Thanh Hóa: Mưa gây khó cho thí sinh thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Sáng nay, tại thành phố Thanh Hóa và một số địa phương lân cận, từ sáng sớm trời mưa như trút nước, khiến cho hàng ngàn sỹ tử đi thi tốt nghiệp THPT gặp không ít khó khăn.

Cơn mưa khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngập tràn nước, việc đi lại rất khó khăn cộng với tâm lý hồi hộp trước khi bước vào môn thi đầu tiên nên trên khuôn mặt các sỹ tử đều lộ rõ vẻ lo lắng.

Thanh Hóa: Học sinh đội mưa đi dự thi
Đến sớm, nhiều thí sinh Thanh Hóa đứng đợi vào phòng thi ngay trước cổng trường.

Tại trường THPT Lý Thường Kiệt, từ 6h sáng, hàng trăm thí sinh và phụ huyanh đã có mặt tại điểm thi này. Vì đến sớm, trời lại mưa, nhiều thí sinh chưa muốn vào trường nên tìm nơi tá túc tại các quán nước, bến xe buýt trước cổng trường.

Thanh Hóa: Học sinh đội mưa đi dự thi
Trời mưa khiến nhiều thí sinh và người nhà gặp khó khăn khi đến các điểm thi (Ảnh: Duy Tuyên)

Trên các hành lang của các phòng thi, nhiều thí sinh còn tranh thủ mang sách ra ôn lại kiến thức trước khi bước vào phòng.

Tiếng trống báo giờ vào phòng thi của thí sinh, không ai bảo ai, các phụ huynh đã tản ra các quán nước ngồi đợi con em mình làm bài thi.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một phụ huynh cho biết: “Con nó bảo không phải lo cho nó đâu, tự nó đi được, nhưng vì trời mưa, hơn nữa ở nhà cũng thấy lo cho con nên tôi quyết định đưa đón cháu để động viên tinh thần cháu thi cho tốt”.

Tại trường THPT Nông Cống I, thị trấn Nông Cống, vào buổi thi sáng nay cơn mưa bất chợt khiến cho học sinh gặp nhiều khó khăn, có những em xa cả hơn chục cây số nên gia đình đã phải đội mưa đến các em đến sớm để cho kịp giờ thi.

Thanh Hóa: Học sinh đội mưa đi dự thi
Nhiều thí sinh với tâm trạng hồi hộp trước giờ vào thi.

Thanh Hóa: Học sinh đội mưa đi dự thi
Cơn mưa đầu giờ buổi sáng làm không khí mát mẻ hơn (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Em Lê Thị Tâm, học sinh lớp 12, trường THPT Nông Cống I: “Đường xá xa xôi, trời mưa to, nhưng em lo lắng nên đến từ rất sớm”.

Sau trận mưa giông như trút nước vào đầu giờ buổi sáng, thời tiết trở nên mát mẻ rất thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi. Nhiều bậc phụ huynh đứng đợi con vì thế cũng đỡ vất vả hơn.
 
Duy Tuyên - Nguyễn Thùy