Tuyển sinh Thạc sỹ quốc tế ngành Năng lượng tái tạo

Chương trình Thạc sỹ ngành năng lượng tái tạo tập trung nghiên cứu các nguồn năng lượng sạch trong tự nhiên như năng lượng mặt trời, thủy năng, gió, năng lượng sinh học...

Hiện nay các quốc gia trên thế giới, đặc biệt các nước đang phát triển, đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Ở Việt Nam, sự thiếu hụt điện năng và việc tìm kiếm các nguồn năng lượng sạch để tạo ra điện năng là vấn đề cấp bách đang được đặt ra. Từ thực tiễn đó, bắt đầu từ năm nay trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã quyết định xây dựng chương trình Đào tạo Thạc sỹ ngành Năng lượng tái tạo. Chương trình đào tạo có liên kết với các trường đại học Pháp, với mục đích nghiên cứu các nguồn năng lượng sạch tạo ra điện, đảm bảo sự phát triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chương trình Thạc sỹ ngành năng lượng tái tạo tập trung nghiên cứu các nguồn năng lượng sạch trong tự nhiên như năng lượng mặt trời, thủy năng, gió, năng lượng sinh học...

Chương trình đào tạo bao gồm 2 chuyên ngành sau:

- Nguồn điện xanh (Green electricity)

- Năng lượng sinh học (Bio - Energies)

Chuyên ngành Điện năng xanh tập trung nghiên cứu các nguồn năng lượng tự nhiên khác nhau để sản xuất điện (như Năng lượng mặt trời, gió, nước); các cách thức để lưu trữ nguồn điện… Trong khi, chuyên ngành Năng lượng sinh học đi vào nghiên cứu chuyển hóa rác thải thành khí ga, các quá trình sinh hóa để tạo các hợp chất tạo ra năng lượng khác…

Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, kéo dài 2 năm và chia thành 4 học kỳ. Trong đó có 6 tháng học viên tham gia thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp hoặc viện nghiên cứu tại Việt Nam hoặc Pháp (những sinh viên có kết quả học tập tốt trong năm thứ 2 sẽ được nhà trường đài thọ toàn bộ chi phí cho chuyến đi thực tập 6 tháng tại Pháp). Bên cạnh các môn học chuyên ngành, học viên cũng được trang bị thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực quản lý như ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp), luật, kinh tế, các kỹ năng mềm…

Giảng viên là các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành đến từ các trường Đại học và Viện nghiên cứu của Pháp và Việt Nam (80% giảng viên là người Pháp). Bằng thạc sỹ được cấp bởi USTH và một trường Đại học liên kết (ĐH Toulouse, ĐH Poitiers, ĐH Paris 7 Diderot …) được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại tất cả các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơ sở nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến điện, năng lượng… hoặc tiếp tục theo học Tiến sỹ ở các quốc gia trên thế giới.

Điều kiện dự tuyển: Sinh viên Việt Nam và quốc tế, tốt nghiệp đại học loại Trung bình Khá trở lên các ngành Khoa học và Công nghệ, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt.

Học phí: 10.500.000 VND/kỳ

Hình thức tuyển sinh: Xét hồ sơ và Phỏng vấn

(Đơn đăng ký dự tuyển tải về trực tiếp tại http://usth.edu.vn/vi/admission/)

Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 8 năm 2012 (Dự kiến thời gian phỏng vấn: Tháng 9 năm 2012)

Thí sinh qua sơ loại sẽ được phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển sinh quốc tế tại một trong 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

5 thí sinh có kết quả phỏng vấn đầu vào xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận được học bổng toàn phần để theo học tại trường.

Sau khi được tuyển chọn nhà trường sẽ tổ chức khóa học tiếng Anh tăng cường nhằm hỗ trợ học viên có sự chuẩn bị tốt nhất để theo học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Các thông tin chi tiết về cách thức nộp hồ sơ, chương trình đào tạo, học bổng và các thông tin khác có thể tham khảo tại website của trường http://www.usth.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua địa chỉ:

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-4 37 91 77 47 (liên hệ Mr. Quang)

Email: energy@usth.edu.vn

Thông tin về Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là trường đại học công lập quốc tế được thành lập theo Hiệp định song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam.

Hệ thống đào tạo và cấp bằng của trường USTH theo qui trình đào tạo được áp dụng rộng rãi tại các trường đại học hàng đầu châu Âu và trên thế giới. Theo đó, thời gian giảng dạy của hệ Cử nhân là 3 năm, hệ Thạc sỹ 2 năm và hệ Tiến sỹ là 3 năm.

Phần lớn giảng viên tại USTH là các giáo sư đến từ các trường đại học hàng đầu của Pháp và châu Âu với ngôn ngữ giảng dạy và học tập là tiếng Anh. Các ngành đào tạo và nghiên cứu của trường USTH bao gồm các lĩnh vực đa ngành và liên ngành về khoa học tiên tiến hiện nay là Công nghệ sinh học - Dược học; Khoa học vật liệu - Công nghệ nano; Nước - Môi trường - Hải dương học; Công nghệ thông tin và truyền thông; Năng lượng; Hàng không - Vũ trụ.

Tháng 11 năm 2011, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chính thức ký hiệp định cho vay tổng giá trị 190 triệu USD cho việc đầu tư xây dựng trường USTH trở thành trường Đại học xuất sắc của Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Dự án sẽ thiết lập USTH theo một hình mẫu trường đại học mới chú trọng vào công tác nghiên cứu và giảng dạy các ngành khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế với mối liên kết chặt chẽ hơn giữa trường đại học và các ngành công nghiệp. Bên cạnh khoản tài trợ 190 triệu USD của ADB, Chính phủ Pháp cũng cam kết hỗ trợ 100 triệu Euro trong hơn 10 năm và Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp 23 triệu USD cho việc phát triển trường USTH.

Khuôn viên trường USTH được xây dựng trên diện tích 65ha thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Trong thời gian chờ hoàn thiện, trụ sở của trường được đặt tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết về trường USTH có thể tham khảo tại website: http://www.usth.edu.vn/