Tư vấn “Bí quyết giúp con trưởng thành độ tuổi 15-18”

Từ 2h chiều nay, các đại diện đến từ Trường THPT FPT giải đáp thắc mắc mọi thắc mắc của phụ huynh xung quanh mô hình hoạt động, môi trường sư phạm, cách thức tuyển sinh, chương trình học bổng của Trường THPT FPT. Mời bạn đọc theo dõi buổi tư vấn.

TS. Đàm Quang Minh:

Xin chào quý vị phụ huynh. Thay mặt Trường THPT FPT, đơn vị thành viên của Trường Đại học FPT, tôi xin được gửi lời chào tới các quý vị phụ huynh tham gia tư vấn chiều nay.

Độ tuổi 15-18 được coi là độ tuổi quan trọng để hình thành nhân cách và chuẩn bị bước vào độ tuổi trưởng thành, trở thành công dân có trách nhiệm dân sự một cách đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian này, thường phụ huynh cũng ở độ tuổi đang bận rộn nhất trong công việc nên ít chú ý đến sự thay đổi của con.

Ở độ tuổi này, các bạn trẻ cũng thường có những thay đổi về mặt tâm sinh lý mang tính “nổi loạn”. Cách ứng xử phù hợp và chuẩn bị tương lai tốt nhất cho con em là mong muốn của nhiều phụ huynh.

Hôm nay, tôi mong muốn được chia sẻ những định hướng về việc giáo dục trong độ tuổi 15-18 và chuẩn bị cho con vào học bậc đại học. Bên cạnh đó, tôi cũng xin giới thiệu mô hình trường nội trú tiên tiến giúp cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là các phụ huynh bận rộn có lựa chọn tốt cho sự phát triển của con cái.
 
Phạm Ngọc Tuệ - 091256xxxxx
Các đại diện của Trường THPT FPT tham gia buổi tư vấn chiều nay với chủ đề “Bí quyết giúp con trưởng thành độ tuổi 15-18”.
 
Phạm Ngọc Tuệ - 091256xxxxx

Xin các thầy cho biết mục tiêu cao nhất của tất cả các nhà trường trên thế giới và của trường THPT FPT là gì? Hay nói cách khác, đó là loài người cần đức tính gì để tạo nên một "xã hội tốt đẹp"? Trân trọng.

TS. Đàm Quang Minh

Tôi cho rằng mục tiêu lớn nhất của bất kỷ tổ chức giáo dục nào cũng là sự thành công của người học. Đối với Trường THPT FPT, mục tiêu quan trọng nhất của trường là xây dựng một “lộ trình trưởng thành” cho các bạn trẻ. Chúng tôi nhận thấy ngày nay khi xã hội phát triển, các bạn trẻ ngày càng đầy đủ hơn và ít quan tâm đến bản thân mình và người khác hơn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các bạn trẻ tự nhận thức được việc cần phải tự lo được cho mình, giúp đỡ gia đình, trở thành một người tốt trong xã hội.

Hoàng Thị Việt Hải-09873xxxxx

Thưa các thầy, hiện nay trường đang hoạt động theo mô hình như thế nào? Các thầy có thể cho biết rõ hơn về mục tiêu và triết lý đào tạo của trường THPT FPT?

TS. Đàm Quang Minh:

Trên thế giới có rất nhiều mô hình trường nội trú tốt. Các phụ huynh có thể xem thêm các ví dụ tại đây. Đó cũng là các mô hình mà THPT FPT hướng theo. Hiện nay, nói chung các trường nội trú ở Việt Nam thường theo kiểu mô hình trường giáo dưỡng dành cho các học sinh cá biệt. THPT FPT theo mô hình khác hẳn và không chấp nhận các học sinh này nhập học. Hiện nay, học sinh tại THPT FPT đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi và thực sự sáng tạo. Năm 2014, học sinh trường đã giành các giải thưởng: Giải Nhất Festival tiếng Anh TP Hà Nội, Giải Nhì toàn quốc Lập trình Alice, nhiều huy chương Vàng, Bạc tại giải Vovinam THPT Hà Nội.

Học sinh THPT  FPT giành giải nhì trong cuộc thi lập trình Alice 2014
Học sinh THPT  FPT giành giải nhì trong cuộc thi lập trình Alice 2014.

Mục tiêu lớn nhất của THPT FPT là xây dựng “lộ trình trưởng thành” cho học sinh. Đây là mảng thiếu nhất của thanh thiếu niên Việt Nam. Trưởng thành có nghĩa là có thể tự lo cho bản thân mình. Đầu tiên từ các việc chăm lo cho bản thân, sau đó có thể tự lo việc học tập và lựa chọn nghề nghiệp và con đường phát triển của mình trong tương lai.

Học sinh THPT  FPT giành giải nhì trong cuộc thi lập trình Alice 2014
Trường Trung học phổ thông FPT mong muốn sẽ đào tạo được một thế hệ học sinh mới, tự lập, sáng tạo và thức thời hơn.
 
Thực tế tại THPT FPT, các con sau khi học tại trường đều trở nên chững chạc và người lớn hơn. Đó chính là thành công lớn nhất mà trường hướng tới.

Nguyễn Thị Xuân Thu - Tuổi: 45

Tôi có con trai học lớp 9 đang quan tâm đến tuyển sinh của trường, điều tôi lo lắng nhất là vấn đề bạo lực học đường, khi mà các con ở tập thể, sinh hoạt chung, tuổi các con thì mới lớn tâm sinh lí còn non nớt. Vấn đề này không chỉ ở Việt Nam mà các nước phát triển cũng có xảy ra. Rất mong lãnh đạo nhà trường chia sẻ một số giải pháp của THPT FPT.

TS. Đàm Quang Minh:

Bạo lực học đường là vấn đề lớn cho mọi trường học không chỉ ở Việt Nam đặc biệt trong giai đoạn 15-18 tuổi. Độ tuổi đang phát triển mạnh mẽ nhất về thể trạng nên có dồi dào nhất về năng lượng. Độ tuổi này được coi là tuổi “nổi loạn”. Để giải phóng năng lượng, cần hướng học sinh vào các hoạt động tích cực như thể thao hoặc các hoạt động lao động vận động. Tại THPT FPT, học sinh được tham gia vào các hoạt động mang tính vận động mạnh như hoạt động tập thể và các sinh hoạt thể dục thể thao như tập Vovinam, trượt băng, thể hình, bóng đá, …

Sân bóng FPT là nơi các em tham gia các giải đấu, rèn luyện sức khỏe sau giờ học
Sân bóng FPT là nơi các em tham gia các giải đấu, rèn luyện sức khỏe sau giờ học.

