203 thí sinh bị xử lý kỷ thuật trong kỳ thi ĐH đợt 2

(Dân trí) - Kết thúc 3 buổi thi đại học đợt 2, theo thống kê của Bộ GD- ĐT cả nước có 203 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật (khiển trách 36; cảnh cáo 7; đình chỉ 160).

Trong số thí sinh bị đình chỉ thi có 56 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Trong 3 buổi thi của đợt thi đại học thứ 2 có 2 cán bộ coi thi bị xử lí, trong đó có 1 cảnh cáo, 1 bị đình chỉ.

Nhận định về thi đại học đợt 2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng: “Không khí trường thi trật tự, an toàn. Các trường đã tập huấn kỹ cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, quán triệt nghiêm túc công điện của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nên đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức tốt công tác coi thi đợt thi đại học thứ hai.

Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12; không có sai sót; không có hiện tượng nhầm mã đề thi môn thi trắc nghiệm.

Tại các thành phố lớn không có hiện tượng ùn tắc giao thông, thí sinh đến dự thi đúng giờ quy định, không có thí sinh đến muộn giờ thi do ùn tắc giao thông.

Lực lượng thanh niên sinh viên tình nguyện tiếp tục ra quân hỗ trợ các trường, làm việc tích cực, có hiệu quả, tham gia phân luồng, giảm ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi, giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi.
 
Kết thúc đợt 2, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 tại Thanh Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trong buổi thi cuối, có 2 thí sinh bị đình chỉ vì mang tài liệu vào phòng thi. Số thí sinh vi phạm quy chế giảm hơn so với năm 2010.

Tổng kết đợt 2, kỳ thu tuyển sinh năm 2011, trường ĐH Hồng Đức có 3 thí sinh vi phạm quy chế, giảm hẳn so với năm 2010.

Trong buổi thi cuối cùng của đợt 2, theo thống kê từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Hồng Đức có 2 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi đó là: Thí sinh mang số báo danh 2426 thi môn Hóa tại Hội đồng thi THPT Hàm Rồng và thí sinh thi môn Địa lý mang số báo danh 33 tại Hội đồng thi Cơ sở 3, ĐH Hồng Đức.

Trước đó, trong đó buổi đầu tiên có một thí sinh thi môn Văn bị đình chỉ vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Ngoài ra trong buổi thi cuối có 13 thí sinh bỏ thi ở cả 3 khối B, C, D. Cả 3 buổi thi có 22 thí sinh bỏ thi, kỳ thi diễn ra an toàn, không có thí sinh nào đến muộn không được thi cũng như không có thí sinh nào bị tai nạn trong những ngày thi. Đặc biệt, không có giám thị nào vi phạm quy chế thi.  

Theo báo cáo nhanh của Ban thường trực coi thi ĐH Đà Nẵng, toàn kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 vào ĐH Đà Nẵng, có 4 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và di động vào phòng thi; 3 thí inh bị khiển trách do trao đổi trong lúc làm bài thi. Không ghi nhận trường hợp, cán bộ, giám thị coi thi vi phạm quy chế thi.

Do áp dụng biện pháp mới, cho thí sinh gửi điện thoại tại phòng Hội đồng thường trực coi thi tại các điểm, và nhắc nhở cẩn thận, trong đợt này, số thí sinh bị đình chỉ do mang di động vào phòng thi giảm hẳn, chỉ có 1 thí sinh

Có 16.965 trong tổng số 19.612 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký đã dự thi cả 3 môn thi ở các khối B, C, D, M trong kỳ thi tuyển sinh đợt 2 vào ĐH Đà Nẵng; đạt tỷ lệ 86,43%.
 
Sáng nay 10/7, tại Hội đồng coi thi tại điểm trường THCS Lương Thế Vinh, TP Đà Nẵng trong giờ thi Địa Lý, có 1 thí sinh quay tài liệu đã bị giám thị phát hiện, lập biên bản đình chỉ thi tại chỗ.
 
203 thí sinh bị xử lý kỷ thuật trong kỳ thi ĐH đợt 2 - 1
Thí sinh kết thúc kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hiền)

Theo báo cáo của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ, sáng nay có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trong đó có 1 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi tại điểm thi Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ khu B; 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi tại điểm thi Trường ĐH Tây Đô khu B, cả 2 thí sinh này đều bị đình chỉ thi; 1 thí sinh bị khiển khách do trao đổi bài tại điểm Trường THPT Nguyễn Việt Hồng.

203 thí sinh bị xử lý kỷ thuật trong kỳ thi ĐH đợt 2 - 2
Thí sinh cụm thi Cần Thơ hoàn tất đợt 2 kỳ thi ĐH 2011. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trao đổi với PV, ông Hà Hữu Phúc - Phó chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT, cho biết cụm thi Cần Thơ trong đợt 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Dù cụm này có số lượng thi sinh dự thi đông nhất cả nước nhưng số thí sinh vi phạm vi chế lại rất ít.

