Huế:

13 thí sinh thi trượt tín chỉ A2: Trường áp dụng theo công văn Bộ GD-ĐT

(Dân trí) - Qua kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 để lấy tín chỉ A2 dành cho người lớn tại trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) có 13 thí sinh bị trượt đã thắc mắc không biết lý do bị trượt dù tổng điểm 4 kỹ năng đạt trên ngưỡng.

Theo đó các thí sinh qua tìm hiểu thì kết quả thi dựa vào Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 10/5/2016 về “Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn)”. Trong Quyết định này yêu cầu mức Đạt là phải có kết quả của tổng điểm 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết là từ 65 điểm trở lên (thang điểm 100).

Trong quyết định này không có đề cập đến điểm “không đạt” đối với từng kỹ năng. Các giáo viên ở trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) cũng không nhắc thí sinh đến điểm “không đạt” này. Nên các thí sinh dù tổng điểm 4 kỹ năng dù đạt trên 65 vẫn không đậu vì có một số kỹ năng đạt điểm “không đạt” dưới mức quy định.

13 thí sinh thi trượt tín chỉ A2: Trường áp dụng theo công văn Bộ GD-ĐT - 1
Quyết định 1481 chỉ quy định điểm tổng ở trên mức đạt là đậu
Quyết định 1481 chỉ quy định điểm tổng ở trên mức đạt là đậu

Cụ thể ở một Quyết định khác là 1482/QĐ-BGDĐT cũng ban hành ngày 10/5/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Hướng dẫn áp dụng Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn) trong việc xây dựng đề thi và chấm thi” có quy định điểm “không đạt” (bị rớt) nếu điểm kỹ năng Nghe hay Đọc dưới 15 điểm hoặc điểm kỹ năng Nói hay Viết dưới 18 điểm. Các thí sinh bị rớt trên đều do có điểm thuộc bộ 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết thuộc ngưỡng “không đạt”.

13 thí sinh thi trượt tín chỉ A2: Trường áp dụng theo công văn Bộ GD-ĐT - 3
Tuy nhiên ở công văn 1482 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành cùng ngày dành cho việc xây dựng đề thi và chấm thi có thêm phần không đạt cụ thể ở 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
Tuy nhiên ở công văn 1482 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành cùng ngày dành cho việc xây dựng đề thi và chấm thi có thêm phần "không đạt" cụ thể ở 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết

Trao đổi với PV chiều 13/12, TS. Bảo Khâm, Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) cho biết qua kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 có 13 thí sinh bị trượt. Qua rà soát thì toàn bộ bài thi không có dấu hiệu nào tiêu cực.

Ông Khâm trao đổi, do Quyết định 1481 công khai cho toàn bộ mọi người trong đó có thí sinh, còn Quyết định 1482 đã ghi rõ là dành cho “việc xây dựng đề thi và chấm thi” nên trường chỉ phổ biến cho người chấm thi, cán bộ khảo thí… như theo như Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

“Tuy nhiên, qua câu chuyện nhà trường nhận thấy đã thông tin đến chưa đầy đủ với thí sinh. Các thí sinh đã không được giải thích đầy đủ về điểm “không đạt”, chứ nếu về việc áp dụng thì trường không sai. Hiện trường đang xin ý kiến của Bộ về việc này để được chỉ đạo thêm” – ông Khâm trao đổi.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

Đại Dương