Kinh doanh Quốc tế: Xu thế tất yếu của nền kinh tế mới

Toàn cầu hóa đã và đang đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế nước ta. Hội nhập vào nền kinh tế chung của thế giới đặt các doanh nghiệp Việt Nam vào tư thế sẵn sàng tham gia vào thị trường cạnh tranh đầy hấp dẫn…

Cạnh tranh thời toàn cầu hóa

Hội nhập vào nền kinh tế chung của thế giới đặt các doanh nghiệp Việt Nam vào tư thế sẵn sàng gia nhập vào thị trường đầy cạnh tranh đầy hấp dẫn. Bạn hàng tiềm năng của mỗi doanh nghiệp giờ đây không chỉ gói gọn trong phạm vi quốc nội mà các đối tác chiến lược lần lượt được “điểm tên” như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản… Vậy, để trở thành những doanh nghiệp dẫn đầu trên thương trường, đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu, bài toán nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới sẽ là một thách thức lớn.

Kinh doanh Quốc tế: Xu thế tất yếu của nền kinh tế mới

Do đó, đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực ngoại thương, kinh doanh xuất nhập khẩu là một yêu cầu bức thiết mà xã hội đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Đấy cũng chính là cơ sở mà hầu hết các trường đại học lớn tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đều đẩy mạnh đầu tư cho các chương trình đào tạo này, nhằm đem đến đội ngũ tri thức chuyên sâu, sẵn sàng tham gia vào những hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đầy mới mẻ của nền kinh tế. Năm 2012 cũng là thời điểm ĐH Hoa Sen gia nhập vào “làng Đại học” chuyên đào tạo về lĩnh vực kể trên, với ngành Kinh doanh quốc tế, được tuyển sinh ngay từ nguyện vọng 1 của kỳ thi Đại học - Cao đẳng diễn ra vào tháng 7 sắp tới.

Kinh doanh Quốc tế: Xu thế tất yếu của nền kinh tế mới

Rộng cửa dành cho khối A và khối D

Với lợi thế đầu vào tuyển sinh bao gồm các khối A (Toán, Lý Hóa), A1 (Toán, Lý, tiếng Anh), D1 (Toán, Văn, tiếng Anh), D3 (Toán, Văn, tiếng Pháp), ngành Kinh doanh quốc tế (mã ngành D340120) của ĐH Hoa Sen dự đoán sẽ thu hút nhiều hồ sơ đăng ký dự thi trong đợt tuyển sinh năm nay. Cái tên “Kinh doanh quốc tế” trở thành một trong số những ngành học được đại đa số các bạn học sinh khối 12 tại TPHCM và các tỉnh thành lớn như Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng… tìm hiểu trong suốt chương trình tư vấn tuyển sinh mà ĐH Hoa Sen đã thực hiện từ tháng 2 đến trung tuần tháng 3 vừa qua. Sở dĩ Kinh doanh quốc tế được nhiều bạn trẻ quan tâm là vì ngành học này chú trọng khối nền tảng kiến thức liên quan đến vấn đề xây dựng các mối quan hệ thương mại, giao lưu với các đối tác quốc tế, từ đó tiến hành đàm phán, thỏa thuận để xây dựng những dự án đầu tư cho doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Kinh doanh Quốc tế: Xu thế tất yếu của nền kinh tế mới

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế đem đến những nền tảng kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu, quy trình và thủ tục hải quan, vận tải, bảo hiểm ngoại thương, tranh chấp trong thương mại quốc tế, Marketing quốc tế… cùng khả năng ngoại ngữ tương đương Toeic 550 sẽ giúp người học tự tin hội nhập và làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và đầy thử thách. Các lĩnh vực công việc mà sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm đương bao gồm Hoạch định tài chính quốc tế, Xúc tiến thương mại, Quản trị chuỗi cung ứng, Tư vấn đầu tư quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế… tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Thông tin tư vấn về ngành Kinh doanh quốc tế, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Tư vấn tuyển sinh - Đại học Hoa Sen

Phòng C003, cơ sở 93 Cao Thắng, Q3, TP.HCM

Điện thoại: 08.3830.1877 (Số nội bộ: 154, 174, 156, 106)

Website: http://tuyensinh.hoasen.edu.vn

Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn