng trong nước cũng như nước ngoài. Và tất nhiên, ngoại ngữ là công cụ không thể thiếu. Ngay từ khi vào học, nhà trường đã chú trọng trang bị cho các em vốn ngoại ngữ tốt để có thể tiếp cận và học tập được với giáo trình, tài liệu tiếng Anh, cũng như vượt qua các kỳ thi chuyên môn bằng tiếng Anh. Trong qua trình học, sinh viên còn có nhiều cơ hội  thuyết trình bằng tiếng Anh và phải viết cũng như bảo vệ luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Nhờ vậy, mỗi sinh viên Genetic Bachkhoa khi ra trường đều tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình.

Chương trình cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên. Các hoạt động ngoại khóa của Liên chi đoàn Genetic Bachkhoa đã đạt được nhiều bằng khen và giải cao trong các hoạt động văn hóa, thể thao của Đoàn thanh niên trường ĐHBK HN. Những chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế cũng giúp các em sinh viên có cơ hội tiếp xúc và trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn bè quốc tế.

Có thể nói, chúng tôi đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực để đào tạo được những thế hệ sinh viên có khả năng làm việc trên toàn cầu với chuyên môn sâu và ngoại ngữ tốt.

Thưa

Bà có thể giới thiệu một cách tổng quan nhất về các chương trình đào tạo và bằng cấp của GENETIC BACHKHOA?

Hiện nay, chúng tôi tập trung đào tạo 3 chuyên ngành chính là: Tin học - Quản trị kinh doanh, Tin học - Điện tử Viễn thông và ngành Tin học.

Các em có thể lựa chọn các khóa học theo nhu cầu của mình: Khóa Diploma (International Diploma in Computer Studies), do trường Máy tính Genetic Singapore cấp bằng; Khóa Higher Diploma (International Higher Diploma in Computer Studies), do trường Máy tính Genetic Singapore cấp (tương đương bằng Cử nhân khoa học theo hệ đào tạo Cộng đồng Anh).

Điểm nổi bật của Genetic Bachkhoa là kết thúc các khóa học trên, sinh viên có thể liên thông để học tiếp các khóa học cao hơn. Với bằng Diploma, sinh viên có thể học tiếp 1-2 năm để lấy bằng Cử nhân ĐH tại một số trường như: ĐH Greenwich (Anh); ĐH Saxion (Hà Lan); ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)…hay tiếp tục lấy bằng Higher Diploma.Với bằng Higher Diploma, sinh viên có thể đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ tại một số trường như: Viện Công nghệ Châu Á AIT (Thái Lan); ĐH Northumbria (Anh); ĐH Saxion (Hà Lan)…

Đặc biệt, sinh viên có khả năng liên thông lên hệ Cử nhân công nghệ (hệ chính quy) của trường ĐH Bách Khoa HN và một số trường đại học khác.

Tính đến thời điểm hiện nay, chương trình Genetic Bachkhoa đã có gần 8000 sinh viên đã và đang theo học. Trong số đó, gần 200 sinh viên đã tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sĩ tại nước ngoài. Đây cũng là chương trình Hợp tác đào tạo Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam có cựu sinh viên tốt nghiệp Tiến sỹ. Ngoài ra, sau 16 năm thành lập, chương trình cũng đã đóng góp cho xã hội nhiều chuyên gia giỏi cũng như các nhà quản lý thành đạt trong các lĩnh vực khác nhau và đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Xin bà cho biết những điều kiện để các em học sinh có thể theo học tại GENETIC BACHKHOA?

Năm 2012, Chương trình HTĐTQT Genetic Bachkhoa được duyệt 300 chỉ tiêu cho 3 chuyên ngành đào tạo thông qua hình thức xét tuyển. Bạn có thể truy cập website của nhà trường để biết thêm thông tin tuyển sinh năm nay. (Tham khảo chương trình học và đăng ký xét tuyển Tại đây)

Chúng tôi thực hiện chính sách xét tuyển nhằm tạo cơ hội tối đa cho các em học sinh muốn theo học. Mặc dù không khắt khe đầu vào nhưng trong quá trình học, chúng tôi đòi hỏi sinh viên phải thực sự nghiêm túc và chăm chỉ mới có thể đạt được thành tích tốt. Ngay từ những năm đầu tiên của chương trình, các kỳ thi của Genetic Bachkhoa đã được đánh giá là những kỳ thi nghiêm túc. Toàn bộ phần đánh giá kết quả học tập của sinh viên Genetic Bachkhoa đều do trường Máy tính Genetic Singapore thực hiện một cách độc lập. Từ khâu ra đề thi, ôn thi, trông thi đến  chấm bài đều do các giảng viên nước ngoài được cử sang Việt Nam trong mỗi kỳ thi thực hiện. Chính vì vậy, sinh viên Genetic Bachkhoa luôn phải thi bằng chính thực lực của mình. Cũng nhờ vậy, mỗi sinh viên của chúng tôi ra trường đều rất tự tin với kiến thức của mình để làm việc.

Thực tế cho thấy, những sinh viên đã tốt nghiệp từ Genetic Bachkhoa là những sinh viên học thật, thi thật, làm thật và họ đã đứng vững trong các cuộc tuyển chọn nhân sự khốc liệt cũng như đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Trong bối cành hiện nay, các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trở nên phức tạp và nhiễu loạn về cả hình thức và chất lượng thì Genetic Bachkhoa vẫn là một trong những điển hình sáng của mô hình hợp tác đào tạo này. Chân thành cám ơn PGS.TS Nguyễn Việt Hương đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay.

Tuyển sinh 2012

- Đối tượng: + Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông

                      + Sinh viên đã và đang theo học các trường  Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

 
Chuyên ngành đào tạo
 
- Tin học - Quản trị kinh doanh

- Tin học - Điện tử viễn thông

- Tin học

Khóa học, bằng cấp

Bằng Diploma do trường  Máy tính Genetic Singapore cấp.

- Khóa Higher Diploma (International Higher Diploma in Computer Studies):

Bằng Higher Diploma do trường Máy tính Genetic Singapore cấp.

(tương đương bằng Cử nhân khoa học theo hệ đào tạo Cộng đồng Anh).

Khóa học liên thông:

+ Với bằng Diploma, sinh viên có thể học tiếp 1-2 năm để lấy bằng Cử nhân ĐH tại một số trường như: ĐH Greenwich (Anh); ĐH Saxion (Hà Lan); ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)…hay tiếp tục lấy bằng Higher Diploma.

+ Với bằng Higher Diploma, sinh viên có thể đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ tại một số trường như: Viện công nghệ Châu Á AIT (Thái Lan); ĐH Northumbria (Anh); ĐH Saxion (Hà Lan)…

+ Có khả năng liên thông lên hệ Cử nhân công nghệ (hệ chính quy) của trường ĐH Bách Khoa HN và một số trường đại học khác.
 

Địa chỉ: Phòng 204 (Tầng 2), Nhà A17, Số 17 Phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN

Điện thoại: (04)3868 1016; (04) 3623 0940; (04) 3868 4921.