Hiệu quả tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc qua phát thanh

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nhờ lồng ghép tuyên truyền hiệu quả trên loa phát thanh, đến nay có 65% người dân trên địa bàn huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 80km về phía tây, Lang Chánh là một trong số những huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Xác định việc thực hiện bình đẳng giới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tiến bộ xã hội, những năm qua, chính quyền địa phương đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về bình đẳng giới ở địa phương nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Năm 2023, trên địa bàn huyện đã tổ chức 6 lớp truyền thông về bình đẳng giới với 310 người tham gia.

Chủ yếu các lớp truyền thông tập trung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngoài ra, các xã, thôn, bản trên địa bàn cũng thường xuyên tích cực triển khai tuyên truyền đến người dân về việc thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, văn hóa giao tiếp ứng xử trong đời sống gia đình.

Thông qua các chương trình góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ về vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân ở những vùng đặc biệt khó khăn về sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn đã tích cực tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác bình đẳng giới.

Hiệu quả tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc qua phát thanh - 1

Nhờ được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về bình đẳng giới, phụ nữ huyện Lang Chánh đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhờ đó mà tình hình bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ, nạn nhân bị bạo lực gia đình được hạn chế rõ rệt. Năm 2023, toàn huyện không có vụ bạo lực trẻ em, số vụ nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn về pháp lý và sức khỏe khoảng 6 vụ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện Lang Chánh cũng duy trì các hoạt động nữ công, công đoàn tạo điều kiện cho chị em phụ nữ giao lưu, học hỏi, giúp đỡ nhau làm tốt công tác chuyên môn và làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình cũng như ở cơ quan.

Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc" được tích cực triển khai.

Đặc biệt, công tác bình đẳng giới còn được truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh, loa phát thanh của huyện và các xã, thị trấn nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới, các mô hình, điển hình thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn toàn huyện.

Đến nay, tỷ lệ người dân được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới đạt khoảng 65%; tỷ lệ các cơ quan, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới đạt 95%.

Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, có những chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy cao nhất vai trò, khả năng đóng góp của bản thân cho xã hội; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nữ.