Khi nào ĐH Dược công bố điểm thi?

(Dân trí) - 20 điểm có đỗ Học viện Tài chính? 19 điểm có rớt trường ĐH Tài chính Maketing? Điểm chuẩn ĐH Dược năm nay là bao nhiêu? 23,5 điểm có đỗ ĐH Ngoại thương? Học viện Bưu chính viễn thông có đào tạo hệ ngoài ngân sách?

Em dự thi Học viện Tài chính, khoa Tài chính ngân hàng. Em được 20 điểm. Vậy liệu em có khả năng đỗ NV1? (Hoangturungxanh_15793@yahoo.com)

Điểm chuẩn năm 2010 vào Học viện Tài chính, điểm sàn khối A: 21, riêng ngành Kế toán điểm chuẩn: 22,0; khối D1: 28,0 điểm (đã nhân hệ số). Đối với thí sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào Học viện, nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng ký, thì được đăng ký vào ngành còn chỉ tiêu.

Ông Ngô Thế Chi, giám đốc Học viện cho biết, dự kiến điểm chuẩn năm nay giảm hơn so với năm trước một chút từ 0,5 - 1 điểm. Do vậy, mức 20 điểm của em khả năng đỗ cũng rất cao. Chúc em may mắn.

Em thi vào trường Đại học Tài chính Marketing. Theo điểm thi vừa công bố, em được 18,5 đ nếu thêm điểm ưu tiên là 19 đ. Em tra điểm thấy có 43 người thi cùng ngành, cùng khối A hơn điểm em, và có 6 người bằng điểm của em. Em xem chỉ tiêu trường thấy ghi là A và D1, chỉ tiêu 140. Vậy không biết là em có đậu hay không, cách lấy chỉ tiêu thế nào? Em sợ lỡ gì trường lấy khối A 30, khối D1, 10 thì em rớt chắc. Xin cho em câu trả lời sớm nhất, em đang hoang mang lắm. (phamlenhan@gmail.com)

Nguyên tắc tính điểm chuẩn các trường xây dựng lấy trên phổ điểm thi của thí sinh từ cao xuống thấp, trong đó có tính cả các yếu tố vùng miền, điểm ưu tiên của các thí sinh. Do vậy, các tính của em không có cơ sở nhiều.

Điểm chuẩn hệ ĐH của trường năm 2010: khối A 16,5 điểm, khối D1 17,5 điểm. Điểm chuẩn hàng năm dao động từ 0,5 - 1 điểm, do vậy với mức điểm của em khả năng đỗ vào trường đến 90%. Chúc em may mắn.

Em là một thí sinh dự thi vào ĐH Dược Hà Nội năm nay. Em có một thắc mắc muốn hỏi ban tuyển sinh là khi nào ĐH Dược Hà Nội sẽ công bố kết quả thi ạ? Và theo ban tuyển sinh thì năm nay điểm chuẩn của trường này khoảng bao nhiêu ạ? (nguyenvietdung1993@gmail.com)

Tính đến ngày 24/7, trường ĐH Dược chưa công bố điểm thi. Trong tuần tới, trường sẽ công bố. Hiện trường chưa công bố điểm thi nên rất khó đoán khả năng điểm chuẩn của trường là bao nhiêu. Nhưng với tình trạng điểm thi hiện nay của nhiều trường tốp trên dự kiến tương đương hoặc có thể giảm hơn năm trước một chút. Trường ĐH Dược năm nay cũng nằm trong khả năng này điểm chuẩn cũng chỉ dao động từ 0,5 - 1 điểm so với năm trước.

Em năm nay thi vào ĐH Ngoại thương HN đạt 23.5 điểm khối D1, em đăng kí chuyên ngành Tài chính quốc tế, vậy xin cho em hỏi em có cơ hội được vào học ở trường và vào khoa mà em đã đăng kí không? (thanbaiyugi_hp@yahoo.com.vn)

Năm 2010, trường có điểm sàn trúng tuyển chung vào trường, áp dụng cho cả hai cơ sở đào tạo Hà Nội và TPHCM: khối A: 24, khối D: 22.

Theo ông Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng nhà trường thì điểm chuẩn năm nay vào trường dự kiến tương đương với năm 2010. Điểm chuẩn ngành Tài chính quốc tế khối D1 năm 2010 là 22 điểm. Do vậy, mới mức điểm của em chắc chắn sẽ đỗ vào trường. Chúc em may mắn.

Năm nay hệ ngoài ngân sách của Học viện Bưu chính viên thông tuyển sinh thế nào? Nếu em dự thi vào trường nhưng không đủ điểm học trong hệ ngân sách thì em có được chuyển xuống học hệ ngoài ngân sách không? (haga_93tb@yahoo.com.vn)

Trong khoảng 2.000 chỉ tiêu vào Học viện BCVT năm nay trường chỉ dành 320 chỉ tiêu xét tuyển hệ trong ngân sách còn lại chỉ tiêu xét tuyển hệ ngoài ngân sách đối với thí sinh dự thi vào trường và các thí sinh trường khác có cùng khối thi. Điểm chuẩn của hệ ngoài ngân sách bao giờ cũng thấp hơn hệ trong ngân sách một chút.

Em được 20 điểm liệu có đỗ vào khoa Công nghệ sinh học - ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm nay không? Và khoa có lấy chỉ tiêu ngoài ngân sách không? (romantickukumalu@yahoo.com)

Điểm chuẩn năm 2010, khoa Công nghệ sinh học khối A: 17 điểm; khối: 21 điểm. Điểm chuẩn mỗi năm sẽ dao động từ 0,5 -1 điểm. Nếu em thi khối A thì khả năng đỗ của em rất lớn. Trường ĐH KHTN không có kế hoạch tuyển sinh đào tạo hệ ngoài ngân sách.

Ban tư vấn cho em hỏi: sau khi xem điểm thi đại học, em thấy 1 môn của em thấp hơn nhiều so với những gì em làm được, Vậy em cần phải làm những thủ tục gì để phúc khảo lại môn đó của em, và em nhận kết quả phúc khảo như thế nào ạ. Em xin cảm ơn cụ thể là môn toán, và trường em thi là trường đại học giao thông vận tải? (nguyenvanhoangns@gmail.com)

Bây giờ em có thể gửi đơn xin phúc khảo bài thi tới trường vì Bộ GD-ĐT quy định: Sau khi công bố điểm thi, HĐTS chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hoá của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì HĐTS hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh. Không phúc khảo các môn năng khiếu.

Ban Tư vấn tuyển sinh