126 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong đợt 1 kỳ thi ĐH 2011

(Dân trí) - Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2011 với khối A và V, theo báo cáo nhanh của Bộ GD- ĐT, toàn quốc có 126 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật và 4 cán bộ bị xử lí kỉ luật đình chỉ.

Trong số 126 thí sinh vi phạm quy chế, 33 thí sinh bị khiển trách; cảnh cáo 10; đình chỉ 80 và 3 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Theo báo cáo của Bộ, tỷ lệ thí sinh dự thi/số đăng kí dự thi, ngày 04/7/2011: buổi sáng thi môn Toán, đạt tỷ lệ 76,92% và buổi chiều thi môn Vật lí, đạt tỷ lệ 76,34%; Ngày 05/7/2011: buổi sáng thi môn Hóa, đạt tỷ lệ 76,10%. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi đợt I, khối A năm 2011 cao hơn so với năm 2010 trên 1,1%.
 
126 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong đợt 1 kỳ thi ĐH 2011 - 1
Thí sinh làm bài thi đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2011. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Đánh giá chung về đợt thi, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, Bùi Văn Ga cho biết,đề thi: được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12; đề thi không có sai sót cả về nội dung và hình thức; theo đánh giá chung, đề thi 3 môn thi khối A có khả năng phân loại tốt.

Về công tác coi thi, các Hội đồng tuyển sinh đã chuẩn bị và tổ chức công tác coi thi nghiêm túc, không khí trường thi trật tự, an toàn; các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm và nghiêm minh.

Sai sót trong công tác coi thi của 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 41, điểm thi Trường Sĩ quan Chỉ huy Kĩ thuật Thông tin, đã được Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời theo hướng bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Về tình hình giao thông, tại các thành phố lớn không có hiện tượng ùn tắc giao thông, một vài hiện tượng cá biệt ùn tắc cục bộ tại TPHCM và Hà Nội trước và sau giờ thi, đã được các lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên sinh viên tình nguyện phối hợp xử lý kịp thời, bảo đảm để thí sinh đến dự thi đúng giờ.

Trên phạm vi toàn quốc, các trường đã huy động trên 30.000 thanh niên sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác tổ chức thi. Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện làm việc tích cực, có hiệu quả, tham gia phân luồng, giảm ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi, đia lại, ăn ở, giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi.

Tình hình xử lý vi phạm Quy chế tuyển sinh: trong cả 3 buổi thi đợt I, khối A, toàn quốc có 126 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 33; cảnh cáo 10; đình chỉ 80 và 3 thí sinh đến muộn không được dự thi) và 4 cán bộ bị xử lí kỉ luật đình chỉ.

Nhìn chung, đợt 1 thi ĐH khối A và V đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các đại học, học viện và các trường đại học đã thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh, tổ chức tập huấn và phổ biến đầy đủ qui định của Quy chế thi cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. Công tác coi được tăng cường, kỷ luật trường thi được xiết chặt, các hiện tượng vi phạm quy chế thi bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc - Thứ trưởng Ga khẳng định.

Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ cho biết môn thi Hóa học sáng nay 5/7 có 2 thí sinh bị đình chỉ thi.

Hai thí sinh này bị đình chỉ vì mang điện thoại di động vào phòng thi. Một thí sinh thi tại điểm thi Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ và một thi tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Cũng theo Hội đồng coi thi cụm Cần Thơ, môn Hóa có thêm 67 thí sinh vắng thi, nâng tổng số số thí sinh vắng 3 môn thi khối A tại cụm Cần Thơ lên trên 8.480 thí sinh.

Nhìn chung kỳ thi ĐH đợt 1 khối A tại cụm thi Cần Thơ diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có sự cố nào đặc biệt xảy ra.
 
TPHCM: Ngày thi cuối cùng thêm 8 thí sinh bị đình chỉ
 
Mặc dù ngày hôm qua đã có nhiều trường hợp thí sinh (TS) bị đình chỉ vì mang điện thoại nhưng ngày thi cuối cùng vẫn có nhiều TS mắc lỗi này. Riêng tại TPHCM có đến 8 trường mang điện thoại bị đình chỉ.
 
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, đây là buổi thi có nhiều thí sinh vi phạm quy chế, tăng gấp đôi so với ngày đầu tiên. Cụ thể, tại điểm thi trường Nguyễn Văn Bé của ĐH Tài chính Marketing, một TS bị giám thị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi. Thí sinh này đã bị đình chỉ ngay lập tức. ĐH Nông lâm tại điểm thi trường Phước Long (Q.9) cũng 1 TS bị kỷ luật vì lỗi này. Tương tự, ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2, ĐH Tôn Đức Thắng và Học viện Hàng không ngay điểm thi chính đều cũng có 1 TS vi phạm về điện thoại.
126 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong đợt 1 kỳ thi ĐH 2011 - 2
Đợt 1 kỳ thi ĐH 2011, cả nước có 126 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật. (Ảnh: Lê Phương

Đặc biệt, chỉ trong sáng nay nhưng ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM có đến 4 TS bị đình chỉ. Ngay trong điểm thi khu nhà E (ngay cơ sở chính của trường) đến 2 TS mắc lỗi mang điện thoại; tương tự có một trường hợp ở điểm thi trường Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức). Ngoài ra, ở điểm thi trường Tuy Phước (Quy Nhơn) 1 TS mang tài liệu bị phát hiện.

