ĐH Nha Trang:

1 thí sinh có... 3 số báo danh

(Dân trí) - Sáng nay, trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH, CĐ năm 2013 vào Trường ĐH Nha Trang, các thí sinh chủ yếu sai sót về năm sinh, đặc biệt, có 1 thí sinh có tới 3 số báo danh.

TS. Trần Danh Giang, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Nha Trang cho biết, đợt 1 kỳ thi ĐH (diễn ra từ ngày 3 đến 5/7) có 7.006 thí sinh (TS) đăng ký dự thi; trong đó, TS đăng ký dự thi khối A có số lượng là 4.756 TS, khối A1: là 2.250 TS. Cũng trong sáng nay, số lượng TS đến làm thủ tục thi đợt 1 khối A và A1 khá cao, chiếm có 84,76%.
 
Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng ngày 3/7 tại Trường ĐH Nha Trang
Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng ngày 3/7 tại Trường ĐH Nha Trang.

Nhiều TS có sai sót, nhầm lẫn về giấy tờ dự thi như tại Hội đồng Coi thi Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật có 2 TS là em Nguyễn Thị Bích Gấm, sinh năm 1995 nhưng sai thành 2005; em Nguyễn Ngọc Bình Đẳng, phòng 031 có đến 3 số báo danh; HĐCT ĐHNT có 2 TS là Phạm Thị Hồng Vân, phòng 154 nhầm lẫn năm sinh 2009 và TS Nguyễn Quang Vinh có ngày sinh… 22/80/1949. 

Riêng TS Nguyễn Ngọc Trung Bình Đẳng (phòng thi A.031) có tới 3 số báo danh (TSNA 1628, TSNA 1629, TSNA 1630), trong đó có 2 số báo danh cùng ngành thi. Thầy Đỗ Như An - Trưởng điểm thi nói trên, cho biết trường hợp TS Đẳng do đăng ký nhiều hồ sơ thi nên xảy ra sự cố trên, TS này phải chọn một trong các ngành thi để làm bài thi, 2 số báo danh còn lại xem như vắng thi. 

Các TS có sai sót, nhầm lẫn về giấy tờ dự thi sẽ được trường sửa ngay trong ngày hôm nay để các TS có thể dự thi vào ngày mai.

Nguyễn Dũng