Trung tâm Doanh chủ đầu tiên tại Việt Nam

Tại Bỉ, Trường Quản trị và Kinh tế Solvay Brussels đã và đang hỗ trợ thúc đẩy các doanh nhân trong suốt 20 năm qua.

Việt Nam là đất nước có nền kinh tế năng động. Hàng ngày, có hàng ngàn ý tưởng được thế hệ trẻ phát minh ra và có hàng trăm thương vụ hoặc doanh nghiệp được tạo dựng. Tuy nhiên, có rất ít doanh nghiệp đủ chuyên môn và kinh nghiệm để phát triển ra phạm vi quốc tế. Bên cạnh những hạn chế về kiến thức, cơ sở hạ tầng thì vốn cũng là một nỗi lo của doanh nghiệp.

Để hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, công ty cổ phần Fideco và Trường Quản trị và Kinh tế Solvay Brussels quyết định hợp tác thành lập Trung tâm Doanh Chủ đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm tập trung vào 3 chức năng chính, đó là giáo dục và đào tạo về quản lý, hỗ trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi dể doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn.

Trung tâm Doanh chủ đầu tiên tại Việt Nam

Ở mảng giáo dục và đào tạo, trung tâm sẽ khởi động bằng việc đưa vào giảng dạy chương trình Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, một chương trình cao học kéo dài 20 tháng khai giảng vào khoảng tháng 9, 2012, liên kết với Đại học Luật và Kinh tế Tp HCM. Các bên đối tác hiện nay đang chờ cấp phép chính thức từ lãnh đạo Trường Đại học Quốc gia, đề bắt đầu tuyển sinh. Trong tương lai, Trung tâm cũng sẽ đưa ra các khoá học ngắn hạn cho các thành viên của trung tâm về các chuyên đề (như lập kế hoạch kinh doanh, quản trị tài chính, chiến lược kinh doanh…).

Trung tâm Doanh Chủ sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thông qua mạng lưới đối tác và cộng đồng các nhà tài chính của hai đơn vị sáng lập trung tâm (Công ty Fideco và Trường Solvay Brussels). Trung tâm sẽ giúp cho các doanh chủ đưa ra một giải pháp vốn thích hợp (theo hình thức gieo vốn, vốn trung gian, hoặc vốn liên doanh…).
 
Trung tâm Doanh chủ đầu tiên tại Việt Nam
 
Trung tâm Doanh chủ đầu tiên tại Việt Nam

Trường Quản trị và Kinh tế Solvay Brussels, một đơn vị trực thuộc Đại học Tự do Brussels được công nhận là trường đào tạo quản trị tốt nhất ở Bỉ. Trường đã triển khai giảng dạy các chương trình cao học về quản trị tại Việt Nam hơn 15 năm qua, tốt nghiệp hơn 1.500 thạc sĩ kinh tế. Tại Bỉ, Trường Quản trị và Kinh tế Solvay Brussels đã và đang hỗ trợ thúc đẩy các doanh nhân trong suốt 20 năm qua. Trường đã thành lập Trung tâm Doanh nhân Solvay với sự khởi xướng và sáng lập của Giáo sư danh tiếng Ettinger. Trường Solvay dự định sẽ áp dụng và chuyển giao kinh nghiệm và kiến thức hoạt động của trung tâm này ở Việt Nam.

Với sự chứng kiến của Ông Jean Claude Marcourt, Bộ trưởng Bộ giáo dục sau đại hoc vùng cộng đồng Pháp ngữ, và Ông Benoît Cérexhe, Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại thương vùng Thủ đô Brussels, Bỉ, lãnh đạo các công ty và tổ chức tài chính ở Tp.HCM, phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thái tử Philipe của Bỉ trong chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam, Tiến sĩ Trần Hữu Chinh, Chủ tịch và Sáng lập viên của Fideco, và Giáo sư Jean Pierre Baeyens, Giám đốc Chương trình Cao học tại Việt Nam đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc triển khai và đưa vào hoạt động Trung tâm Doanh Chủ.