Internet hóa giáo dục tại Việt Nam: đích đến không còn xa

Kể từ khi chính thức có mặt tại Việt Nam cách đây gần 12 năm (từ 11/1997 đến 5/2009), Internet đã ngày càng thể hiện được vai trò to lớn của mình trong mọi mặt đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Vai trò của Internet với giáo dục:

Kể từ khi chính thức có mặt tại Việt Nam cách đây gần 12 năm (từ 11/1997 đến 5/2009), Internet đã ngày càng thể hiện được vai trò to lớn của mình trong mọi mặt đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học và công nghệ, cụ thể là Internet vào công cuộc dạy và học ở Việt Nam, nhằm thích ứng với sự phát triển của giáo dục thời đại trong bối cảnh kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ như hiện nay đang trở thành một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này không hề đơn giản mà cần phải có sự chung tay giúp sức của toàn xã hội. Ý thức được điều đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông chú trọng đến việc ứng dụng CNTT và Internet vào lĩnh vực giáo dục, với mong muốn đem lại hiệu quả cao cho sự nghiệp dạy và học tại Việt Nam, góp phần Internet hóa giáo dục tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

 

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông ưu đãi cho giáo dục:

Cách thức sử dụng Website http://hocmai.megavnn.vnhttp://bea.megavnn.vn

 
Kết nối Internet bằng tài khoản MegaVNN
 
Truy cập vào địa chỉ  http://hocmai.megavnn.vnhttp://bea.megavnn.vn
 
Vào phần Đăng nhập trên Website, sử dụng trên truy nhập là tên tài khoản MegaVNN mà khách hàng đăng ký và mật khẩu tương ứng với tài khoản đó.
 

Khai thác và sử dụng thông tin trên website.

Là doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam, VNPT đã một lần nữa thể hiện được vai trò tiên phong dẫn đường của mình khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên đặt mục tiêu đưa Internet về 2.000 trường học trong cả nước sau thỏa thuận hợp tác trong chương trình đưa Internet về trường học giữa Bộ Bưu chính Viễn thông khi đó (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2003. Từ đó cho đến nay, dù có thể không rầm rộ như thời kỳ đầu nhưng chiến dịch phổ cập Internet cho các trường học trong cả nước vẫn giành được sự quan tâm đặc biệt của VNPT. Tính đến thời điểm năm 2009, đã có gần 9.000 trường học ở các bậc học khác nhau trên cả nước được VNPT hỗ trợ kết nối Internet.

Cùng chung mục tiêu xã hội hoá Internet trong ngành giáo dục, trong một vài năm trở lại đây, doanh nghiệp lớn thứ 2 trên thị trường Internet băng rộng tại Việt Nam – Viettel -  cũng đã tiến hành triển khai nhiều hoạt động thiết thực như khai thác hạ tầng và các dịch vụ bưu chính-viễn thông của mình để phục vụ cho nhu cầu của ngành giáo dục. Cụ thể, trong năm 2008 vừa rồi, Viettel đã phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo thực hiện chương trình “Đưa Internet đến trường học” ở một số tỉnh thành trong cả nước. Theo chương trình này, Viettel sẽ thực hiện chính sách miễn phí và giảm tới 70% cước thuê kênh kết nối Internet cho các trường học. Dự kiến chương trình sẽ được hoàn thành trước tháng 6/2009. Không thể phủ nhận những nỗ lực của VNPT và cà Viettel trong công cuộc đưa Internet đến các trường học trong cả nước rất đáng được ghi nhận và đã giành được tiếng vang lớn trong xã hội. Tuy nhiên, khác với Viettel, song song với những chương trình kết nối mạng miễn phí cho các trường học và các bưu điện văn hóa xã, VNPT còn đặc biệt chú trọng vào các hoạt động mang chiều sâu như: nâng cao chất lượng mạng lưới, xây dựng những gói cước phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Đặc biệt, với những khách hàng trong ngành giáo dục, VNPT còn có riêng hẳn một chương trình hỗ trợ từ đường truyền tới vấn đề giá cước, cùng các dịch vụ gia tăng tiện ích.

 

Mega E-learning: một loại hình đào tạo trực tuyến với nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng
Mega E-learning là dịch vụ học tập trực tuyến dành cho các thuê bao sử dụng dịch vụ Mega VNN. Được VNPT/VDC chính thức cung cấp từ 11/2008 thông qua hai trang web http://hocmai.infogate.vnhttp://bea.infogate.vn, cho đến nay, Mega E-learning đã thực sự trở thành một công cụ học tập vô cùng hữu ích cho rất nhiều đối tượng khác nhau, từ học sinh các trường PTTH cho đến sinh viên các trường Cao đẳng, đại học trong cả nước. Tuy nhiên mới đây, với mục tiêu hỗ trợ tốt hơn nữa cho tất cả các đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ, VNPT/VDC đã tiến hành triển khai phiên bản mới cho Mega E-learning tại hai địa chỉ http://hocmai.megavnn.vnhttp://bea.megavnn.vn. Với phiên bản mới này, người sử dụng không những được cung cấp những bài giảng, bài kiểm tra có nội dung phong phú hơn, sát với chương trình học hơn mà còn được miễn phí hoàn toàn. Đây thực sự là một “tin vui” mà VNPT đem đến cho các bạn học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi mùa thi đang tới gần.    Động thái này đã một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế “người anh cả” trong làng viễn thông của VNPT.  Không ngừng quan tâm đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất, chu đáo nhất luôn là mục tiêu mà VNPT hướng tới.
Có thể nói, việc các doanh nghiệp viễn thông nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang ngày càng quan tâm đến những lợi ích xã hội nhằm đưa hình ảnh, thương hiệu của mình đến gần hơn với người tiêu dùng, đang trở thành một xu thế phổ biến trên thị trường. Và một sự thật không thể chối cãi là việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp này trong việc đưa ra những ưu đãi cho giáo dục đã và đang tạo ra nhiều lợi ích hơn cho người sử dụng và cho toàn xã hội. Chính nhờ những ưu đãi đó, con đường Internet hoá giáo dục tại Việt Nam chắc chắn sẽ cán đích trong một tương lai không còn xa nữa. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra mục tiêu, trong năm 2011 tới đây, 100% các Viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, THCN, THPT trên cả nước được kết nối Internet băng rộng.
 
Website http://hocmai.megavnn.vn được các em học sinh ví như một ngôi trường ảo rộng lớn, ở đó các em có cơ hội học tập, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với hàng triệu bạn bè cùng lứa tuổi trên toàn quốc. Các em được trau dồi kiến thức và trải nghiệm qua các kỳ thi thử với Ngân hàng đề thi hơn 130.000 câu hỏi bao gồm nhiều nội dung do Bộ GD-ĐT cung cấp và thẩm định.
 
Hiện nay, trên website được cập nhật hàng nghìn bài giảng điện tử với công nghệ tiên tiến  và được các giáo viên nổi tiếng trên toàn quốc biên soạn, giảng dạy trực tiếp bằng hình ảnh, bằng video và bằng văn bản.
 

Đã có hàng chục học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học và THPT chuyên hàng đầu Việt Nam và hàng trăm học sinh thi đỗ đại học từ 25 điểm trở lên, các em học sinh này trở thành những tấm gương người thật việc thật bằng việc quay trở lại diễn đàn trên http://hocmai.megavnn.vn và hướng dẫn, truyền tải kinh nghiệm cho các em học sinh cấp dưới học tập hiệu quả nhất.