Chính vì có các hoạt động thể dục thể thao lành mạnh nên xu hướng bạo lực học đường được giảm thiểu. Ngoài ra, các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục phát triển kỹ năng cũng là những định hướng quan trọng để các em hình thành nhân cách văn minh và giảm xu thế bạo lực trong học đường.

Một điều quan trọng tạo nên tính cách của học sinh đó là môi trường nội trú. Ở môi trường này, các con hình thành được tinh thần tập thể và trách nhiệm. Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất mà học sinh có được khi học tập tại đây.

Ngô Thị Thu Hằng - Giới tính: Nữ - Tuổi: 40

Tôi có con trai năm nay 15 tuổi, đúng cái tuổi "nổi loạn". Con tôi lành, ít nói, hơi nhút nhát và có phần tồ tệch. Sức học của cháu chỉ đạt ở mức độ trung bình, tôi rất lo lắng không biết định huớng cho con thế nào vìì cũng sắp kết thúc lớp 10. Cháu ít nói, thường phải hỏi thì cháu chia sẻ chút chút, không mấy khi tự giác chia sẻ với bố mẹ. Đã vài lần tôi hỏi cháu là con sau này ước muốn làm ngành nghề gì? Cháu trả lời làm gì cũng đuợc. Tôi yêu cầu cháu xác định rõ, cháu nói rằng làm gì cũng đuợc miễn là trong ngành giải trí. Thật sự nếu về đam mê của con, tôi nghĩ con tôi không có khả năng để bươn chải trong làng giải trí đầy khắc nghiệt. Với lực học, tính cách của cháu như vậy tôi thấy rất lo lắng định huớng nghề nghiệp cho cháu như thế nào? Rất mong nhận đuợc lời góp ý, phân tích, tư vấn của các chuyên gia. Xin trân trọng cảm ơn!

TS. Đàm Quang Minh

Ở độ tuổi này, các bạn trẻ thường có xu thế ít chia sẻ với phụ huynh hơn độ tuổi nhỏ. Xu thế tự khẳng định mình tăng dần và các con cần được làm quen việc chủ động tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều phụ huynh có xu thế kiểm soát con cái một cách cực đoan vô hình chung sẽ khiến cho con cái càng có khoảng cách lớn hơn với phụ huynh và không có sự chia sẻ. Đối với lứa tuổi này, thành công nhất là có thể làm bạn được với các con để kịp thời hỗ trợ con ngay khi cần thiết.

Nếu con cái không phản ứng và ít chia sẻ thì đó không phải là biểu hiện tốt và lành mạnh. Muốn con có thể phát triển và trưởng thành, điều quan trọng là cần tăng trải nghiệm cho các con. Các con cần được tham gia nhiều hơn vào các công việc và quyết định trong gia đình. Hãy hỏi ý kiến con từ các quyết định nhỏ trong gia đình như theo con có nên mua đồ đạc này không hay cho con cùng quyết định việc đi du lịch để con thấy được tôn trọng. Về việc lựa chọn ngành nghề và định hướng nghề nghiệp cũng vậy, hãy tạo điều kiện để con được nói chuyện và thực tế với những người đang làm ngành nghề đó. Con sẽ có cái nhìn khách quan hơn và tự mình lựa chọn. Ngoài ra, chị có thể khuyến khích để con có hứng thú với lựa chọn của mình và xây dựng lòng đam mê trong công việc.

Trần Thị Thủy

Có con trai ở độ tuổi 16 tôi thấy rất hoảng vì tâm lý của bọn chúng đang tập làm người lớn. Để có cách định hướng cho con giúp con trưởng thành tôi đang bị bế tắc. Vậy có bí quyết nào giúp tôi?

TS. Đàm Quang Minh:

Chào chị, đây cũng chính là tâm lý chung của các bậc cha mẹ khi có con ở độ tuổi 15 - 18. Nhưng thực ra việc con tập làm người lớn cũng là biểu hiện tâm lý bình thường ở độ tuổi này. Phụ huynh không nên ngăn cản mà nên hướng dẫn để con có thể trưởng thành đúng cách. Làm thế nào để định hướng con cái vào những hoạt động tích cực và hạn chế các hoạt động tiêu cực đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn thận. Nhiều phụ huynh đã quá áp đặt khiến cho mâu thuẫn giữa hai thế hệ trở nên sâu sắc và không thể hàn gắn. Lúc này phụ huynh sẽ thấy con mình trở nên đối đầu và bất hợp tác.

Bí quyết để xây dựng niềm tin là hãy thực sự tôn trọng và lắng nghe các con. Hãy cho các con trải nghiệm kể cả thất bại để con trưởng thành.
 
Lý Mai Anh

Lý Mai Anh

Tôi luôn băn khoăn làm thế nào để khơi gợi được ham muốn học hỏi ở trẻ nam độ tuổi 15-18? Rất mong tư vấn của Trường THPT FPT về điều này.

TS. Đàm Quang Minh:

Chào chị, tôi xin chia sẻ với chị nỗi lo lắng này, và đây cũng là nỗi lo lắng chung của nhiều bậc phụ huynh học sinh trước ngưỡng cửa trưởng thành của con. Trong giai đoạn này, các em thường có xu hướng khám phá những lĩnh vực mới, nếu không có sự định hướng kịp thời, đôi khi các em có thể đi lệch hướng hoặc có thể bị phân tán sự quan tâm tới việc học tập. Theo tôi, điều quan trọng là bố mẹ và Nhà trường phải tạo cho các em một môi trường để các em được thỏa sức khám phá, bố mẹ và thầy cô phải trở thành những người bạn đồng hành bên con trong quá trình này, hướng cho con những ước mơ hoài bão để các con có mục tiêu phấn đấu.

Tại trường THPT FPT chúng tôi hết sức quan tâm để học sinh được bộc lộ mình, tôn trọng các sở thích cá nhân, trao cho các em nhiều quyền nhưng đồng thời cũng buộc các em có nghĩa vụ tuân thủ kỷ luật của Nhà trường trong sinh hoạt và học tập. Điều đó sẽ giúp các em sớm trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Lý Mai Anh
Chương trình PDP được đa dạng hóa nhằm tạo môi trường cho học sinh được học tập, trải nghiệm và thực hành cho học sinh.
 

