14 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi sáng nay

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, trong buổi thi sáng nay cả nước có 14 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 7 trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi, 7 trường hợp sử dụng tài liệu. 1 thí sinh đến muộn nên không được vào thi.

Cũng trong buổi thi sáng nay 9/7, số thí sinh dự thi trong cả nước có tăng hơn 1 chút so với ngày thủ tục dự thi. Số thí sinh đến thi là 584.338, đạt tỷ lệ 78,35%.
 
14 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi sáng nay - 1
Thí sinh Hà Nội dự đợt 2 kỳ thi ĐH 2010. (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
Học viện An ninh: Nhắc nhở 3 lần để “loại” phao ra khỏi thí sinh
 
Để thí sinh không vi phạm quy chế thi, đặc biệt là “loại” phao thi ra khỏi thí sinh, Học viện An ninh Nhân dân đã thực hiện nhắc nhở thí sinh 3 vòng từ cổng tới phòng thi.
 
Thiếu tướng Phan Đức Dư, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết, thi ĐH đợt 2, Học viện An ninh Nhân dân có 96,2% thí sinh đến dự thi so với hồ sơ đăng ký dự thi. Trong ngày làm thủ tục dự thi, một số thí sinh có sai sót về đăng ký mã ngành đã được hội đồng coi thi chỉnh sửa. Có 7 thí sinh chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp được hội đồng coi thi cho viết giấy cam đoan.

Để tránh trường hợp thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, ngay từ cổng trường thí sinh đã được các cán bộ coi thi nhắc nhở việc mang tài liệu. Đến khu vực thi như chân cầu thang, thí sinh tiếp tục được nhắc nhở và lần cuối cùng trong phòng thi. Với hình thức nhắc nhở, kiểm tra này, trong thi đợt I, Học viện không có thí sinh nào vi phạm quy chế - Thiếu tướng Dư cho hay.

Thí sinh dự thi vào Học viện đều phải có học lực khá đối với 3 môn thi. Các bài thi, Học viện đều nhờ các trường đại học khác chấm. Điểm thi vào trường sẽ công bố theo quy định của Bộ GD-ĐT.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội sáng nay có 5.108 thí sinh đến dự thi trên tổng số 6.806 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt 75,03% tăng hơn so với năm trước. Một cán bộ y tế tại điểm thi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, trong buổi thi sáng nay có 3 thí sinh bị ốm, trong đó 1 thí sinh bị ngất, 1 thí sinh bị đau bụng do rối loạn tiêu hóa và 1 thí sinh bị chảy máu cam… các thí sinh này sau khi được cứu chữa kịp thời nên tiếp tục dự thi.

Đặc biệt, dự thi vào trường năm nay có 1 thí sinh tên là Nguyễn Thùy Chi bị liệt 2 tay, 2 chân phải làm bài thi bằng “miệng”. Hội đồng thi đã xếp cho em một phòng thi riêng, 1 máy quay phim, 1 ghi âm có thời gian ghi được 10 tiếng để ghi lại toàn bộ buổi thi này. Phòng thi bố trí 3 giám thị, trong đó một giám thị đọc đề, một giám thị ngồi chép lại lời giải của thí sinh. Một giám thị khác ngồi giám sát cả thí sinh và giám thị. Khi thi xong, giám thị phải đưa lại bài cho thí sinh kiểm tra lại xem có ghi đúng như lời đọc của mình hay không.

Tại Hà Nội, đầu buổi thi sáng nay tại điểm thi ĐH Kinh tế Quốc dân, khu vực Định Công; điểm thi ĐH Thăng Long, khu cực Đại Kim, quận Hoàng Mai bị mất điện. Tuy nhiên, khoảng 20 phút, sự cố đã được khắc phục.

Cụm thi Cần Thơ: 1 thí sinh bị đình chỉ do sử sụng tài liệu

Tin từ Hội đồng coi thi cụm Cần Thơ cho biết, buổi thi sáng nay 9/7 có 1 TS bị đình chỉ thi.

Thông tin cho biết, TS trên thi tại điểm thi Trường tiểu học Lê Quý Đôn (quận Ninh Kiều). Trong giờ thi môn Văn khối D, TS này đã mang tài liệu ra sử dụng ngay tại phòng thi.

Cán bộ coi thi đã phát hiện, lập biên bản và sau đó hội đồng có quyết định đình chỉ thi TS trên.

14 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi sáng nay - 2
TS cụm Cần Thơ hoàn thành buổi thi sáng nay 9/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Buổi thi sáng nay, cụm Cần Thơ có mặt 35.136 TS (tỷ lệ 79,2%), trong đó ĐH Cần Thơ có mặt 30.820 em (79,1%), các ĐH TPHCM có mặt 4.316 em (tỷ lệ 80%). Số TS vắng là 9.203 em, trong đó, ĐH Cần Thơ vắng 8.125 em, các ĐH TPHCM vắng 1.078 em.

Khối B vắng nhiều nhất với 3.179 em; khối C vắng 2.687 em, khối D1 vắng 3.113 em, khối D3 vắng 12 em, khối D4 vắng 3 em và khối T vắng 209 em.

Thừa Thiên - Huế: 6 TS bị đình chỉ do mang tài liệu, ĐTDĐ vào phòng thi

Buổi thi thứ nhất, đợt 2 ở ĐH Huế có tất cả 35.504 TS đi thi, chiếm 84,91% tổng số hồ sơ. Có 5 TS bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi, 1 TS bị đình chỉ thi do mang ĐTDĐ vào phòng thi.

Ngoài ra có 1 TS nữ thi khối D1 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương đã không thể hoàn thành bài làm do sốt xuất huyết cao và sau đó phải nhập viện.

Ban phụ trách điểm thi cho biết, TS này bị bệnh sốt xuất huyết gần cả tuần nhưng vẫn đi thi. Đến 8h45 sáng nay 9/7, TS trên đã không gắng gượng được nữa nên yêu cầu cho đi bệnh viện. Do chưa hết 2/3 thời gian làm bài nên ban phụ trách điểm thi thu bài làm và đề thi của TS này, gọi taxi đưa đi bệnh viện, có 1 Công an và 1 cán bộ y tế đi kèm.

Trong tổng số 63 điểm thi với 1.203 phòng thi, 35.504 TS đã dự thi 2 môn đầu tiên (Sinh học cho khối B, T; Văn học cho khối C, D, H, M) trong tình hình nghiêm túc, an toàn.

Có tất cả 35.504 TS có mặt, chiếm 84,91% so với hồ sơ, trong đó số TS vắng mặt là 6.311 em. So với năm 2009, tỷ lệ dự thi năm nay cao hơn 8,5%. Điểm thi TS có mặt nhiều nhất là 91,68% (Khối D; Trường ĐH Y Dược) và điểm thi TS có mặt ít nhất là 77,92% (Khối B, Trường tiểu học Hương Long).
 
* Kết thúc môn thi thứ nhất, cụm thi Vinh có 21.420/27.602 TS tham dự thi, đạt 77,6%, ĐH.Vinh có 12.461/15.196, đạt 82%; thấp nhất là Học viện Ngoại giao 43/93 TS, đạt 46%. Không có TS vi phạm quy chế.
 

Nhóm PV