Cụm thi Cần Thơ buổi thi sáng nay có 84,1% thí sinh dự thi. Trong khi đó, theo Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y- Dược Cần Thơ, cho biết sáng nay có 84,78% thí sinh đến dự thi; không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.
 
Theo báo cáo nhanh của Ban thường trực coi thi tại TPHCM, kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 có tổng cộng 15 thí sinh bị đình chỉ thi. Riêng buổi thi cuối cùng sáng nay có thêm 5 trường hợp.
 
Cụ thể, ở Học viện Hành chính Quốc gia, điểm thi chính của trường này 1 thí sinh (TS) mang điện thoại bị giám thị phát hiện. ĐH Tôn Đức Thắng, điểm thi tại cơ sở chính ở quận 7, 1
TS bị đình chỉ vì mang tài liệu. Đặc biệt, tại trường ĐH Luật TPHCM, sáng nay có đến 3 thí sinh bị đình chỉ.
 
Ngoài ra, các khu vực lân cận cũng có thí sinh vi phạm bị đình chỉ với số lượng tương đương ngày hôm qua. Ở trường ĐH Đồng Nai, có 2 TS bị đình chỉ trong đó, 1 TS mang điện thoại, 1 TS mang tài liệu. ĐH Đà Lạt đình chỉ 1 TS mang điện thoại.
 
203 thí sinh bị xử lý kỷ thuật trong kỳ thi ĐH đợt 2 - 3
Thí sinh tại TPHCM hoàn thành đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2011. (Ảnh: Lê Phương)

Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho rằng đợt thi thứ 2 đến 3 khối B, C, D cùng thi trong đó có nhiều môn thi tự luận, đề thi có nhiều mã đề. Công tác coi thi được tăng cường, kỷ luật trường thi tiếp tục được siết chặt. Đợt này cả nước có  203 TS vi phạm trong đó đình chỉ 160 trường hợp. Gấp đôi đợt 1 trong đó 56 mang điện thoại, còn 104 TS mắc lỗi mang tài liệu vào phòng thi.

Đặc biệt, trong đợt thi này số cán bộ coi thi bị đình chỉ giảm hơn đợt 1. Riêng TPHCM, ngoại trừ 1 cán bộ coi thi của ĐH KHXH&NV TPHCM bị cảnh cáo hôm qua, hôm nay không có sự cố nào.

Ngoài ra, trong 2 ngày thi, tình hình giao thông ở TPHCM khá tốt, không xảy ra kẹt xe dài vì nhờ có sự kết hợp của lực lượng cảnh sát giao thông.
 
Chiều nay 10/7, Ban chỉ đạo Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Vinh tổng kết công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 tại cụm thi Vinh.
 
Cả hai đợt thi, cụm thi Vinh có 53.669 trên tổng số 75.699 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 71,71%; 6 thí sinh vi phạm qui chế thi, chiếm 0,004%; trong đó lỗi do mang tài liệu vào phòng thi 3 em, mang điện thoại di động vào phòng thi 3 em; không có giám thị, cán bộ coi thi nào vi phạm qui chế thi.

Thanh tra ủy quyền Bộ GD-ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của trường ĐH Vinh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo HĐCT Liên trường và các cấp, các ngành liên quan và các địa phương sở tại trong việc đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đặc biệt là tấm lòng của người dân địa phương giành cho các thí sinh; hoạt động của các đội tiếp sức mùa thi đã góp phần không nhỏ cho thành công của kỳ thi.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục và rút kinh nghiệm cho kỳ tuyển sinh năm sau. Các ý kiến tại buổi họp tổng kết thống nhất cần rút kinh nghiệm cho các kì thi sau đó là: cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các trường với cụm trưởng cụm thi Vinh trong công tác tổ chức thi; các trường cần sớm chuyển hồ sơ liên quan đến công tác coi thi cho ĐH Vinh; Bộ cần nghiên cứu điều chỉnh thời gian thi các môn trắc nghiệm một cách phù hợp.

Theo báo cáo nhanh từ ĐH Nha Trang, trong đợt thi ĐH thứ 2 này, trường có 7 địa điểm thi, 212 phòng thi, 495 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh.

Trong đợt 2, công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt, không có trường hợp cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Có 2 thí sinh bị đình chỉ thi. Một thí sinh sử dụng tài liệu trong giờ thi môn Văn sáng 9/7 và một thí sinh sử dụng điện thoại trong giờ thi môn Toán (khối D1) chiều cùng ngày.

203 thí sinh bị xử lý kỷ thuật trong kỳ thi ĐH đợt 2 - 4
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang hoàn thành môn thi cuối cùng của đợt 2. (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)

Nhóm PV