Phan Thanh Hải - Giới tính: Nam - Tuổi: 44

Tôi có con trai năm nay đang học lớp mười tại một trường chuyên ở Nghệ An. Cháu đam mê môn Vật Lý và học cũng thuộc diện khá. Mong muốn của cháu là thi vào khoa Tự động hóa hoặc Điện tử viễn thông. Vậy tôi nên định hướng cháu như thế nào cho đúng? Đặc biệt cháu thỉnh thoảng có tham gia ảo thuật và trình diễn trong một số chương trình tập thể. Tôi rất phân vân có cho cháu tham gia hay không vì đôi khi cũng lo lắng cháu mải mê quá sẽ sao nhãng trong việc học.

TS. Đàm Quang Minh

Xin chúc mừng anh vì con trai đã có kết quả học tập tốt. Với lực học như vậy, việc lựa chọn thi vào lĩnh vực Tự động hóa hoặc Điện tử viễn thông chắc không phải là quá khó với cháu. Đây cũng là hai ngành có nhu cầu nhân lực lớn hiện nay và trong tương lai, vì vậy tôi cho rằng định hướng của cháu là có cơ sở tốt để thực hiện. Việc cháu tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa và biểu diễn trong các sự kiện lớn là điều nên khuyến khích. Chính nhờ các hoạt động này, các cháu sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, tích lũy sự tự tin và bản lĩnh cuộc sống. Tại trường THPT FPT, chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều sân chơi cộng đồng để học sinh phát huy tối đa khả năng bản thân, để các bạn có thể phát triển đồng đều cả về nhân cách, thể lực và trí tuệ.

Lý Quang Thao - Giới tính: Nam - Tuổi: 45

Năm nay con tôi đang học lớp 8 sang năm hết lớp 9, tôi muốn cho cháu vào trường THPT FPT học để rèn tính tự lập của cháu. Với điều kiện xa như vậy tôi thấy rất băn khoăn, tôi nhờ tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Ông Hoàng Cao Chung

Chào anh Thao, tôi xin trả lời câu hỏi của anh như sau: Môi trường nội trú là một trong những điều kiện tốt để học sinh rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự giác, sự thích nghi và hòa nhập với cộng đồng học sinh. Cuộc sống tập thể với sự hỗ trợ của các giáo viên quản nhiệm tại ký túc xá sẽ giúp học sinh hình thành thói quen tốt nhằm tạo dựng cuộc sống tự lập, có trách nhiệm và trưởng thành. Hiện tại ở Trường THPT FPT có 86 học sinh ngoại tỉnh trên tổng số 360 học sinh. Các em vẫn đang học tập và sinh hoạt tốt tại trường. Phụ huynh - giáo viên và thầy cô quản nhiệm có thể liên lạc với nhau qua một số kênh như: phần mềm classdojo có chức năng cập nhật thông tin học tập của học sinh trên lớp; điện thoại trực tiếp hay email.

Tư vấn “Bí quyết giúp con trưởng thành độ tuổi 15-18”
Mỗi lớp học được trang bị đầy đủ dụng cụ phục vụ giảng dạy. Mỗi lớp học được quy định dưới 30 học sinh là môi trường  tốt để giáo viên hiểu rõ và quan tâm đến mỗi em.
 

Đặng Thị Lan Hương - Giới tính: Nữ - Tuổi: 41

Con trai tôi sinh năm 2000, sức khỏe tốt, hạnh kiểm tốt, học lực khá, chơi bóng, chơi đàn tốt, khả năng tự lập tốt. Cháu có thể theo học ngành gì tại Đại học FPT để sau này cơ hội việc làm tốt? Học phí, tiền ăn ở nội trú, các khoản chi khác khoảng bao nhiêu 1 tháng? Học THPT ở FPT có ưu việt gì so với học tại các trường THPT khác? Xin cảm ơn.

Ông Hoàng Cao Chung 

Chào chị Hương, trước tiên xin chúc mừng chị vì có một cậu con trai tương đối toàn diện. Sự khác biệt của THPT FPT nằm ở mô hình nội trú, nơi mà chúng tôi có điều kiện tốt để giúp các em tự lập và trưởng thành hơn ở lứa tuổi từ 15 đến 18. Đó là lý do mà bên cạnh việc học tập thì các hoạt động ngoại khoá, các môn học phát triển cá nhân hay kể cả những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của học sinh như dậy các em gấp chăn màn, hướng dẫn học sinh làm vệ sinh nội vụ trong khu vực ký túc xá… luôn được nhà trường quan tâm.

Tư vấn “Bí quyết giúp con trưởng thành độ tuổi 15-18”
Vào Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, các em học sinh có thể lựa chọn về nhà với gia đình hoặc ở lại kí túc xá trường để tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Các khoản chi phí liên quan chị có thể tham khảo giúp tại website nhà trường tại đây. Thêm một thông tin nữa có lẽ chị cũng muốn biết, đó là các bạn học sinh tốt nghiệp trường THPT FPT sẽ được tuyển thẳng vào Đại học FPT. Trong quá trình học tập tại THPT FPT các em cũng sẽ được định hướng, tư vấn về nghề nghiệp theo năng lực, sở trường của mình. Dựa trên những trải nghiệm thực tế đó gia đình có thể có sự lựa chọn về ngành nghề phù hợp cho con tại Đại học FPT, chị Hương nhé.

Chúc chị và và gia đình sức khỏe.

Vũ Trí Quang - Giới tính: Nam - Tuổi: 42

Năm nay con trai tôi đang học lớp 8. Xin tư vấn cho tôi lộ trình học tập của cháu để thi vào trường THPT FPT. Xin cảm ơn.

Ông Hoàng Cao Chung

Chào anh Quang. Kỳ thi sơ tuyển của trường THPT FPT diễn ra trong vòng 90 phút với 60 câu hỏi chủ yếu tập trung vào kiến thức toán ở bậc THCS cũng như khả năng tư duy logic của thí sinh. Đề bài cũng không quá căng thẳng đâu, thưa anh Quang. Anh có thể tham khảo đề thi trên website của Nhà trường tại đây.

Anh hãy tạo tâm lý thoải mái cho con, không nên gây áp lực thi cử sớm quá. Một chia sẻ nhỏ nữa với gia đình đó là trong khi thi, các thí sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi nên ngay từ bây giờ các bạn hãy tập tính nhẩm và không bị phụ thuộc vào máy tính. Hy vọng sẽ sớm được gặp lại con vào kỳ thi sơ tuyển của THPT FPT năm sau.
 
TS. Đàm Quang Minh đang tư vấn cho bạn đọc
TS. Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, người cũng trực tiếp phụ trách Trường THPT FPT - giải đáp thắc mắc của phụ huynh.

