Vĩnh Long: Thủ khoa tốt nghiệp THPT đạt 58,5 điểm

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, toàn tỉnh có 6 trường đỗ tỷ lệ 100%, có 2 thí sinh cùng đạt thủ khoa với tổng điểm 58,5.

Thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long cho hay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 97,73% (9.245/9036 thí sinh đậu), tăng trên 10% so với năm 2011; còn hệ GDTX đỗ tỷ lệ 81,11% (715/580 thí sinh đậu), giảm khoảng 6% so với năm 2011.

Có 6 trường THPT đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% gồm: THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Lưu Văn Liệt, THPT Nguyễn Thông (TP Vĩnh Long), THPT Mang Thít (huyện Mang Thít), THPT Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm) và THPT Long phú (huyện Tam Bình).

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở, với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp như trên, kết quả có tăng cao so với nhiều năm trở lại đây. Ngoài 6 trường đỗ 100% thì còn trên 10 trường có tỷ lệ đỗ từ 98- 99%.

Thí sinh Hồ Thanh Bằng và Nguyễn Ngọc Thùy (học sinh THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) đồng đỗ thủ khoa với 58,5 điểm.

Huỳnh Hải