18,5 điểm có đỗ khối A ĐH Luật Hà Nội?

(Dân trí) - 18,5 điểm có đỗ vào ĐH Luật Hà Nội khối A? Phần làm sai trong bài ghi chữ “bỏ” có bị nghi là đánh dấu bài? Ghi sai số báo danh trong bài thi thì phải làm gì?21 điểm có đỗ vào khoa Kinh tế kế hoạch - trường ĐH Kinh tế quốc dân?

Tôi có con năm nay thi đại học, ngành Kinh tế quốc tế ở Học viện Ngoại giao. Ngành này ra trường có dễ xin việc không? (tieuhocdisu@gmail.com)

Đây là ngành học đang rất được ưa chuộng vì hợp với thời cuộc, xu thế phát triển của đất nước. Do vậy, con bác sau này sẽ không khó xin việc. Sinh viên học ngành Kinh tế quốc tế, đặc biệt lại học ở Học viện Ngoại giao - nơi đào tạo rất có tiếng nên bác không phải lo em thất nghiệp khi ra trường, quan trọng là em và gia đình muốn làm việc ở đâu.

Cháu vừa thi xong khối A Đại học Luật Hà Nội, cháu làm bài đươc khoảng 18.5 điểm nhưng cháu có một điều hơi lo lắng, cháu không nhớ ở tờ giấy thi thứ 2 môn toán giám thị đã ký đủ hay chưa, cháu cũng quên không kiểm tra... Giờ cháu sợ sẽ khôngđược chấm điểm bài đó. Cô chú cho cháu hỏi, sau khi thu bài giám thị có soát lại không ạ? Và với số đểm trên khả năng đỗ của cháu là bao nhiêu phần trăm? (vunhatnhat_vunhatnhat@yahoo.com)

Quan trọng nhất là tờ giấy thi thứ nhất, 2 giám thị ký đầy đủ và trong tờ giấy nộp bài em ghi rõ 2 tờ giấy thi và ký nhận là được rồi. Sau khi thu bài, giám thị sẽ soát lại. Bài thi của em chấm bình thường vì không vi phạm lỗi nào. Với số điểm 18,5 mà em dự tính, khả năng đỗ của em rất cao vì điểm chuẩn năm 2010 khối A, trường ĐH Luật là 17,0.

Em dự thi vào Đại hoc Huế. Trong bài thi môn toán khối A, ở những phần đầu tiên của bài làm, khi bị sai em đã bỏ theo đúng quy chế của Bộ là gạch chéo. Nhưng ở phần sau, do sắp hết thời gian làm bài, vì vội vàng và do thói quen, em đã chú thích bàng chữ "bỏ” ở một phần làm sai. Bây giờ em đang rất lo lắng, không biết như thế thì có bị xem là đánh dấu bài hay không? (quytruong304@gmail.com)

Không sao đâu em à. Em gạch chéo và ghi chữ bỏ là hợp lý.

Năm 2011 có phải điểm mỗi câu trắc nghiệm là 0,2/câu?Nếu như tổng 3 môn lại em được 15,2 hoặc 15,6 hay 15,8 thì điểm sẽ làm tròn thế nào? (superlee91@gmail.com)

Quy định của Bộ GD-ĐT, chấm thi để chấm điểm trắc nghiệm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25 điểm cho từng bài thi của thí sinh.

Khi chấm thi cán bộ chấm thi không được qui tròn điểm từng bài thi. Việc qui tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm ba môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì qui tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì qui tròn thành 1,0.

Em ghi sai số báo danh trong bài thi trắc nghiệm môn vật lí (SBD là 000268 thì em lại ghi nhầm thành 000286). Em phải làm gì để đảm bảo kết quả thi của mình?(ganhiepkeuchiemchiep@yahoo.com)

Như vậy bài thi của em nhầm lẫn sang bài thi của thí sinh khác. Bài thi của em sẽ bị loại. Em chờ khi thông báo điểm rồi làm đơn phúc khảo trình bày rõ lý do nhầm lẫn của em để Hội đồng tuyển sinh xem xét.

