SV bị buộc thôi học có được dự thi ĐH?

(Dân trí)- Ngành Hóa dầu ra trường làm việc ở đâu? Trường ĐH Tài Nguyên Môi trường đã tuyển sinh chưa? Tương lai ngành Kinh tế có bão hòa? Xác nhận hồ sơ ĐKDT ở nơi thường trú hay nơi cư trú? SV năm thứ 4 bị thôi học do lực học kém, có được dự thi ĐH?

Em tên Đại, hiện đang là học sinh lớp 12. Năm nay em dự định thi vào ngành Hóa dầu, em muốn biết sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc gì, làm việc ở đâu và cơ hội nghề nghiệp như thế nào? và làm việc trong ngành này có được những ưu tiên,thuận lợi và khó khăn gì? (contimst2006@yahoo.com.vn)

Khi ra trường, em có thể làm việc tại đơn vị kinh tế chuyên ngành dầu khí hoặc các sản phẩm từ dầu khí hiện đang phát triển rất mạnh ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), Nghi Sơn (Thanh Hóa) và nhiều địa phương khác; làm công tác giảng dạy, đào tạo ở các trường ĐH, trường dạy nghề hoặc Viện nghiên cứu…

Ngành này tương lai sẽ phát triển mạnh ở Việt Nam vì hiện nay nước ta có các khu lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sẽ rất cần nguồn nhân lực cao ở lĩnh vực hóa dầu đang thiếu nguồn nhân lực.

Tôi là phụ huynh của em Phạm Xuân Phong ở Tiền Giang. Xin hỏi trường ĐH QG TPHCM có trường ĐH Kinh tế - Luật. Tôi thấy có tuyển sinh và được cấp văn bằng do các trường của các ĐH nước ngoài cấp. Vậy xét tuyển theo kỳ thi ĐH năm 2011 hay có yêu cầu gì thêm nữa không? Có cần trình độ tiếng Anh của thí sinh hay không? Và điểm chuẩn năm 2010 của trường là bao nhiêu? (vinhphucpham@gmail.com)

Hiện trường có chương trình Cử nhân tài năng (Honour Program). Sinh viên vào học chương trình này được nhận tiền học bổng hàng tháng.

Theo kế hoạch tuyển sinh 2011 của trường, điều kiện để xét tuyển làcác thí sinh cao điểm nhất của ngành tuyển sinh năm đó; Điểm thi Ngoại ngữ đầu khóa từ 5 điểm trở lên; Sinh viên lớp thường nếu Điểm trung bình học tập năm học từ 7.5 trở lên và có nguyện vọng sẽ được xét vào lớp CNTN (chỉ xét cho sinh viên năm nhất và năm hai).

Các ngành có đào tạo Cử nhân tài năng làKinh tế học (15SV), Kinh tế đối ngoại (20SV), Tài chính - Ngân hàng (20SV), Kế toán (20SV).

Điểm chuẩn năm 2010 từ 16-21 điểm.

Có thể cho em biết, nếu muốn theo học ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn thì nên học trường nào ở TPHCM? Em đọc một số sách hướng nghiệp, họ cho rằng các ngành kinh tế hiện nay đang bão hòa, và trong tương lai rất ít có cơ hội tìm việc làm. Có thể cho e một lời khuyên được không? (liem301085@gmail.com)

Hiện nay, ở TPHCM có trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng có đào tạo ngành này. Trường cung cấp cho sinh viên kỹ năng tác nghiệp, làm việc hiệu quả trong các đơn vị thuộc môi trường du lịch như nhà hàng, khách sạn, trung tâm lữ hành. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành này có một thị trường làm việc lớn vì hiện nay, chuyên gia quản trị nhà hàng, khách sạn, lữ hành đang rất thiếu.