Nguyễn Thị Thúy - Giới tính: Nữ - Tuổi: 48

Con tôi muốn theo học tiếng Anh, bản thân tôi thấy tiếng Anh rất cần xin việc song để có tấm bằng xin việc thì trước hết phải có bằng đại học nên tôi hướng con học Toán trước. Tôi rất băn khoăn không rõ định hướng của mình cho con có đúng không, rất mong ý kiến tư vấn.

Ông Hoàng Cao Chung

Chào chị Thuý. Đọc câu hỏi của chị, tôi đoán chị đang hướng cho con chị học theo các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật - những ngành có yêu cầu cao về khả năng toán học của học sinh. Trong trường hợp này, tôi khuyến nghị chị vẫn cho con chị duy trì việc học tiếng Anh theo nguyện vọng của cháu nhưng ở mức độ vừa phải. Trong thực tế, tiếng Anh ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề của xã hội, bao gồm cả lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật. Việc có một nền tảng tốt về tiếng Anh ngay từ bậc học phổ thông sẽ giúp con chị tự tin, hoà nhập với công việc dù cho sau này cháu làm việc ở bất kỳ ngành, nghề nào và ở bất kỳ đâu.        

TS. Đàm Quang Minh đang tư vấn cho bạn đọc
Môn Tiếng Anh được đầu tư giảng dạy kĩ lưỡng tại trường THPT FPT với các giảng viên và giáo viên nước ngoài, phục vụ cho mục đích du học của học sinh.
 

Thảo Nguyên - Giới tính: Nữ - Tuổi: 39 - 01/04/2015 02:23:54

Tôi muốn biết Nhà trường có những biện pháp nào để nâng cao nhận thức giới tính, đặc biệt là giai đoạn này, các cháu trong độ tuổi vị thành niên, lại sống xa gia đình. Quả thật đây là điều tôi lo lắng nhất khi các cháu bây giờ quá mạnh bạo và có những hành động không đúng với lứa tuổi, nhất là khi thiếu có sự giám sát của gia đình.

Ông Hoàng Cao Chung

Thưa chị Thảo Nguyên, Nhà trường xác định đây đúng là một giai đoạn hết sức nhảy cảm, các em ở độ tuổi dậy thì bắt đầu tò mò và tìm hiểu về giới tính.

Về cuộc sống tại phòng ở KTX, Nhà trường bố trí phòng ở với tầng nam nữ riêng biệt và lối đi cầu thang vào các tầng cho 2 đối tượng này cũng tách biệt. Ngoài  ra, mỗi tầng sinh hoạt, Trường THPT FPT cũng bố trí giáo viên quản nhiệm nhằm hỗ trợ cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các em. Để tránh cho những vấn đề “phản kháng" về mặt tâm lí đồng thời vẫn đảm bảo không gây cản trở đối với những hoạt động giao lưu hết sức lành mạnh và trong sáng giữa các cá nhân nam-nữ, Nhà trường thiết riêng khu vực sinh hoạt chung tại tầng 1 gồm tủ sách, có đàn piano và các phòng chức năng (phòng media, Blackbox...) để các em sử dụng.   

Tư vấn “Bí quyết giúp con trưởng thành độ tuổi 15-18”
Tủ sách tự quản của kí túc xá là nơi các em tự đóng góp sách và chia sẻ kiến thức cho nhau, tạo nên môi trường học tập suốt đời tại THPT FPT.

Về các hoạt động sự kiện: nhà trường tổ chức riêng 1 khoá học bắt buộc cho toàn bộ học sinh từ năm lớp 10 về Giáo dục giới tính, tại đây các em được học tập và tiếp cận với những kiến thức về giới tính sử dụng kịch tương tác và nội dung triển khai toàn cầu về giới tính với sự tham gia của các thành viên tổ chức AISEIC Quốc Tế. (AIESEC là một tổ chức thanh niên độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận toàn cầu phát triển năng lực lãnh đạo thông qua những chương trình lãnh đạo nội bộ, thu hút sinh viên và cựu sinh viên vào chương trình trao đổi sinh viên quốc tế cũng như chương trình thực tập cho tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận. Văn phòng quốc tế của AIESEC đặt tại Rotterdam, Hà Lan).

Song song với điều đó qua các kênh thông tin nội bộ nhà trường truyền tải thông tin về giáo dục nhận thức giới tính, kết hợp quản lí, theo dõi và quan trọng hơn là hình thành những nhóm học sinh tự triển khai hoạt động tuyên truyền nội bộ với nhau. Đó là hình thức lan toả những thông điệp này một cách hiệu quả nhất.

Hoang Le Thuy - Giới tính: Nữ - Tuổi: 42 - 01/04/2015 08:45:33

Con tôi lười học, mê chơi điện tử, lười vận động. Xin hỏi phải làm thế nào để giúp con đây?

TS. Đàm Quang Minh

Thực tế hiện nay không ít học sinh trong tình trạng lười học, mê điện tử, có thói quen sinh hoạt tương đối thụ động. Theo chúng tôi, điều quan trọng nhất cả gia đình và Nhà trường phải phối hợp quan tâm, định hướng cho các con. Trên hết, phải tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và được địch hướng tốt, có hệ thống. Ngoài ra, các hoạt động tập thể sẽ lôi kéo các bạn học sinh vào những việc làm có ý nghĩa như chơi thể thao, đọc sách, các câu lạc bộ nghệ thuật hay những hoạt động lành mạnh khác. Cùng với thời gian, những hành vi thói quen tốt sẽ dần chiếm chỗ. Chính vì thế, chị nên chú trọng tới việc chọn môi trường học tập cho con mình. Hãy đảm bảo con chị được giáo dục trong một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và có định hướng tốt.

Tư vấn “Bí quyết giúp con trưởng thành độ tuổi 15-18”
Môi trường học tập khuyến khích sự tư duy và phát triển của mỗi cá nhân. Các em tự do sáng tạo, đưa ra ý kiến trong khuôn khổ cho phép.

Tại Trường THPT FPT, chúng tôi luôn tạo ra những hoạt động ngoại khóa thông qua các chương trình phát triển cá nhân (PDP) phát triển cho học sinh về thể chất, kỹ năng sống cũng như khám phá bản thân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chú trọng tới việc thiết lập giá trị sống và những nguyên tắc ứng xử cho cộng đồng học sinh tại trường. Mặt khác, yếu tố kỷ luật cũng được chúng tôi nhấn mạnh, xem đây như một trong những nhân tố cần thiết để tạo dựng cho học sinh học tập và rèn luyện theo triết lý giáo dục của Nhà trường.

