“Nghệ thuật” tiêu tiền thưởng cuối năm

Tiền thưởng cuối năm thường là một khoản thu nhập cao hơn thu nhập hằng tháng, do đó cần lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi chi tiêu cho hợp lý. Nhất là khi các gia đình thường có nhu cầu mua sắm cao và dễ rút tiền trong túi ra hơn các dịp thường ngày.

Thưởng Tết – Đã dùng đúng cách?

Liệu tiền thưởng tết cho cả năm trời làm việc chăm chỉ của mình đã được sử dụng hợp lý hay chưa? Câu hỏi này chính là nỗi trằn trọc băn khoăn của không ít gia đình, bởi số tiền thưởng Tết sau một năm làm việc cũng cần được sử dụng hợp lý và không lãng phí.

“Nghệ thuật” tiêu tiền thưởng cuối năm - 1

Có nhiều cách để tiêu số tiền thưởng nhận được cuối năm: Người thì gửi tiết kiệm để phòng khi có xảy ra rủi ro trong gia đình; Người thì dùng để đi du lịch như một món quà tự thưởng cho chính mình. Phổ biến hơn cả, đa số tiền thưởng cuối năm được chi cho những khoản mua quần áo, vật dụng không thật sự cần thiết… đôi khi chỉ vì những hình thức khuyến mãi cuối năm vô cùng hấp dẫn. Cuối cùng khi tự nhìn lại, người ta mới phát hiện ra hình như năm nào họ cũng lãng phí tiền thưởng Tết vào việc tiêu xài cuối năm, tiền thưởng Tết vô hình chung chỉ là tiền mua sắm.

Đầu tư thưởng Tết vào một mục đích chính đáng?

“Năm ngoái, hai vợ chồng mình cùng nhau bàn bạc xem với số tiền thưởng tết của hai vợ chồng nên làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui mình và ông xã quyết định trích một số tiền nho nhỏ để mua sắm Tết, còn lại toàn bộ tập trung cho cậu con trai 7 tuổi tham gia khóa học trọn năm tại ILA. Bé rất thích học tiếng Anh nhưng còn hay e dè khi phải nói chuyện với bố mẹ hay bạn bè, thầy cô bằng tiếng Anh. Thế nhưng sau một năm chuyển sang học tại ILA, bé dạn dĩ và tự tin tiếp xúc với cả người nước ngoài. Gia đình mình ngạc nhiên và phẩn khởi với tiến bộ của con lắm. Lúc đó mới thấy ý nghĩa thực sự của việc tiêu tiền thưởng Tết”, đó là tâm sự của chị Lê Nguyễn Thụy Thanh Tùng, phóng viên HTV, mẹ của bé Trần Gia Quốc Thống.

“Nghệ thuật” tiêu tiền thưởng cuối năm - 2

Chị Phạm Thị Kim Dung, Giám Đốc Trung tâm đào tạo ILA, cho biết: “Dùng tiền thưởng Tết đầu tư cho việc học của con là một hình thức tiêu dùng thông minh mà không phải ai cũng nghĩ đến. Tại ILA, cũng nhiều phụ huynh vào dịp cuối năm âm lịch thường đóng trọn khóa cho con học Anh ngữ nguyên năm sau. Ngoài việc giúp các bậc cha mẹ yên tâm khi đầu tư khoản tiền thưởng của một năm làm việc, đó còn là một món quà động viên tinh thần học của các bé rất hiệu quả".

Bất ngờ hơn, không chỉ có các bậc phụ huynh là có tư tưởng đầu tư cho việc học của con bằng tiền thưởng cuối năm. Anh Nguyễn Phước Thuần, hiện là broker của SSI, cũng đã dành phần lớn số tiền thưởng Tết của mình để nâng cao khả năng ngoại ngữ tại ILA. Anh cho biết: “Do công việc đòi hỏi về trình độ Anh ngữ giao tiếp cao mà mình thì chưa tự tin cho lắm. Suốt năm bận bịu, dự định đi học Anh văn bị trì hoãn vì không biết nên học ở đâu. Suy nghĩ, lựa chọn mãi, mình quyết tâm dùng tiền thưởng cuối năm của công ty để học tại ILA liên tục 3 khóa”.

Giữa không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày xuân, việc đầu tư vào một kế hoạch học tập thoạt nghe không phù hợp, nhưng đây lại là xu hướng đang ngày càng được quan tâm. Bởi lẽ, sẽ là một khởi đầu thuận lợi nếu bạn bắt đầu năm mới bằng một kế hoạch giúp bạn và gia đình gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

ILA vừa áp dụng hình thức thanh toán học phí bằng thẻ VISA và Master Card.

“Mọi thông tin thêm xin vui lòng điện thoại số: 08- 3929 0100 hoặc truy cập website: http://www.ilavietnam.com/