Làm thế nào để bé đam mê học tiếng Anh?

Theo các nhà tâm lý học, việc học của trẻ sẽ có hiệu quả nhất khi trẻ cảm thấy việc học thoải mái như đi chơi. Ép trẻ học sẽ khiến con cảm thấy áp lực dẫn đến chán nản và không muốn học.

Cách để khiến bé đam mê và yêu thích học tiếng Anh, theo cô Helen Garvis, một trong những giáo viên dạy Tiếng Anh có tiếng tại Hà Nội, là phải luôn tìm tòi những phương pháp giảng dạy mới mẻ, giáo án sáng tạo, hấp dẫn, tạo môi trường cho bé học mà chơi, chơi mà học, xây dựng trong trẻ suy nghĩ: À, việc học hóa ra cũng thú vị, đơn giản và vui vẻ như đi chơi vậy!
 
Helen và các bé trong buổi học về các phần trong cơ thể người tại iSpeaking – 0466833098
Helen và các bé trong buổi học về các phần trong cơ thể người tại iSpeaking – 0466833098

Việc chuẩn bị giáo trình kỹ càng trước mỗi buổi học là điều tối cần thiết. Trẻ nhó là đối tượng học viên đặc biệt, không có giáo trình nào phù hợp với tất cả các bé. Hiểu được tâm lý và tính cách mỗi học sinh nhỏ của mình, Helen luôn dành rất nhiều thời gian để xây dựng giáo trình phù hợp trước mỗi giờ lên lớp. Để các bé thích học, bài giảng phải bao gồm rất nhiều các bài hát và trò chơi sinh động. Ví dụ như khi dạy vể các hình khối, Helen sẽ cho cả lớp cùng hát theo một bài hát rất vui nhộn về hình khối, sau đó chia lớp làm 2 đội để cùng thi đấu xem đội nào nhớ giỏi hơn. Còn như trong buổi học về các hoạt động, các bé được cùng tập mô phỏng, diễn kịch về các động từ mới học được. Cách kích thích bé như vậy khiến cho bé trở nên đam mê và hứng thú vào lớp học một cách tự nhiên, tự bé sẽ thích học mà không cần đến sự nhắc nhở của cha mẹ và thầy cô.
 
Các bé tập vẽ trong giờ học về từ vựng tại iSpeaking – 0466833098
Các bé tập vẽ trong giờ học về từ vựng tại iSpeaking – 0466833098
 
Trẻ cũng cần cảm thấy được ghi nhận và động viên kịp thời khi đạt được thành tích trong học tập. Trong lớp học, bé nào trả lời được nhiều câu hỏi nhất sẽ được cô Helen tặng kẹo hoặc bim bim. Các phần thưởng tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn với trẻ, là động lực cho các bé hứng thú và nhiệt tình tham gia vào lớp học hơn. 
 
Helen và các bé trong giờ học về dụng cụ tại iSpeaking - 0466833098
Helen và các bé trong giờ học về dụng cụ tại iSpeaking - 0466833098
 
Quan trọng nhất, người dạy trẻ con không chỉ là giáo viên, mà còn cần là người bạn lớn của trẻ, thực sự có tấm lòng yêu trẻ. Cháu Linh - học viên nhí 5 tuổi cười nhí nhảnh: “từ lúc học cô Helen, cháu rất thích học TA”. Tôi hỏi tại sao. Cháu bảo: “Tại đi học rất vui và cháu yêu cô giáo nhiều lắm”. Nghe con “tâm sự”, phụ huynh của Linh, chị Hương cười lớn: “Cô dạy rất tận tình. Hình như con bé quý cô giáo hơn cả mẹ nó mất rồi”.
 
Giờ học với cô Helen lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười
Giờ học với cô Helen lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười

Việc dạy tiếng Anh cũng như bất kỳ môn học nào khác đều nên xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ, hướng tới mục đích kích thích sức sáng tạo, trí tưởng tượng cũng như khả năng giao tiếp và khả năng thực hành ở trẻ. Nếu trẻ cảm thấy thích thú khi được tiếp thu kiến thức một cách hoàn toàn cởi mở, thoải mái và không bị hạn chế sự sáng tạo, tự trẻ sẽ thích học, bởi, đơn giản là, “Learning is fun - học rất vui”.