Thứ trưởng Giáo dục: “Sự giúp đỡ của nhà chùa cho thí sinh thể hiện đạo lý dân tộc”

(Dân trí) - Tiếp tục chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Khánh Hòa, chiều 26/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng đã có buổi làm việc, thị sát cơ sở phòng thi, thăm hỏi đơn vị hỗ trợ chỗ trọ, suất ăn miễn phí cho sĩ tử.

Thứ trưởng Giáo dục: “Sự giúp đỡ của nhà chùa cho thí sinh thể hiện đạo lý dân tộc”
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đến thăm chùa Long Sơn Nha Trang, chiều 26/6. (Ảnh: Viết Hảo)

Cụ thể, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã đến làm việc, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, phòng ốc tại trường THPT iSchool Nha Trang, một trong 30 điểm thi của Cụm thi số 32 tại Khánh Hòa do trường ĐH Nha Trang chủ trì. Ông Lê Thiên Định, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết hệ thống phòng ốc, trang thiết bị, bàn ghế đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu cho thí sinh dự thi. Điểm thi trường THPT iSchool Nha Trang có 34 phòng thi và 1 một phòng Hội đồng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng liên hệ được 200 chỗ ở miễn phí; huy động nhân viên giữ xe, phát nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Tiếp đó, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đến thăm chùa Long Sơn Nha Trang, một trong những đơn vị điển hình tiêu biểu cho công tác “tiếp sức”, hỗ trợ chỗ ăn ở, xe cộ di chuyển cho sĩ tử. Tại buổi làm việc, đại diện nhà chùa cho biết tiếp nối truyền thống từ các kỳ thi đại học, năm nay phật tử Chùa Long Sơn tiếp tục hỗ trợ việc ăn, ở cho thí sinh bên ngoài trường thi.

Cụ thể, nhà chùa hỗ trợ cho 500 thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP Nha Trang, trong đó hỗ trợ 300 thí sinh về chỗ ăn, ở và hỗ trợ đưa đón miễn phí; hỗ trợ 200 thí sinh về ăn ở miễn phí.

Thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng bày tỏ sự vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phật tử chùa Long Sơn Nha Trang đã có sự giúp đỡ thiết thực cho thí sinh. Trao đổi thêm với PV Dân trí, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết đây là một hoạt động có ý nghĩa xã hội rất lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

“Những việc như thế này sẽ tạo cho thí sinh động lực, niềm tin để bước vào kỳ thi đạt được kết quả cao. Sự giúp đỡ của nhà chùa nói riêng và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nói chung là thể hiện đạo lý của dân tộc, tính nhân văn của người Việt Nam”, Thứ trưởng bày tỏ.

Thứ trưởng Giáo dục: “Sự giúp đỡ của nhà chùa cho thí sinh thể hiện đạo lý dân tộc”
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng nói: “Sự giúp đỡ của nhà chùa cho sĩ tử thể hiện đạo lý dân tộc…”. (Ảnh: Viết Hảo)

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với Trường ĐH Nha Trang, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT lưu ý nếu trường hợp một trường mà có nhiều điểm thi (như tại Trường ĐH Nha Trang có 3 điểm thi) thì cần có sự phân định rạch ròi ranh giới để phân định trách nhiệm của điểm thi; nhà trường cần cung cấp đầy đủ thông tin cho thí sinh như: điểm thi, hệ thống đường sá, bến xe buýt, quãng đường, thời gian di chuyển… để thí sinh chủ động, nhằm tránh trường hợp thí sinh đến trường thi chậm vì thiếu các thông tin nói trên.

Ngoài ra, cũng tại buổi làm việc với lãnh đạo trường ĐH Nha Trang, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cũng lưu ý nhà trường nhắc nhở các cán bộ coi thi tuân thủ đúng quy chế của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, giám thị coi thi không ngủ gật, hoặc đứng chỉ bài cho thí sinh rồi bị thí sinh khác quay clip (như vụ Đồi Ngô), mặc dù nhiệm vụ của thí sinh là đi thi chứ không phải giám sát.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh ngày 30/6 làm thủ tục dự thi là ngày “điểm” về vấn đề tắc đường, xe cộ… nên cần có phương án cụ thể để giải quyết nếu xảy ra trong những ngày tiếp theo.

Viết Hảo