Xét tuyển nguyện vọng 1, những lý do nên chọn ĐH Văn Hiến

Nhằm khuyến khích sinh viên học tập và tạo điều kiện cho các bạn trẻ hoàn cảnh khó khăn có tinh thần hiếu học, trường ĐH Văn Hiến triển khai gói học bổng 2,5 tỷ đồng cho năm học 2015.

Từ ngày 01/08 đến 20/08/2015 các trường sẽ nhận hồ sơ xét tuyển học bạ và xét tuyển nguyện vọng (NV) 1. Năm nay, sau khi có điểm thi ký thi THPT quốc gia, thí sinh mới đăng ký chọn trường chọn ngành. Hiện tại nhiều trường đại học cùng xét tuyển ở mức điểm sàn tương đương nhau. Thí sinh và phụ huynh cần cân nhắc thêm các yếu tố khi chọn trường, chọn nghề như mức học phí, học bổng khuyến học, các chương trình hỗ trợ sinh viên của nhà trường như thế nào.

Hình thức xét tuyển đa dạng

Năm 2015 ĐH Văn Hiến xét tuyển theo 2 hình thức: xét tuyển kết quả học bạ THPT và xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Với hình thức học bạ, thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm đối với bậc Đại học và 16.5 điểm đối với bậc Cao đẳng.

Với hình thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia, ĐH Văn Hiến xét tuyển với điểm chuẩn NV 1 cho tất cả các ngành là 15 điểm đối với ĐH và 12 điểm đối với CĐ.

Thí sinh có thể xét tuyển trực tuyến tại http://online.vhu.edu.vn/auth/dang-ky hoặc nộp hồ sơ trực tiếp bằng đường bưu điện hay trực tiếp tại VP tuyển sinh của nhà trường:

- 665-667-669 Điện Biên Phủ P1, Q3, TPHCM

- 624 Âu Cơ, P10, Q.Tân Bình, TPHCM

Gói học bổng khủng 2,5 tỷ đồng

Nhằm khuyến khích sinh viên học tập và tạo điều kiện cho các bạn trẻ hoàn cảnh khó khăn có tinh thần hiếu học, trường ĐH Văn Hiến triển khai gói học bổng 2,5 tỷ đồng cho năm học 2015. Với nhiều gói học bổng như học bổng chắp cánh ước mơ, học bổng Hoàng Như Mai, học bổng khuyến học, học bổng đồng hành cùng nhiều gói học bổng từ các đơn vị là đối tác của nhà trường là các tổ chức, các doanh nghiệp, các công ty…

Học bổng Chắp cánh ước mơ có trị giá 100 triệu đồng/ suất cho bậc ĐH và 75 triệu đồng/suất cho bậc CĐ được trao cho những sinh viên có kết quả học tập tốt, tham gia hoạt động phong trào và bảo vệ thành công trước hội đồng nhà trường.

 

ThS Nguyễn Quốc Hợp, Phó hiệu trưởng trao học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2014 cho sinh viên Văn Hiến
ThS Nguyễn Quốc Hợp, Phó hiệu trưởng trao học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2014 cho sinh viên Văn Hiến

 

Nhiều hỗ trợ cho tân sinh viên

Bên cạnh gói học bổng 2,5 tỷ đồng ĐH Văn Hiến cũng dành nhiều ưu đãi cho tân sinh viên năm nay. Từ 1/8/2015, thí sinh đăng ký xet tuyển sớm nhất vào trường có cơ hội nhận 100 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 và 300 ba lô trẻ trung sành điệu.

Trong bối cảnh xã hội phát triển cùng nhiều vấn đề như stress, khủng hoảng tâm lý, ĐH Văn Hiến tổ chức 3 khóa học kỹ năng mềm miễn phí cho tân sinh viên như kỹ năng quản lý cảm xúc và ứng xử cuộc sống, kỹ năng khám phá bản thân và kỹ năng xây dựng mục tiêu giúp bạn trẻ có thêm những kiến thức và kinh nghiệm trong ứng xử cuộc sống và học tập.

 

Xét tuyển nguyện vọng 1, những lý do nên chọn ĐH Văn Hiến - 2

 

Học phí không tăng trong toàn khóa

Được thành lập năm 1997 bởi những người tâm huyết với ngành giáo dục, ĐH Văn Hiến đã và đang tạo dựng uy tín là một môi trường giáo dục hiện đại, phát triển bền vững. Đồng thời, ĐH Văn Hiến cũng là một trong số ít trường ĐH ngoài công lập gìn giữ được truyền thống hiếu học và nhân văn kiên định với phương châm: đào tạo thành nhân trước khi thành danh.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, bên cạnh việc lựa chọn một trường học phù hợp với năng lực và sở thích thì vấn đề học phí và chi phí sinh hoạt cũng là một vấn đề đáng quan tâm đối với quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Thực tế cho thấy, có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường ngoài công lập luôn canh cánh nỗi lo về tài chính, mức học phí và sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ.

Nhà trường cũng cam kết học phí sẽ được giữ nguyên trong suốt nguyên khóa tuyển sinh 2015-2019. Phụ huynh và thì sinh tham khảo mức học phí năm 2015 tại đây .

Ngày 01 & 02 tháng 8 ĐH Văn Hiến tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ tại khuôn viên trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt Q.10. Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ do Báo Tuổi trẻ và Bộ giáo dục & đào tạo tổ chức.

Đội ngũ giảng viên các khoa, chuyên viên tư vấn sẽ giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về phương thức xét tuyển, cách ghi và nộp hồ sơ tuyển sinh cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo của trường tại 2 gian hàng số 103 & 104.

ĐH Văn Hiến cũng tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngay tại gian hàng tư vấn.

Phụ huynh và thí sinh liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1568 để biết thêm thông tin