Tư vấn “Bí quyết giúp con trưởng thành độ tuổi 15-18”
Tại trường THPT FPT, các em được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa để phát triển các kĩ năng sống và giao tiếp.
 

Nguyễn Thị Thu Hà - Giới tính: Nữ - Tuổi: 43

Cháu nhà tôi năm nay đang học cuối cấp 2 nhưng cháu không có tính độc lập, tự học buổi tối nếu tôi không ngồi học cùng hoặc kiểm tra giám sát. Các bài tập về nhà nếu tôi không kiểm tra thì cháu sẽ không tự làm bài. Tôi rất muốn cho con tôi vào học trường FPT để cháu được rèn luyện tính tự giác, vậy cho tôi hỏi để đăng ký cho cháu vào học tại trường FPT thì cần những điều kiện gì và tôi thủ tục đăng ký như thế nào, tại đâu?

Ông Hoàng Cao Chung:

Có rất nhiều bậc cha mẹ than phiền như vậy về độ tuổi này. Thực tế, đây là giai đoạn chuyển tiếp nên trẻ có những thay đổi lớn về cách xử sự, nhận thức cũng như cách học tập. Nếu bố mẹ kiểm soát quá chặt có thể khiến trẻ có những phản ứng ngược, hoặc làm cho trẻ trở nên thụ động, không phát huy được sự tự giác trong học tập. Mô hình nội trú chất lượng cao tại FPT được mở ra nhằm hướng đến xây dựng một thế hệ học sinh mới tự tin, tự lập và trưởng thành. Ngày 24/5/2015, Nhà trường sẽ tổ chức kì thi sơ tuyển vào trường. Chị vào trang web http://thpt.fpt.edu.vn/tuyen-sinh/ để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết nhé. Hy vọng sớm gặp cháu tại trường THPT FPT.

Blackbox là không gian để các em học sinh học các môn nghệ thuật và thoải mái thể hiện bản thân
Blackbox là không gian để các em học sinh học các môn nghệ thuật và thoải mái thể hiện bản thân.
 

Le Thi Hien - Giới tính: Nữ - Tuổi: 36 - 01/04/2015 08:10:07

Xin hỏi con tôi ở Nghệ An thì có được vào học tại trường FPT hay không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Trường THPT FPT có tuyển sinh học sinh ngoại tỉnh chị nhé. Năm học 2015 - 2016 trường tuyển 320 chỉ tiêu, trong đó có 70 chỉ tiêu dành cho học sinh ngoại tỉnh. Vậy chị nhanh chóng làm thủ tục đăng ký cho con thi vào ngày 24/5 tới. Thông tin chi tiết và hồ sơ dự thi, chị có thể tải về từ website http://thpt.fpt.edu.vn. Chị cũng có thể cho cháu tới tham quan để tìm hiểu thêm về trường.

Huỳnh Kim Thôi - Giới tính: Nam - Tuổi: 52 - 01/04/2015 02:49:58

Gia đình tôi ở Quảng Nam không biết trường có tuyển sinh ở khu vực này không? Các cháu ở xa không thể về nhà hằng tuần nên tôi rất quan tâm đến việc quản lý các con vào ngày cuối tuần? Quản lý trong giờ tự học ra sao? Thêm một vấn đề nữa mong Nhà trường giải đáp: liệu THPT FPT có mở chi nhánh tại miền Trung trong thời gian tới?

Ông Hoàng Cao Chung

Hiện tại Trường THPT FPT đang thực hiện công tác quản lý học sinh theo lịch biểu hằng ngày, anh có thể xem thông tin tại đây. Về cơ bản thì 2 ngày nghỉ cuối tuần là khoảng thời gian các em học sinh nghỉ ngơi sau một tuần học tập. Các em có thể tự do tham gia các hoạt động tập thể hoặc cá nhân trong khuôn viên trường như ký túc xá, thư viện, sân thể thao, khu dịch vụ học sinh - sinh viên.

Nhà trường có giáo viên quản nhiệm trực ban để hỗ trợ, giúp đỡ  học sinh các ngày cuối tuần khi cần. Trong trường hợp học sinh muốn tham gia các hoạt động khác bên ngoài khuôn viên trường, gia đình cần liên hệ xin phép giáo viên quản nhiệm.

Học sinh THPT FPT với dự án trồng rau sạch ngay tại khuôn viên trường
Học sinh THPT FPT với dự án trồng rau sạch ngay tại khuôn viên trường.

Cũng theo lịch biểu sinh hoạt, học sinh Trường THPT FPT sẽ tham gia giờ tự học bắt buộc từ 19:30 đến 21:30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần tại giảng đường. Giáo viên quản nhiệm sẽ là người giám sát và đảm bảo duy trì nội quy và không khí học tập. Giáo viên các bộ môn văn hóa sẽ đảm bảo kiểm tra đánh giá chất lượng các giờ tự học trong các giờ lên lớp.

Với những học sinh đạt học lực giỏi, Nhà trường cho phép các em tự học tại bất kỳ đâu trong khuôn viên trường mà không cần ai giám sát. Các em học sinh giỏi còn được nhận kèm từ 1 đến 3 bạn khác trong giờ tự học này.

Về câu hỏi cuối cùng của chị, hiện Nhà trường chưa có kế hoạch mở cơ sở tại miền Trung trong năm nay.

Nguyễn Hoài - 40 tuổi-  Hà Nội

Hiện nay giới trẻ đặc biệt học sinh THPT không có thói quen đọc sách, thay vào đó là lao vào chơi điện tử… Tôi không rõ Trường THPT FPT có kế hoạch, chương trình gì để tạo thói quen đọc sách cho các con?

TS. Đàm Quang Minh

Thực tế hiện nay một bộ phận học sinh chưa quan tâm nhiều tới việc đọc sách khiến trí tuệ và tâm hồn khô cằn, thiếu phong phú trong cuộc sống. Ở trường THPT FPT, sách được trang bị ở mọi nơi từ thư viện với hàng nghìn đầu sách, đến tủ sách ở ký túc xá. Với quan điểm biến sách thành bạn, thành thầy, sách luôn gắn liền với cuộc sống sinh hoạt và học tập của học sinh FPT. Câu lạc bộ “Mỗi ngày một cuốn sách”của Trường được thành lập cũng không nằm ngoài mục đích giúp các em học sinh thích đọc sách, biến việc đọc sách trở thành thói quen với mỗi bạn học sinh.