Hiện nay ngành kinh tế vẫn là lựa chọn số 1 của các thí sinh. Theo nhận định của các chuyên gia thì do nhu cầu nguồn nhân lực khối các ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng trong thời gian tới vẫn chưa bão hòa. Việc lựa chọn ngành nghề rất quan trọng phụ thuộc vào sở thích, năng lực của bản thân người học. Nếu em yêu thích ngành kinh tế thì không nên chần chừ hãy đăng ký ngay.

Xin chào ban tư vấn tuyển sinh Dân trí. Tôi ở Nam Định và có em gái năm nay thi đại học. Em tôi có nguyện vọng thi vào trường ĐH Lao động xã hội ở Hà Nội. Nhưng trường đó không tổ chức thi tuyển sinh. Vậy em tôi có thể thi nhờ một trường ở Nam Định hay không? Hay bắt buộc phải thi nhờ một trường tại Hà Nội. Nếu có thể thi nhờ một trường tại Nam Định thì em tôi có thể thi tại trường nào? (huong9688@gmail.com)

Trường ĐH Lao động xã hội tuyển sinh theo khối A,C,D1, nên để thi nhờ vào trường này thì bạn phải đăng ký vào trường có cùng khối thi. Tại Nam Định không có trường đại học nào tổ chức thi nên bạn phải lên Hà Nội để dự thi.

Em là sinh viên năm thứ 4 bị buộc thôi học do kết quả học tập không đủ theo quy chế tín chỉ và đã có quyết định buộc thôi học tháng 9 năm 2010. Em muốn hỏi, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011, em có được dự thi nữa không hay là phải chờ hết 2 năm rồi mới được dự thi tiếp? (hoangthuan.1@gmail.com)

Quy chế tuyển sinh quy định những người không được dự thi ĐH, CĐ như sau: Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự; Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi); Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự thi; cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.
 
Em bị quyết định thôi học là do học yếu chứ không phải vi phạm quy định nào nên em có quyền dự thi đại học năm nay chứ không phải chờ 2 năm.

Hiện giờ hộ khẩu thường trú của em ở Quảng Nam nhưng mà em đang học tại 1 trường CĐ ở TPHCM. Năm 2011, em có nguyện vọng thi vào 1 trường đại học ở Hà Nội, thì em sẽ nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu,và hồ sơ đăng ký của em cần sự đóng dấu của công an\phường xã nơi em thường trú hay là cư trú,và địa điểm thi của em có phải tại TP.HCM không hay là ở cụm thi Quy Nhơn.

Ngoài ra hồ sơ ĐKDT của em có cần sự cho phép của hiệu trưởng không,vì hôm trước em có hỏi ban công tác chính trị của trường thì không cần sự cho phép của hiệu trưởng? (anhbietlamsaokhi...@yahoo.com)

Em làm hồ sơ đăng ký dự thi bình thường như thí sinh tự do, Hồ sơ đăng ký dự thi của em theo quy định phải đóng xác nhận của công an phường/xã nơi thường trú. Tuy nhiên, em đang học ở TPHCM nếu em đã đăng ký tạm trú dài hạn với công an địa phương nơi em ở thì em đến nơi đó để xin xác nhận.

Về địa điểm thi, em có thể thi nhờ ở một trường tại TPHCM có cùng khối thi mà trường em muốn vào học.

Nếu trường em đang học cho phép em dự thi trường khác thì rất tốt, em sẽ không bị vi phạm quy chế tuyển sinh. Chúc em thành công.

Cho em hỏi, năm 2011, trường ĐH Tài Nguyên Môi trường đã tuyển sinh hệ đại học chưa? (hoaxuyenchisp@gmail.com)

Ông Trần Duy Kiều, Phó Hiệu trưởng trường  ĐH Tài Nguyên Môi trường  cho biết, bắt đầu tuyển sinh từ năm nay, dự kiến có khoảng 600 chỉ tiêu với 6 ngành đào tạo: Khí tượng, Thủy văn, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Công nghệ thông tin và Quản lý đất đai.
 
Ban Tư vấn tuyển sinh