Liệu con bạn có quá tải?

Áp lực học tập đang ngày càng tăng lên, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ thông tin. Ngoài giờ học chính thức ở trường, các em còn phải đi học thêm: ngoại ngữ, tin học…

Con bạn cần một phương pháp học!

Áp lực học tập đang ngày càng tăng lên, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ thông tin. Ngoài giờ học chính thức ở trường, các em còn phải đi học thêm: ngoại ngữ, tin học… Ở tuổi ăn tuổi lớn như các em, việc học hành quá sức thường gây nhiều hệ quả xấu: trầm cảm, nghi kị gia đình, chán học, thiếu thiện cảm với thầy cô giáo…

Ở lứa tuổi từ 12 đến 18, các em cần phải được phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần để tạo nền tảng cho sự thành công trong cuộc sống về sau.

Tuy nhiên, quỹ thời gian của các em thì có hạn và phải chia sẻ cho nhiều mục đích: học tập, thể dục thể thao, giải trí, giao tiếp đồng trang lứa…Do đó, để có thể phát triển một cách toàn diện bản thân, mỗi em cần phải có một phương pháp học tập thật khoa học để vừa tiết kiệm thời gian, vừa hoàn thành nội dung bài vở cần thiết và tham gia được nhiều hoạt động khác ngoài xã hội.

Thế nào là phương pháp học hiệu quả?

Phương pháp học hiệu quả từ lâu đã được áp dụng trên thế giới. Ở các nước phát triển, học “Phương pháp học” là khóa học đầu tiên trước khi các em tiếp xúc với kiến thức trong nhà trường. Dù sử dụng phương pháp nào thì mục đích vẫn nhằm nâng cao 3 kỹ năng chính: ghi nhớ, đọc nhanh và cách ghi chú hiệu quả.

Nếu các em rèn luyện thành thạo 3 kỹ năng đó thì việc học & nắm giữ kiến thức sẽ trở nên đơn giản và thực sự trở thành một niềm vui thú.

Một khi thành thạo kỹ năng ghi nhớ, các em vừa đạt hiệu quả cao trong học tập vừa có thể dành thời gian cho những hoạt động khác: vui chơi, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng, phát triển các năng khiếu cá nhân. Đồng thời các em cũng có được một tinh thần sảng khoái, yêu đời, chí cầu tiến, có định hướng đúng đắn cho cuộc sống. Làm bậc cha mẹ mà thấy con mình như thế thì còn gì hạnh phúc hơn, còn gì mãn nguyện bằng.

Liệu con bạn có quá tải? - 1

Kỹ năng đọc nhanh trang bị cho các em khả năng đọc nhanh, đọc được nhiều, nắm rõ nội dung quan trọng của tài liệu. Kỹ năng này đặc biệt hữu ích trong thời đại bùng nổ thông tin đồng thời có thể giúp các em đào sâu kiến thức, phát triển lĩnh vực chuyên môn của cá nhân.

Ngoài ra, nếu rèn luyện được kỹ năng ghi chú hiệu quả, các em sẽ biết cách tổ chức và lưu trữ thông tin một cách khoa học để thuận tiện sử dụng.

Các phương pháp học trên thế giới từ lâu đã thực chứng và rất hiệu quả trong quá trình học tập.

Hiện nay có một số sách dạy về phương pháp học tại các nhà sách. Tuy nhiên cách trình bày còn quá khô khan, khó hiểu, các bài tập thực hành chưa nhiều, và đặc biệt chưa phù hợp với điều kiện & tâm sinh lý của người Việt Nam.

Theo nhà nghiên cứu xã hội học Nguyễn Quốc Bửu: “Mỗi độ tuổi khác nhau đều cần có một phương pháp học tập đi đôi với thực hành nhằm giúp cho các em cân bằng và có sự phát triển tâm sinh lý bình thường”.

Nhóm cộng tác viên Dân Trí có tham khảo qua một số trường và cơ sở đào tạo tại Việt Nam, hiện chỉ có công ty Tân Việt Thế Giới là nơi đầu tiên cung cấp các khóa học về phương pháp học. Từ 01/06/2009 công ty tổng khai giảng các lớp chuyên đề Phương Pháp Học và Kỹ Năng Sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên lạc về:

Công Ty TNHH Giáo Dục & Đào Tạo Tân Việt Thế Giới

Địa chỉ:  689/7 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, TP.HCM

ĐT:        (08) 35 888 061 | Fax: (08) 35 888 062

Email:     info@tvtg.vn

Website: www.tvtg.vn

* Đặc biệt vào 8:30 sáng 31/05/2009, công ty có tổ chức hội thảo chuyên đề “Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả” dành cho các bạn HS-SV và các bậc phụ huynh, các bạn có thể vào website hoặc liên hệ công ty để ghi danh miễn phí.