Học sinh THPT FPT với dự án trồng rau sạch ngay tại khuôn viên trường
Với mỗi tủ sách tại kí túc xá, Ban Giám hiệu nhà trường hi vọng học sinh FSchool học được nhiều kiến thức từ những cuốn sách mỗi năm và giúp các em hoàn thiện và phát triển con người toàn diện

Chúng tôi cũng xác định đây là việc cần làm và duy trì trong một thời gian dài, không chỉ từ phía Nhà trường mà chính các em. Đặc biệt, những học sinh tích cực, đam mê đọc sách sẽ gây dựng phong trào yêu sách trong cộng đồng bạn bè mình. Hiện tại tủ sách ở ký túc xá của Trường THPT FPT cũng được đóng góp bởi nguồn sách từ chính học sinh, đây như là một cách thức chia sẻ tài nguyên tri thức, chính các bạn đóng góp cũng là người gợi ý nhiều sách hay cho bạn bè khác.

Sắp tới, các nhóm học sinh kết hợp tổ chức nhiều chương trình thiết thực hơn như tổ chức trao đổi, viết cảm nhận về sách, tạo cộng đồng người đọc sách của FSchool trên mạng xã hội… để thúc đẩy mạnh mẽ và chất lượng hoạt động này. 

Quỳnh Trang - Giới tính: Nữ - Tuổi: 38 - 01/04/2015 03:07:11  

Tôi đang có con học lớp 9, Gia đình tôi đang tìm một môi trường tốt cho các con được học tập với phương pháp mới và biết tự lập khi xa gia đình, được biết FPT đã tuyển sinh được 2 khoá lớp 10 và 11, Vậy có thể cho biết một số thông tin về việc áp dụng các phương pháp mới trong giảng dạy các môn học chính khoá giúp các con hứng thú trong học tập (đã áp dụng được những môn học nào?) và việc quản lý, hỗ trợ giúp các con sống tự lập trong môi trường xa gia đình, bố mẹ.

TS. Đàm Quang Minh

Hiện nay, Trường THPT FPT thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy một cách tích cực, với nhiều phương pháp giảng dạy mới và hiệu quả nhất trên thế giới. Một trong những phương pháp chúng tôi đang lựa chọn và theo đuổi đó là học tập qua trải nghiệm dự án. Nhắc tới dự án có nghĩa là những nội dung bài học sẽ được quy đổi, lồng ghép để đảm bảo có sản phẩm với tiêu chí đánh giá rõ ràng và đảm bảo các yê cầu về tiến độ. Như vậy ngoài việc làm rõ mục tiêu môn học, học sinh còn được rèn luyện về kĩ năng quản trị, quản lí thời gian để đảm bảo chất lượng công việc tốt nhất.

Hiện nhà trường đã áp dụng và gặt hái được một vài tín hiệu tích cực từ các môn học, cụ thể:

Với môn lịch sử lớp 10: học sinh được nghiên cứu về thời kì lịch sử cổ đại và trung đại, sau đó sẽ làm 1 dự án về những hoạt động sự kiện trong thời gian này thể hiện dưới dạng triển lãm, video clip hoặc một buổi workshop trao đổi giới thiệu thông tin. Như vậy toàn bộ các em phải vận động tìm hiểu thông tin, phân chia công việc và qua quá trình làm sẽ tận hưởng thành quả của chính nhóm mình.

Với môn Sinh-Công nghệ: nhà trường tổ chức các hoạt động trong khuôn viên cho học sinh làm dự án trồng rau sạch và hoa. Các em được hiện thực hoá những kiến thực lý thuyết và thực tế không học sinh nào từ chối cơ hội hoạt động trải nghiệm được làm trực quan ngoài trời với đất, nước và những hạt giống. Quan trọng, Nhà trường có điều kiện về diện tích để hỗ trợ các em làm việc này.

Học sinh THPT FPT với dự án trồng rau sạch ngay tại khuôn viên trường
Học sinh THPT FPT phối hợp cùng Trung tâm bảo vệ Gấu Quốc gia tổ chức triển lãm, hội chợ gây quỹ Chung tay bảo vệ Gấu.

Với môn Toán và các môn tự nhiên: các em học tập sinh hoạt theo các chuyên đề, tự mình “viết sách” tìm hiểu những dạng bài của các nhóm kiến thức khác nhau. Việc tự làm và viết ra, chia sẻ trao đổi lại với mọi người càng làm cho học sinh nắm vững kiến thức và có động lực cố gắng hơn.

Ngoài việc áp dụng dạy học theo dự án, trong từng giờ giảng việc thay đổi mới phương pháp giảng dạy còn được tiến hành kết hợp nhiều phương pháp: Hoạt động nhóm, nêu vấn đề, bàn tay nặn bột… Nhiều hình thức lớp học: lớp học đảo ngược, phòng học trực tuyến.

Học sinh THPT FPT với dự án trồng rau sạch ngay tại khuôn viên trường
Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ với các dụng cụ thí nghiệm phục vụ học tập các môn tự nhiên và xã hội đặc thù.
 
Thời gian tới chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để cải tiến phương pháp, cách tiếp cận và đặt vấn đề trong nhiều môn học nữa. Các em có được sự hào hứng thì chắc chắn chất lượng học tập sẽ tốt hơn.
 
Ông Hoàng Cao Chung - Trưởng phòng Tuyển sinh trường THPT FPT trả lời câu hỏi tư vấn của độc giả
Ông Hoàng Cao Chung - Trưởng phòng Tuyển sinh trường THPT FPT trả lời câu hỏi tư vấn của độc giả.

Chị Đinh Thị An

Địa bàn tuyển sinh của trường năm nay như thế nào? Tuyển sinh từ lớp mấy? Có tuyển sinh ở thành phố Hòa Bình không?

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Năm học 2015 – 2016, Nhà trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc trong đó có bao gồm cả thành phố Hoà Bình chị An ạ. Chỉ tiêu dự kiến năm học 2015 - 2016 là 320 học sinh. Hiện tại chúng tôi đang tuyển sinh cho hệ THPT tức các bạn từ lớp 9 lên lớp 10.

Phạm Thanh Nam - Giới tính: Nam - Tuổi: 50

Con trai tôi năm nay 17 tuổi, học lớp 11, cao lớn khỏe mạnh đẹp trai, có nhiều năng khiếu như âm nhạc, võ thuật (Judo) nhưng lười học và mải chơi game. Liệu có thể đăng ký vào lớp 12 nội trú của trường FPT không?

