Sóc Trăng hoàn tất công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 ở tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất. toàn tỉnh Sóc Trăng có 29 hội đồng coi thi với tổng số 8.473 thí sinh dự thi

Ông Quách Việt Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2012, cho biết: “Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 29 hội đồng coi thi, trong đó có 11 hội đồng có thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi, với 369 phòng thi (trong đó giáo dục thường xuyên có 65 phòng); tổng số 8.473 thí sinh dự thi (trong đó 6.982 hệ giáo dục THPT và 1.491 theo chương trình giáo dục thường xuyên), so với năm trước giảm 943 thí sinh (THPT giảm 945, GDTX tăng 2). Cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi và công tác chuẩn bị thi đã hoàn tất, đảm bảo cho một kỳ thi thành công tốt đẹp”. 

Ở các trường THPT, việc ôn tập cho học sinh và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đã sẵn sàng, các em học sinh cũng rất tự tin trước kỳ thi quan trọng này. Em Quách Thị Thùy Dung, học sinh lớp 12C1 của trường THPT Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề) cho biết: “Ngoài những giờ học trên lớp, chúng em còn tự học ở nhà, học thêm trên mạng internet để có thêm một số kiến thức cần thiết. Từ đó chúng em mong muốn có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sắp tới”.

Thầy Trần Hồng Phu - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, ngay từ đầu năm học nhà trường đã chọn những giáo viên tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp 12, các bộ phận chuyên môn cũng triển khai kế hoạch phụ đạo cho học sinh, đồng thời phối hợp với gia đình để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập đạt kết quả cao”.

Em Nguyễn Thị Ánh Ngân, học sinh lớp 12A 2, Trường THPT Văn Ngọc Chính (huyện Mỹ Xuyên) cho biết: “Nhà trường đã tổ chức ôn tập và cho thi thử cho học sinh lớp 12, qua đó tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho chúng em bước vào kỳ thi với hi vọng sẽ vượt qua kỳ thi này”. 

Được biết, Trường THPT Hòa Tú, thuộc xã vùng sâu Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên) có 156 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Cô Trần Thị Trang - Hiệu trưởng Trường THPT Hoà Tú cho biết: “Năm trước học sinh của trường đi thi ở địa điểm khác nên rất khó khăn cho các em cũng như phụ huynh trong đi lại, ăn ở. Năm nay không tổ chức thi theo cụm trường, các em được thi tại trường mình nên áp lực tâm lý đối với học sinh không còn, các em không phải lo lắng chuyện đi lại, ăn ở như trước nên rất tự tin hơn khi vào phòng thi, chắc chắn tâm lý thoải mái thì kết quả thi sẽ khả quan hơn”.

Tại Trường THCS và THPT Tân Thạnh, xã Tân Thạnh (huyện Long Phú), kỳ thi này trường có 94 em dự thi, trong đó hơn 80 em thi thay thế môn Vật Lý. Trong kỳ thi này nhà trường phấn đấu đậu tốt nghiệp trên 85%; tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động nên cơ sở vật chất còn khó khăn và số lượng thí sinh không đủ 4 phòng thi trở lên, vì vậy các em sẽ thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lương Định Của, thị trấn Long Phú. Thầy Hoàng Xuân Quang - quyền Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thời gian qua trường đã tổ chức ôn tập cho các em ôn thi chu đáo với mong muốn kỳ thi năm nay học sinh của trường sẽ đậu tốt nghiệp cao bởi đây là năm đầu tiên trường có học sinh lớp 12 đi thi. Được thi tại trường là điều rất thuận lợi về tâm lý cho các em”.  

Trường THPT Lương Định Của (huyện Long Phú) có 288 em dự thi tốt nghiệp THPT, phấn đấu sẽ có hơn 88% học sinh thi đậu tốt nghiệp. Thầy Nguyễn Công Thành - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường đã chuẩn bị chu đáo về phòng, bàn, ghế, đèn chiếu sáng… đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn tuyệt đối”.

Không thi theo cụm như những năm trước đã tạo tâm lý phấn khởi cho học sinh, thầy cô giáo và các gia đình có con em dự thi, vì không phải tốn kém nhiều tiền của, công sức và đỡ nhọc nhằn khi đến các điểm thi tổ chức theo cụm. Thầy Trần Anh Tân - Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Tân (huyện Thạnh Trị) nói: “Năm nay là năm đầu tiên hội đồng thi được đặt tại trường, nên nhà trường cố gắng tranh thủ sự ủng hộ địa phương về công tác bảo vệ, vận động nguồn hỗ trợ trường. Về phụ huynh rất nhiệt tình, mừng khi nghe con em thi tại trường”. Còn em Lê Thị Kiều Mỵ, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Thạnh Tân tâm sự: “Trong thời gian học vừa qua, thầy cô ôn rất sâu và kỹ nên em rất yên tâm trong kỳ thi này, hơn nữa không phải đi thi xa như những năm trước, tụi em tự tin hơn nhiều”.

Bạch Dương