Đợt thi 1 năm nay, cả nước có 4 cán bộ coi thi bị đình chỉ thì ở cụm thi TPHCM có đến 2 giám thị. Đó là sự cố tại Học viên Quân Y ( số 2 Thành Thái, Q.10), 2 giám thị coi thi ở phòng thi 032 đã ký nhầm vào chỗ dành cho cán bộ chấm thi. Theo báo cáo của trường này thì sau đó 10 phút, cán bộ coi thi phát hiện nhầm lẫn đã đổi lại giấy thi cho 19 thí sinh thi tại đây. Đến 7 giờ 15, các thí sinh đều được đổi giấy và đủ thời gian làm bài.

126 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong đợt 1 kỳ thi ĐH 2011 - 3
Trong 1 phòng thi ĐH 2011 tại TPHCM. (Ảnh: Lê Phương)

Trước thông tin một số báo đăng các thí sinh đã bị trễ đến 1 tiếng làm bài, ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng kiêm giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết Bộ đã phối hợp với thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc với trường và trường vẫn bảo lưu ý kiến “Đã đổi giấy thi cho thí sinh sau 10 phút”. Đảm bảo tính khách quan, nhà trường đã mời tất cả các thí sinh đã thi ở phòng thi này làm việc với Ban chỉ cuộc thi của trường này vào lúc 6 giờ 25 phút sáng nay. Tất cả 19 thí sinh của phòng thi này đều thống nhất ý kiến giữ nguyên bài thi.

Riêng với sự cố đáng tiếc này xảy ra tại phòng thi số 41, Trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin (Khánh Hòa), điểm thi của Học viện Hậu Cần, 2 cán bộ coi thi đã thu lại bài làm sau 120 phút và không bù thêm giờ cho thí sinh.

Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết Bộ đã đưa ra 2 phương án cho thí sinh lựa chọn. Thứ nhất, thí sinh vẫn giữ nguyên bài làm của mình, điểm thi này sẽ được nhân 1,3 điểm nhưng điểm tối đa không quá 10 điểm, nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh. Thứ hai thí sinh sẽ thi lại môn Toán vào chiều ngày 05/07 bằng đề thi dự bị. Kết quả có 3 thí sinh lựa chọn phương án thi lại và 25 TS đồng ý giữ nguyên bài thi.

Cũng trong sáng nay, 1 TS thi tại điểm thi trường Phú Lâm, của ĐH Sư phạm TPHCM, em N.T.H bị đau bụng phải đi cấp cứu. Đáng tiếc là TS này đành bỏ dở môn thi Hóa. Còn tại ĐH Sài Gòn, sau 2 ngày thi có 5 TS bị mất thời gian làm bài do căng thẳng, bị hạ đường huyết, phải vào vào phòng y tế nằm nghỉ. Trong số đó có một thí sinh bỏ thi.
 
Chiều nay 5/7, Hội đồng coi thi cụm thi Vinh tổng kết công tác coi thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 năm 2011. Theo đó, kết thúc đợt 1 có 3 thí sinh bị đình chỉ (2 thí sinh mang điện thoại và 1 thí sinh đem tài liệu).

Trong đợt 1, tại cụm thi Vinh có 28.000 thí sinh dự thi trên tổng số 42846 thí sinh đăng kí dự thi, đạt tỉ lệ 65,72%; có 155 thí sinh bỏ thi; 3 thí sinh bị đình chỉ thi, chiếm 0,01%, trong đó 1 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi và 2 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.

126 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong đợt 1 kỳ thi ĐH 2011 - 4
Kết thúc đợt 1, cụm thi Vinh có 3 thí sinh bị đình chỉ thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Đặc biệt, với sự vào cuộc của các ban ngành liên quan, trong đó lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh về dự thi tại các điểm thi tại Vinh.

Ông Tống Duy Tiến - Thanh tra Bộ GD-ĐT đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa trường ĐH Vinh và các trường ĐH có thí sinh dự thi trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc; các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi đã hoạt động có hiệu quả để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng; không khí trường thi nghiêm túc; cán bộ làm công tác thi có tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững qui chế thi… Đồng thời nêu lên một số hạn chế: tỷ lệ sinh viên đang học năm thứ 2 coi thi một số điểm thi khá cao nên hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ và tâm lý coi thi; cán bộ các trường ĐH ở Hà Nội tham gia công tác coi thi quá ít, có nhiều trường "khoán trắng” cho trường ĐH Vinh; một số hội đồng thi còn phải sử dụng cơ sở vật chất của trường tiểu học nên bàn ghế không đảm bảo qui cách.

Nhóm PV