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Anh Nam thân mến, năm học 2015 - 2016 Nhà trường không có kế hoạch tuyển bổ sung học sinh lớp 12. Theo tôi việc con có năng khiếu về võ thuật và âm nhạc là rất tốt nên nếu có thể khơi gợi cho con niềm đam mê thực sự với 2 lĩnh vực trên thì có lẽ thời gian dành cho game cũng sẽ được giảm dần. Chúc anh định hướng thành công cho con.

Chị Lê Thị Song Hảo           

Tôi muốn hỏi chỉ tiêu vào lớp 10 có rõ cho Hà Nội là bao nhiêu, các tỉnh khác là bao nhiêu? Cháu nhà tôi có giải HSG cấp tỉnh năm lớp 9 có được cộng điểm ưu tiên không?            

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Chị Song Hảo thân mến, xin chúc mừng chị về thành tích học tập tốt của con. Các học sinh đạt từ giải 3 trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được tuyển thẳng vào trường và được mời tham gia buổi phỏng vấn cấp học bổng. Năm nay các học sinh tham gia phỏng vấn sẽ có cơ hội được nhận các mức 70%; 50% hoặc 30% học phí năm lớp 10.

Ngoài những học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi thì những thí sinh có kết quả thi tốt trong kỳ sơ tuyển ngày 24/5 tới cũng sẽ được mời tham dự buổi phỏng vấn trên.

Về chỉ tiêu tuyển sinh thì năm nay chỉ tiêu dự kiến của Trường THPT FPT là 320 học sinh, trong đó có 250 chỉ tiêu dành cho khu vực Hà Nội .

Ông Hoàng Cao Chung - Trưởng phòng Tuyển sinh trường THPT FPT trả lời câu hỏi tư vấn của độc giả
Căng tin là nơi cung cấp những suất ăn đa dạng cho các em lựa chọn và thay đổi thường xuyên để không gây ngán với 2 món rau và 2 món mặn mỗi ngày.

Tú Đặng

Tôi muốn cho con năm nay thi vào trường, mong Nhà trường tư vấn giúp tôi về cách ôn luyện thi để đỗ vào trường học.

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Chào chị, vào ngày Chủ nhật 24/5 tới, Trường THPT FPT có tổ chức kỳ thi sơ tuyển. Trong vòng 90 phút các thí sinh sẽ trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm toán và tư duy logic. Nhà trường chủ trương tổ chức ôn thi đầu vào vì  chúng tôi không đặt nặng về kiểm tra kiến thức đã học, chúng tôi muốn lựa chọn được các học sinh có tố chất và có đủ khả năng để tiếp thu kiến thức theo các phương pháp hiện đại. Để tìm hiểu về cách thức thi, các bạn có thể tìm hiểu thêm hướng dẫn về cách làm bài thông qua các tài liệu trên website Nhà trường. Chị có thể tham khảo tại đây.

Phạm Hương

Tôi đang có nguyện vọng cho con học tại trường mà không biết tiêu chuẩn như thế nào để được vào học và thủ tục cần những gì. Mong Nhà trường hồi đáp. Xin cảm ơn.

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Chào chị Hương. Để trở thành học sinh của Trường THPT FPT, các thí sinh cần đáp ứng 3 điều kiện:

●       Học lực và hạnh kiểm năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên

●       Vượt qua kỳ thi sơ tuyển vào ngày 24/5/2015 tới

●       Tổng điểm thi vào 10 của 2 môn Toán, Văn tại địa phương đạt ít nhất từ 10 điểm trở lên.

Hồ sơ đăng ký dự thi hết sức đơn giản:

●       02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)

●       Phiếu Đăng ký dự thi (Download tại đây)

●       Lệ phí dự thi 100,000 VNĐ.

Nếu gia đình ở xa có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ của trường. Sau khi nhận được hồ sơ cán bộ tư vấn sẽ liên lạc lại với gia đình hoặc chị có thể gọi điện đến hotline (04) 7300 6800 để kiểm tra nhé.

Trịnh Phương Thảo

Con trai tôi sẽ vào THPT năm nay. Gia đình dự kiến cho cháu thi vào THPT FPT, vậy cháu phải chuẩn bị như thế nào để thi cho tốt? Xin cảm ơn!

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Chào chị Thảo. Kỳ sơ tuyển của trường chủ yếu tập trung kiểm tra kiến thức toán cơ bản cũng như khả năng tư duy logic của thí sinh. Nếu dành một lời khuyên cho con trai tôi nghĩ nên để cho con có tâm lý thoải mái để phát huy hết năng lực sẵn có của mình, tìm hiểu về đề thi tham khảo trên website Nhà trường.

Chị Thảo cũng lưu ý nhắc con không nên phụ thuộc quá vào máy tính bỏ túi mà nên quen dần với cách tính nhẩm vì khi đi thi các thí sinh sẽ không được sử dụng máy tính.

Trương Phương

Em chào các thầy. Các thầy có thể cho em hỏi nếu đã trúng tuyển vào trường thì có cần thi tiếp kì thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức để Nhà trường xét điểm đó không ạ? Nếu đăng kí nguyện vọng thì ghi là Trường THPT FPT ạ? Em cảm ơn.

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Chào Phương. Nếu vượt qua kỳ thi sơ tuyển Phương vẫn cần phải tham dự kỳ thi vào 10 do Sở GD&ĐT tại các địa phương tổ chức em nhé. Tổng điểm 2 môn toán và văn trong kỳ thi này phải đạt tối thiểu là 10 điểm. Ngoài ra, năm học lớp 9 Phương cần có học lực và hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên.

Kỳ sơ tuyển diễn ra vào ngày 24/5 tới là hoàn toàn độc lập. Do đó phiếu đăng ký xét tuyển vào cấp 3 em không cần để nguyện vọng Trường THPT FPT.

Chúc em may mắn trong những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Phạm Thị Huyền Trâm

Nhà trường có khu nội trú nam, nữ riêng không, thưa anh? Học phí THPT nội trú là bao nhiêu tiền một tháng?              

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Trường THPT FPT được đặt trong khuôn viên của trường Đại học FPT - Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. Học sinh THPT FPT có một toà ký túc xá riêng trong khuôn viên của trường và có chia khu vực riêng dành cho học sinh nam và học sinh nữ. Ngoài ra, trường còn quy định chặt chẽ vấn đề sinh hoạt và học tập tại khu KTX như: học sinh nam và nữ sử dụng 2 lối cầu thang riêng; học sinh nam không được xuống tầng của nữ và ngược lại; tại các tầng đều có cán bộ Nhà trường túc trực và quản lý giờ giấc sinh hoạt.

