Giám đốc kinh doanh Win window: “Marketer cũng cần nắm rõ Luật"

Trước khi đến với Hội Pháp chế, anh Lâm An Nhơn từng phụ trách mảng Marketing của công ty An Dân. Nhờ tham gia Hội, anh đã tự tin nhận chức Giám đốc kinh doanh bởi anh không còn bỡ ngỡ trước những vấn đề liên quan đến luật như trước nữa.

Từ những vòng đầu tiên của Hội pháp chế (tháng 2/2015), anh Lâm An Nhơn - hiện là giám đốc kinh doanh của công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Dân - đã đăng ký tham gia và cho đến nay, anh đã có một khoảng thời gian dài gắn bó với thầy cô và thành viên trong Hội với rất nhiều kỷ niệm. Anh chia sẻ, vì được tin tưởng giao làm trưởng nhóm, anh có cơ hội được làm quen và thân thiết với tất cả thành viên trong nhóm. Vốn là một người hòa đồng và nhiệt tình, anh luôn biết gắn kết, tạo động lực cho mọi người trong những lần làm việc nhóm để giải quyết các tình huống liên quan đến luật pháp được thầy đưa ra. Bởi vậy, nhóm anh luôn lọt vào Top 3 nhóm xuất sắc nhất từ vòng 1 tới giờ cũng là nhờ sự lãnh đạo đầy trách nhiệm của leader Lâm An Nhơn.

Chia sẻ về quãng thời gian trước khi tham gia vào Hội Pháp chế, anh cho biết: “Trước đây, tôi phụ trách mảng Marketing cho công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dân. Lĩnh vực này không cần dùng nhiều đến các hiểu biết về luật pháp nên tôi rất ít khi để ý và quan tâm tới các điều luật. Tuy nhiên, tôi giữ chức quản lý và phải thường xuyên ký kết các hợp đồng. Công ty An Dân lại ngày một phát triển, các hợp đồng kinh doanh thường rất lớn nên phải tránh tối đa các rủi ro pháp lý, tôi buộc phải tìm hiểu về luật để có thể giải quyết công việc nhanh chóng hơn.” Bởi vậy, anh quyết định trở thành thành viên của Hội Pháp chế với mong muốn có thêm kiến thức luật pháp để phục vụ cho công việc.

Giám đốc kinh doanh Win window: “Marketer cũng cần nắm rõ Luật
Anh Lâm An Nhơn - Giám đốc kinh doanh thương hiệu Win window, công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dân

Khi tham gia vào hội, anh được các thầy hướng dẫn, chia sẻ rất nhiều về các kiến thức luật pháp rất thực tế, thậm chí là những rắc rối mà các doanh nghiệp hay mắc phải. Nhờ những chia sẻ đầy tâm huyết đó, anh có được cái nhìn toàn cảnh về bức tranh luật pháp tại Việt Nam và có cơ hội đặt mình vào những tình huống thật để vận dụng kiến thức đã học, giải quyết các vấn đề dưới sự giúp đỡ rất nhiệt tình của thầy cô trong Hội.

Có trong tay những kiến thức thu nhặt được trong quá trình tham gia Hội Pháp chế, anh Nhơn đã áp dụng ngay trong công việc của mình. Anh dành nhiều quan tâm hơn và hiểu rõ hơn về các điều khoản có trong các bản hợp đồng kinh doanh của công ty. Thay đổi rõ ràng nhất là giờ đây, anh đã chủ động hơn trong việc ký kết hợp đồng bởi biết cách phòng tránh rủi ro từ những kinh nghiệm được các thầy chia sẻ. Anh hào hứng cho biết mình đã tự tin nhận chức Giám đốc kinh doanh cho thương hiệu Win Window của công ty, các hoạt động kinh doanh do anh điều hành cũng suôn sẻ hơn trước rất nhiều.

Nói về Ban tổ chức Hội Pháp chế, anh cho rằng Ban công tác sinh viên của Topica đã rất chuyên nghiệp, nhiệt huyết trong các công tác tổ chức, kết nối thành viên trong hội. Anh nhắn gửi : “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn trong Ban tổ chức và đặc biệt là các thầy đã luôn tận tâm, hết mình với các thành viên. Tôi mong rằng Hội Pháp chế sẽ được mở rộng hơn nữa để nhiều người có cơ hội tìm hiểu về luật pháp Việt Nam hơn. Mọi công dân Việt Nam đều cần nắm rõ luật, dù đang làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào.”

Giám đốc kinh doanh Win window: “Marketer cũng cần nắm rõ Luật
Anh Lâm An Nhơn: “Tôi mong rằng Hội Pháp chế Topica sẽ được mở rộng hơn nữa để nhiều người có cơ hội tìm hiểu về luật pháp Việt Nam hơn.”

Sinh viên tham gia chương trình học cử nhân trực tuyến của Topica không chỉ được giảng dạy bởi hơn 1.000 giảng viên doanh nhân mà còn được tham gia các hoạt động như Hội pháp chế và nhiều CLB, Hội nhóm và các sự kiện khác dành riêng cho sinh viên Topica. Nhờ có các hoạt động này, sinh viên có thể tìm hiểu về những lĩnh vực không phải thế mạnh của mình để hoàn thiện các kỹ năng, phục vụ tốt nhất cho công việc. Được dẫn dắt bởi các chuyên gia nổi tiếng trong từng lĩnh vực, Topica mong muốn mang lại cho các thành viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế, có thể áp dụng ngay vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây.
 

Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. TOPICA Uni cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 8 trường ĐH ở Việt Nam và Philippines để triển khai đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao. Một dự án giai đoạn đầu của TOPICA do đích thân cựu Chủ tịch Microsoft Bill Gates khởi động. TOPICA hiện có hơn 500 nhân viên toàn thời gian, 1.400 giảng viên bán thời gian ở các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Theo nghiên cứu của tổ chức Towers Watson, 97% sinh viên tốt nghiệp TOPICA tìm được việc làm, 34% tìm được việc làm tốt hơn, mức lương tăng 16.1% so với mặt bằng xã hội; trong đó có hàng trăm công nhân viên chức đã trở thành Trưởng phòng, Trưởng dự án hay cả Phó giám đốc, CEO các doanh nghiệp.