Ban tư vấn cho em hỏi về hệ CĐ của trường ĐH Dược. Em tìm thông tin trên mạng nhưng dường như không có. Em muốn hỏi năm trước hệ CĐ của ĐH Dược lấy bao nhiêu điểm NV2 ? năm nay em thi được khoảng 12 điểm và 1 điểm cộng nữa là 13đ vậy có cơ hội học hệ CĐ của trường không? (kajima999l@gmail.com)

Trường thực hiện xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT. Trường lấy điểm từ cao xuống thấp bao giờ hết chỉ tiêu thì thôi. Do vậy, mỗi năm điểm chuẩn sẽ dao động. Điểm thi của em bằng điểm sàn của Bộ trở lên thì em được quyền nộp đơn xét tuyển vào trường.

Khi nộp hồ sơ vào trường, hàng ngày em nên theo dõi thông tin về số lượng hồ sơ mà các thí sinh khác nộp vào trường để xem khả năng trúng tuyển vào trường của mình với số điểm hiện có để cân nhắc lựa chọn.

Trong kì thi đại học khối D ngày 9/7, buổi sáng khi làm bài thi môn Văn em đã quên không ghi SBD của mình vào bài thi trong khi vẫn ghi đầy đủ các thông tin khác. Các cô giám thị kiểm tra bài và em đã kí vào tờ chứng nhận làm bài thi nhưng không phát hiện ra sai sót. Đến tận chiều khi làm bài thi môn Toán được cô giám thị hướng dẫn ghi ô SBD em mới nhớ ra là em chưa điền vào mục này. Em đã báo cáo với thầy Trưởng ban chỉ đạo của hội đồng thi và làm bản tường trình. Thầy bảo em là không có vấn đề gì, thầy sẽ gửi bản tường trình lên cho người ta giải quyết và bài của em sẽ được khớp thông tin rồi trả về cho em, em phải chịu mọi trách nhiệm. Tuy vậy em vẫn thấy lo, liệu có trường hợp nào họ từ chối khớp bài cho em và hủy toàn bộ bài làm? (ran.bennington@yahoo.com)

Em không nên lo lắng nhiều vì em giải quyết ngay trong đợt thi và em đã làm bản tường trình đúng thủ tục, Trưởng ban chỉ đạo của Hội đồng thi đã trực tiếp giải quyết cho em thì em yên tâm đi. Các trường luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Trong đợt thi ĐH vừa qua, cháu thi khối A, đăng ký khoa Kinh tế Kế hoạch của ĐH Kinh tế Quốc dân. Dự kiến được khoảng 21 điểm. Cho cháu hỏi, với mức điểm như thế, cơ hội của cháu có cao không? Khoa của cháu năm ngoái lấy 21 điểm, và theo quan sát của cháu thì khoa này thường chỉ lấy bằng điểm sàn vào trường. Liệu có khả năng nào mà năm nay điểm chuẩn cao vút lên không? (el_yin_lfc@yahoo.com)

Theo GS. TS Nguyễn Quang Dong, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, năm nay số lượng thí sinh dự thi vào trường đông hơn năm trước, chỉ tiêu vào trường cũng tăng hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, ông Dong dự kiến điểm chuẩn sẽ tương đương với năm trước, có thể thấp hơn 1 chút. Do vậy, cơ hội vào đỗ đại học của cháu rất lớn.

Kì thi khối D vừa qua trong lúc em làm bài môn Toán ở phần vẽ đồ thị em có đánh số nhầm nên gạch bỏ những số ấy và đánh số lại, nhưng chỗ gạch bỏ hơi đậm. Và trong lúc làm bài em có chừa trống 1 trang giấy rồi làm bài khác, lúc sau em quay lại làm được 1/2 trang và còn trống 1/2 trang nên em đã dùng bút gạch bỏ phần trống ấy. Những vấn đề trên có bị xem là đánh dấu bài thi không ạ? (federer_1993@yahoo.com)

Những lỗi đó không không liệt vào dạng đánh dấu bài. Em hãy yên tâm chờ đợi kết quả thi của mình.

Ban Tư vấn tuyển sinh