Tòa nhà giảng đường trường THPT FPT, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Tòa nhà giảng đường trường THPT FPT, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Học phí của trường cụ thể như sau:

●       Lớp 10: 4 triệu đồng/tháng

●       Lớp 11: 5 triệu đồng/tháng

●       Lớp 12: 6 triệu đồng/tháng

Các chi phí sinh hoạt bao gồm:

●       Tiền ăn: 80,000 VNĐ/ngày (3 bữa)

●       Phí phòng ở KTX: 900,000 VNĐ/tháng

●       Hoạt động ngoại khoá và quản lý nội trú: 1,500,000 VNĐ/tháng

Như vậy cả tiền học và tiền sinh hoạt năm lớp 10 của con vào khoảng 8 triệu đồng/tháng chị Trâm nhé.

Khu kí túc xá dành cho học sinh THPT FPT được quản lý nghiêm ngặt và túc trực suốt 24h
Khu kí túc xá dành cho học sinh THPT FPT được quản lý nghiêm ngặt và túc trực suốt 24h.

Cụ thể hơn chị có thể tham khảo tại đây

Phạm Văn Hiệp - Giới tính: Nam - 40 tuổi - Điện thoại: 0975710xxx

Tôi muốn có cơ hội lên tham quan để tìm hiểu kỹ hơn về trường. Để tránh việc tham khảo thông tin qua website có thể là chưa đủ. Vậy Nhà trường có cách nào giúp phụ huynh chúng tôi? Thêm nữa nếu có cơ hội cho các con được trải nghiệm thử cuộc sống tại đây được thì tốt, tránh việc con không thích nghi được với cuộc sống xa nhà. Cám ơn Nhà trường.

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Chào anh Hiệp. Hiện tại vào các sáng Chủ Nhật và trưa thứ 5 hằng tuần chúng tôi đều có tổ chức những buổi tham quan cơ sở trường THPT FPT tại Campus Hoà Lạc. Tôi cũng rất chia sẻ ý kiến của anh về việc phải đến tận nơi, nhìn tận mắt và cảm nhận thực sự về cuộc sống học tập cũng như sinh hoạt của các con tại đây. Nếu thu xếp được xin mời anh và con đăng ký tại đây để Nhà trường tổ chức xe cộ đưa đón chu đáo.
 
Khu kí túc xá dành cho học sinh THPT FPT được quản lý nghiêm ngặt và túc trực suốt 24h
Góc sinh hoạt chung của học sinh tại kí túc xá. Nơi các em có những phút thư giãn và thoải mái cùng nhau.

Để các bạn học sinh cảm nhận rõ hơn về cuộc sống nội trú trước khi quyết định dự thi chính thức, chúng tôi đang xây dựng một chương trình trải nghiệm dành cho các bạn học sinh quan tâm từ trưa thứ 7 đến hết chiều ngày Chủ Nhật với các hoạt động, nội dung được thiết kế dành riêng cho các em. Thông tin cụ thể về chương trình sẽ được thông báo sớm trên website để phụ huynh và học sinh đăng ký.

Anh có thể gọi điện đến hotline: (04) 7300 6800 để được tư vấn thêm.

Cám ơn anh và hy vọng sớm gặp lại anh tại trường trong lần tham quan gần đây nhất.

Nguyễn Thu

Tôi ở trong miền Nam, ở trong này có trường như vậy không? Tôi có hai cháu năm nay vào 10, muốn cho các cháu học thì phải làm thủ tục như thế nào? Kinh phí học bao nhiêu một năm?

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Chị Thu thân mến,

Hiện tại hệ thống THPT FPT mới chỉ có một cơ sở tại Hà Nội. Nếu chị muốn gửi 2 con ra học gia đình nên tìm hiểu kỹ các thông tin cũng như dành thời gian tham dự các tour tham quan của Nhà trường tổ chức vào ngày thứ 5 và Chủ nhật hằng tuần. (Đăng ký Tại đây)

Về thủ tục dự thi, học phí chị có thể tham khảo trên website của chúng tôi. Đặc biệt nếu 2 thí sinh nhập học là anh chị em ruột gia đình sẽ được hưởng chế độ ưu đãi 30% học phí cho người em. Các diện ưu đãi 30% học phí khác dành cho em ruột của sinh viên hoặc cựu sinh viên hay con em cán bộ tập đoàn FPT chị có thểm tham khảo thêm tại đây

Thiên Hương

Tôi có con trai năm nay đang học lớp 10 ở Hạ Long. Năm ngoái cháu có thi vào Trường FPT nhưng thiếu 0,5 điểm. Tôi rất muốn cho cháu được học ở THPT FPT. Nguyện vọng của gia đình là năm tới cho cháu học ở trường FPT. Vậy tôi muốn hỏi xem trường có tuyển sinh lớp 11 không? và thời gian tuyển sinh cụ thể như thế nào?

Ông Hoàng Cao Chung – Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Cám ơn chị Hương đã quan tâm. Hiện tại Nhà trường chưa có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức thi chuyển trường cho học sinh. Nếu có kế hoạch chúng tôi sẽ có thông báo chính thức trên website Nhà trường. Quý phụ huynh vui lòng theo dõi thông tin.

Tòa nhà giảng đường trường THPT FPT, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Các đại diện của Trường THPT FPT tham gia buổi tư vấn “Bí quyết giúp con trưởng thành độ tuổi 15-18”.

TS. Đàm Quang Minh

Tôi xin thay mặt Trường THPT FPT xin cám ơn các quý phụ huynh đã quan tâm. Chúng tôi hy vọng đã trả lời được phần nào các thắc mắc của độc giả báo điện tử Dân Trí. Vì thời gian có hạn nên các câu hỏi chưa trả lời chúng tôi xin được liên hệ trực tiếp đến quý phụ huynh. Ngoài ra, các quý vị khác có thêm thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo số điện thoại 04.7300.6800, email thpt@fpt.edu.vn hoặc thông tin chi tiết tại http://thpt.fpt.edu.vn.

Xin chúc quý vị sức khỏe và thành công trong sự nghiệp xây dựng lộ trình trưởng thành cho con em mình.

 
* * * Buổi tư vấn chiều nay được tổ chức theo hình thức offline. Do thời gian có hạn nên buổi tư vấn xin phép được dừng lại tại đây, những phần câu hỏi chưa được giải đáp, Trường THPT FPT sẽ trả lời theo địa chỉ mail của độc giả gửi tới báo Dân trí.